Phương Oanh:

Phương Oanh: "Tôi từng yêu đại gia và từng say nắng bạn diễn"

Đinh Lạc Thành
Thứ 3, 12/06/2018 | 05:45
0
Phương Oanh chuẩn bị vào vai chính trong phim "Quỳnh búp bê", cô không ngần ngại thổ lộ việc đã từng say nắng bạn diễn mặc dù đó là người không được phép thích.
Với thân hình chuẩn người mẫu kết hợp khả năng diễn xuất, Phương Oanh luôn xuất thần trong mỗi shoot hình.

Với thân hình chuẩn người mẫu kết hợp khả năng diễn xuất, Phương Oanh luôn xuất thần trong mỗi shoot hình.

Thời điểm Phương Oanh chân ướt chân ráo từ sàn catwalk sang điện ảnh, phong trào người mẫu đi đóng phim cũng đang nở rộ ở phía Bắc. Cô chấp nhận đóng những vai phụ để tập dượt dần với điện ảnh.

Thời điểm Phương Oanh chân ướt chân ráo từ sàn catwalk sang điện ảnh, phong trào người mẫu đi đóng phim cũng đang nở rộ ở phía Bắc. Cô chấp nhận đóng những vai phụ để tập dượt dần với điện ảnh.

Phương Oanh bảo, cô vượt qua giai đoạn tập sự khó khăn ấy không đến nỗi quá vất vả. Một phần vì cô chấp nhận việc bị soi mói, dò xét, dị nghị. Thi thoảng Phương Oanh lại được nghe người ta bàn tán về mình, kiểu như

Phương Oanh bảo, cô vượt qua giai đoạn tập sự khó khăn ấy không đến nỗi quá vất vả. Một phần vì cô chấp nhận việc bị soi mói, dò xét, dị nghị. Thi thoảng Phương Oanh lại được nghe người ta bàn tán về mình, kiểu như "con bé này không học hành gì mà cũng qua làm phim" khiến cô càng phải cố gắng hơn trong diễn xuất.

Phương Oanh cho hay, bạn trai cũ của cô từng là đại gia, cô từng mơ mộng, đã từng vẽ ra một tương lai đẹp, từng ao ước sẽ tạo dựng một gia đình mà mình là hậu phương sát cánh bên người bạn đời để lo việc gia đình lẫn hỗ trợ sự nghiệp cho người ấy. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay lúc nào chẳng hay. Hai người chia tay rất nhẹ nhàng, và Phương Oanh cũng rất nhanh để cân bằng lại tình cảm của mình.

Phương Oanh cho hay, bạn trai cũ của cô từng là đại gia, cô từng mơ mộng, đã từng vẽ ra một tương lai đẹp, từng ao ước sẽ tạo dựng một gia đình mà mình là hậu phương sát cánh bên người bạn đời để lo việc gia đình lẫn hỗ trợ sự nghiệp cho người ấy. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay lúc nào chẳng hay. Hai người chia tay rất nhẹ nhàng, và Phương Oanh cũng rất nhanh để cân bằng lại tình cảm của mình.

Chia tay bạn trai đại gia đã lâu nhưng Phương Oanh cho biết mẹ của anh vẫn liên lạc với cô.

Chia tay bạn trai đại gia đã lâu nhưng Phương Oanh cho biết mẹ của anh vẫn liên lạc với cô. "Hai bác cháu vẫn trò chuyện với nhau trên facebook. Thi thoảng bác vẫn bảo đi chơi với bác. Nhưng dù sao sau thời điểm chia tay thì anh ấy đã có bạn gái khác nên mình chỉ duy trì mối quan hệ bác cháu như vậy thôi để tránh người phụ nữ bên cạnh anh ấy phải suy nghĩ.", Phương Oanh tâm sự.

Tuy nhiên, sau cuộc tình này, đến bây giờ nữ diễn viên vẫn như con chim bị trúng tên, gặp cành cong còn sợ. Phương Oanh thành thật chia sẻ hiện tại vẫn có nhiều đại gia theo đuổi cô nhưng cô không dám tiến tới với ai cả. Cuộc tình cũ khiến cô không còn dám si mê nữa, sợ sẽ lại bị nhận thêm một cú sốc nữa.

Tuy nhiên, sau cuộc tình này, đến bây giờ nữ diễn viên vẫn như con chim bị trúng tên, gặp cành cong còn sợ. Phương Oanh thành thật chia sẻ hiện tại vẫn có nhiều đại gia theo đuổi cô nhưng cô không dám tiến tới với ai cả. Cuộc tình cũ khiến cô không còn dám si mê nữa, sợ sẽ lại bị nhận thêm một cú sốc nữa. "Bây giờ mình vẫn còn tâm lý cảnh giác cao độ nên vẫn độc thân".

