Phú Yên, Khánh Hòa: Chủ động di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 6 đổ bộ

Phú Yên, Khánh Hòa: Chủ động di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 6 đổ bộ

Chủ nhật, 10/11/2019 | 18:29
0
Tính đến chiều nay (10/11) tỉnh Phú Yên đã di dời hơn 10.000 hộ dân với khoảng 36.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm do bão số 6.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang có mưa lớn, gió mạnh. Theo ghi nhận, tại khu vực ven biển thuộc thôn An Hòa, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, triều cường có sóng mạnh, gió liên tục tấn công vào các khu dân cư.

Nhiều vùng trọng yếu ở Phú Yên đã có sạt lở do mưa lớn kéo dài. Trước tình hình trên, cùng ngày UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, ban ngành, các lực lượng trong tỉnh khẩn trương có các biện pháp ứng phó bão số 6 và các biện pháp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tin nhanh - Phú Yên, Khánh Hòa: Chủ động di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 6 đổ bộ

Người dân Phú Yên di chuyển thuyền thúng vào nơi an toàn.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Đến chiều nay, tất cả các phương án phòng tránh bão số 6 đã được địa phương triển khai khẩn trương, nhịp nhàng. Việc tập trung ứng phó tối đa sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho dân khi thiên tai xảy ra”.

Ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết: “Trước tình hình bão số 6 phức tạp, địa phương đã cùng bộ đội biên phòng đắp hàng ngàn bao cát để làm kè bảo vệ chân móng các ngôi nhà giáp bãi biển Hòa An”.

“Các lực lượng tại chỗ đã kêu gọi, hỗ trợ bà con tiếp tục sơ tán 21 hộ dân với 80 nhân khẩu sống ở trực diện vùng triều cường. Cùng lúc, Xuân Hòa đã di dời hơn 200 gia đình các khu vực xung yếu đến ở tạm tránh bão”, ông Hiền cho biết thêm.

Tin nhanh - Phú Yên, Khánh Hòa: Chủ động di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 6 đổ bộ (Hình 2).

Người dân Phú Yên khẩn trương phòng chống bão số 6.

Ngoài ra, ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết: “Sông Cầu là vùng tâm bão nên địa phương. Các vùng xung yếu như khu lồng bè vịnh Xuân Đài, các khu triều cường, nguy cơ sạt lở đất…200 hộ dân sơ tán, di dời đến nơi an toàn”,

Tại vùng biển huyện Đông Hòa (Phú Yên), đại diện UBND huyện này cho trên 13.700 ô lồng hải sản, hiện đã cơ bản hoàn tất di dời. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ nuôi vẫn tiếp tục ra biển thăm nom bè nuôi. Địa phương cũng đang  triển khai các ca nô cao tốc đi kiểm tra, cưỡng chế các hộ dân di dời tránh bão.

Ngoài tỉnh Phú Yên, đến chiều nay, tỉnh Khánh Hòa cũng đã di chuyển hàng ngàn người dân đến nơi an toàn để tránh bão số 6.

Cụ thể, tại xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã di dời hơn 100 hộ với hơn 350 người dân sinh sống ở khu vực giáp biển về nơi an toàn. Riêng tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh tính đã di dời 34.363 lồng, 918 bè nuôi trồng thủy hải sản đến nơi an toàn. Xã cũng có gần 2.000 tàu thuyền, chủ yếu là tàu nhỏ hoạt động gần bờ cũng được đưa về nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, đã di dời 16 hộ dân về nơi an toàn, bố trí lực lượng túc trực bảo vệ tài sản và nghiêm cấm các hộ dân quay về nhà khi mưa bão vẫn còn tiếp diễn; bố trí nơi ăn, ở hợp lý cho các hộ dân đã di dời, nhất là người già, trẻ em.

Tại trung tâm TP. Nha Trang tính đến chiều 10/11, chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời 629 hộ dân/2.385 người ra khỏi vùng có thể sạt lở.

Cụ thể: Phường Vĩnh Trường di dời 117 hộ/416 người; xã Vĩnh Thái di dời được 60 hộ/170 người tại hai thôn Thủy Tú và Đất Lành; xã Vĩnh Ngọc di dời được 44 hộ/147 người; xã Phước Đồng di dời 140 hộ/570 người tại 2 thôn Thành Phát, Thành Đạt; phường Vạn Thạnh 23 hộ/92 người tại chùa Kỳ Viên; xã Vĩnh Phương di dời 38 hộ/91 người, phường Ngọc Hiệp di dời 40 hộ/160 người đến Trường Tiểu học Ngọc Sơn; Vĩnh Nguyên di dời được 13 hộ/55 người (ở tổ Cầu Đá) và tiếp tục vận động 55 hộ/220 người ở khu vực Tây Hải di dời; xã Vĩnh Hiệp đã di dời 7 hộ/28 người. Phường Vĩnh Phước đã vận động 128 hộ/380 người về dân và địa điểm phường bố trí tránh bão. Phường Phương Sơn có 39 hộ/175 người đến trú tại nhà người thân, 8 hộ/37 người đến tránh bão tại trường học, còn lại tiếp tục đôn đốc di dời. Xã Vĩnh Lương có 100 hộ/324 người ở khu vực xung yếu các thôn Lương Hòa, Văn Đăng 1, Võ Tánh 1, Cát Lợi, Lương Sơn 3 đã đến nhà người thân tránh tạm

Bình Định: Huy động xe bọc thép để kịp thời ứng cứu người dân trong bão số 6

Chủ nhật, 10/11/2019 | 17:39
Trước tình hình bão số 6 sắp đổ bộ, cơ quan quân đội Bình Định đã huy động xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu.

Ven biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 từ chiều mai

Thứ 7, 09/11/2019 | 18:59
Từ chiều tối 10/11, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.