Phương Oanh tiết lộ, bạn trai cũ đại gia của cô và cả những mối tình cũ hơn nữa đều chưa bao giờ ghen mỗi khi cô đi đóng phim, mặc dù toàn đóng cặp với bạn diễn là

Phương Oanh tiết lộ, bạn trai cũ đại gia của cô và cả những mối tình cũ hơn nữa đều chưa bao giờ ghen mỗi khi cô đi đóng phim, mặc dù toàn đóng cặp với bạn diễn là "trai đẹp" cả. Bởi họ tin cô. "Thực ra, mình đã từng say nắng bạn diễn, thậm chí đã từng thích người không được phép thích", Phương Oanh thành thật thú nhận.

Phương Oanh cho biết, cô cũng từng say nắng bạn diễn. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở đó, cô lại trở về với

Phương Oanh cho biết, cô cũng từng say nắng bạn diễn. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở đó, cô lại trở về với "chế độ" độc thân của mình.

Phương Oanh bảo, hiện tại cô hài lòng với sự tỉnh táo của mình, hạnh phúc với sự cô đơn và tự hào với thành quả hiện tại.

Phương Oanh bảo, hiện tại cô hài lòng với sự tỉnh táo của mình, hạnh phúc với sự cô đơn và tự hào với thành quả hiện tại.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989. Từng là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, Phương Oanh lấn sân lĩnh vực phim truyền hình và thành công với vai chính trong loạt phim Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... và sắp tới là nữ chính phim Quỳnh búp bê trên VTV.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989. Từng là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, Phương Oanh lấn sân lĩnh vực phim truyền hình và thành công với vai chính trong loạt phim Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... và sắp tới là nữ chính phim Quỳnh búp bê trên VTV.

Xuất thân từ người mẫu nhưng lại bén duyên diễn xuất trong một lần rất tình cờ. Lúc đầu tập tành diễn xuất, Phương Oanh chỉ đóng những vai phụ. Nhưng khi được đạo diễn cho diễn thử cảnh cô gái bị bắt cóc đang da diết nhớ nhà và muốn trở về, nước mắt Phương Oanh lúc đó trào ra khiến mọi người ngạc nhiên thốt lên “khóc đẹp quá”. Nhờ đó cô nhận được vai diễn và cảm thấy mình có khả năng cũng như tình cảm đặc biệt với việc diễn xuất.

Với thân hình của người mẫu và khả năng diễn xuất, Phương Oanh rất có lợi thế trong chụp hình. Ở mỗi góc chụp, Phương Oanh như biến hoá thành người khác, lúc tiểu thư đài các, lúc cá tính. Sau vai nữ chính "nhà quê" trong Ngược chiều nước mắt, sắp tới cô sẽ tái xuất màn ảnh trong bộ phim Quỳnh búp bê

Với thân hình chuẩn người mẫu kết hợp khả năng diễn xuất, Phương Oanh luôn xuất thần trong mỗi shoot hình.

Với thân hình chuẩn người mẫu kết hợp khả năng diễn xuất, Phương Oanh luôn xuất thần trong mỗi shoot hình.

Thời điểm Phương Oanh chân ướt chân ráo từ sàn catwalk sang điện ảnh, phong trào người mẫu đi đóng phim cũng đang nở rộ ở phía Bắc. Cô chấp nhận đóng những vai phụ để tập dượt dần với điện ảnh.

Thời điểm Phương Oanh chân ướt chân ráo từ sàn catwalk sang điện ảnh, phong trào người mẫu đi đóng phim cũng đang nở rộ ở phía Bắc. Cô chấp nhận đóng những vai phụ để tập dượt dần với điện ảnh.

Phương Oanh bảo, cô vượt qua giai đoạn tập sự khó khăn ấy không đến nỗi quá vất vả. Một phần vì cô chấp nhận việc bị soi mói, dò xét, dị nghị. Thi thoảng Phương Oanh lại được nghe người ta bàn tán về mình, kiểu như

Phương Oanh bảo, cô vượt qua giai đoạn tập sự khó khăn ấy không đến nỗi quá vất vả. Một phần vì cô chấp nhận việc bị soi mói, dò xét, dị nghị. Thi thoảng Phương Oanh lại được nghe người ta bàn tán về mình, kiểu như "con bé này không học hành gì mà cũng qua làm phim" khiến cô càng phải cố gắng hơn trong diễn xuất.

Phương Oanh cho hay, bạn trai cũ của cô từng là đại gia, cô từng mơ mộng, đã từng vẽ ra một tương lai đẹp, từng ao ước sẽ tạo dựng một gia đình mà mình là hậu phương sát cánh bên người bạn đời để lo việc gia đình lẫn hỗ trợ sự nghiệp cho người ấy. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay lúc nào chẳng hay. Hai người chia tay rất nhẹ nhàng, và Phương Oanh cũng rất nhanh để cân bằng lại tình cảm của mình.

Phương Oanh cho hay, bạn trai cũ của cô từng là đại gia, cô từng mơ mộng, đã từng vẽ ra một tương lai đẹp, từng ao ước sẽ tạo dựng một gia đình mà mình là hậu phương sát cánh bên người bạn đời để lo việc gia đình lẫn hỗ trợ sự nghiệp cho người ấy. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay lúc nào chẳng hay. Hai người chia tay rất nhẹ nhàng, và Phương Oanh cũng rất nhanh để cân bằng lại tình cảm của mình.

Chia tay bạn trai đại gia đã lâu nhưng Phương Oanh cho biết mẹ của anh vẫn liên lạc với cô.

Chia tay bạn trai đại gia đã lâu nhưng Phương Oanh cho biết mẹ của anh vẫn liên lạc với cô. "Hai bác cháu vẫn trò chuyện với nhau trên facebook. Thi thoảng bác vẫn bảo đi chơi với bác. Nhưng dù sao sau thời điểm chia tay thì anh ấy đã có bạn gái khác nên mình chỉ duy trì mối quan hệ bác cháu như vậy thôi để tránh người phụ nữ bên cạnh anh ấy phải suy nghĩ.", Phương Oanh tâm sự.

Tuy nhiên, sau cuộc tình này, đến bây giờ nữ diễn viên vẫn như con chim bị trúng tên, gặp cành cong còn sợ. Phương Oanh thành thật chia sẻ hiện tại vẫn có nhiều đại gia theo đuổi cô nhưng cô không dám tiến tới với ai cả. Cuộc tình cũ khiến cô không còn dám si mê nữa, sợ sẽ lại bị nhận thêm một cú sốc nữa.

Tuy nhiên, sau cuộc tình này, đến bây giờ nữ diễn viên vẫn như con chim bị trúng tên, gặp cành cong còn sợ. Phương Oanh thành thật chia sẻ hiện tại vẫn có nhiều đại gia theo đuổi cô nhưng cô không dám tiến tới với ai cả. Cuộc tình cũ khiến cô không còn dám si mê nữa, sợ sẽ lại bị nhận thêm một cú sốc nữa. "Bây giờ mình vẫn còn tâm lý cảnh giác cao độ nên vẫn độc thân".

Phương Oanh tiết lộ, bạn trai cũ đại gia của cô và cả những mối tình cũ hơn nữa đều chưa bao giờ ghen mỗi khi cô đi đóng phim, mặc dù toàn đóng cặp với bạn diễn là

Phương Oanh tiết lộ, bạn trai cũ đại gia của cô và cả những mối tình cũ hơn nữa đều chưa bao giờ ghen mỗi khi cô đi đóng phim, mặc dù toàn đóng cặp với bạn diễn là "trai đẹp" cả. Bởi họ tin cô. "Thực ra, mình đã từng say nắng bạn diễn, thậm chí đã từng thích người không được phép thích", Phương Oanh thành thật thú nhận.

Phương Oanh cho biết, cô cũng từng say nắng bạn diễn. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở đó, cô lại trở về với

Phương Oanh cho biết, cô cũng từng say nắng bạn diễn. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở đó, cô lại trở về với "chế độ" độc thân của mình.

Phương Oanh bảo, hiện tại cô hài lòng với sự tỉnh táo của mình, hạnh phúc với sự cô đơn và tự hào với thành quả hiện tại.

Phương Oanh bảo, hiện tại cô hài lòng với sự tỉnh táo của mình, hạnh phúc với sự cô đơn và tự hào với thành quả hiện tại.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989. Từng là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, Phương Oanh lấn sân lĩnh vực phim truyền hình và thành công với vai chính trong loạt phim Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... và sắp tới là nữ chính phim Quỳnh búp bê trên VTV.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989. Từng là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, Phương Oanh lấn sân lĩnh vực phim truyền hình và thành công với vai chính trong loạt phim Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... và sắp tới là nữ chính phim Quỳnh búp bê trên VTV.

 

 

Phương Oanh: "Tôi luôn dành 5 ngày đầu tiên của năm mới cho gia đình mình"

Thứ 6, 16/02/2018 | 12:00
Từng được gọi là “chân dài đóng phim” nhưng Phương Oanh phá tan định kiến ấy với những vai diễn duyên dáng. Chị ngày càng được khán giả yêu mến không chỉ là ngoại hình đẹp mà với lối diễn xuất chân thành, mộc mạc. Nhân dịp Tết 2018, chị đã có những chia sẻ chân thành với khán giả.

"Ngược chiều nước mắt" tập 1: Hà Việt Dũng khiến Phương Oanh mang bầu

Thứ 7, 16/09/2017 | 06:00
Ở tập 1 phim "Ngược chiều nước mắt" khán giả sẽ tò mò về cậu con thứ tên Sơn (Hà Việt Dũng) nhà ông bà Lâm với tính trăng hoa và những mối quan hệ nhạy cảm.

DV Phương Oanh: Tôi và Hà Việt Dũng bị trêu là "cô dâu - chú rể"!

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:00
Trong phim truyền hình "Ngược chiều nước mắt", diễn viên Phương Oanh đóng cặp với người mẫu Hà Việt Dũng. Vậy Phương Oanh nói gì về vai diễn của mình trong phim?
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.