Phương pháp học tiếng Anh tập trung vào tâm lý người học

Phương pháp học tiếng Anh tập trung vào tâm lý người học

Chủ nhật, 08/12/2013 | 11:50
0
Hầu hết HSSV không gặp khó khăn trong việc học ngữ pháp, khả năng đọc hiểu của họ rất tốt xong lại cảm thấy tồi tệ, thất vọng mỗi khi có ý định nói tiếng Anh. Để khắc phục tình trạng này, “Find your voice 2013 – Chìa khóa giao tiếp tiếng Anh hiệu quả” với các giảng viên ngôn ngữ hàng đầu kỳ vọng sẽ đem lại phương pháp học hoàn toàn mới.

Từ 11h-17h ngày 8/12, tại Hội trường lớn khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn diễn ra hội thảo “Find your voice 2013 – Chìa khóa giao tiếp tiếng Anh hiệu quả”. Hội thảo do Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmasster tổ chức. Có khoảng 3.000 học sinh, sinh viên của Hà Nội tham dự Hội thảo này.

Xã hội - Phương pháp học tiếng Anh tập trung vào tâm lý người học

Tiến sĩ AJ Hoge giới thiệu về phương pháp Effortless English 

“Find your voice 2013 – Chìa khóa giao tiếp tiếng Anh hiệu quả” là hội thảo về Tiếng Anh với quy mô lớn dành cho các bạn học sinh, sinh viên đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 với khoảng 2.000 học sinh, sinh viên tham gia. Hướng tới giá trị cộng đồng, Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên nhận ra tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ tiếng Anh, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn trẻ tiếp xúc với một phương pháp học tiếng Anh hoàn toàn mới  - phương pháp Effortless English.

Tại Hội thảo chuyên gia tiếng Anh giao tiếp hàng đầu thế giới: Người sáng lập ra hệ thống học tiếng Anh Effortless English – Tiến sĩ AJ Hoge sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh, sinh viên tham gia hội thảo những bí quyết để làm chủ được ngôn ngữ quốc tế này.

Tiến sĩ AJ Hoge có bằng thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh (giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác), bằng thạc sĩ Công tác xã hội và Bằng Cử nhân Báo Chí. AJ Hoge là một giảng viên được đào tạo Teachinh Proficiency is Really Simple và tốt nghiệp Học viện Lãnh đạo Tony Rbbins. Ông đã giảng dậy tiếng Anh tại Đại học Thammasat ở Thái Lan và Đại học Hirodai tại Nhật Bản.

Sau 12 năm dạy tiếng Anh cho các sinh viên nước ngoài, Tiến sĩ AJ Hoge nhận thấy một vấn đề chung của hầu hết sinh viên cũng như những người học tiếng Anh. Đó là hầu hết sinh viên đều không gặp khó khăn gì trong việc học ngữ pháp, khả năng đọc hiểu của họ rất tốt xong lại cảm thấy tồi tệ, thất vọng mỗi khi có ý định nói tiếng Anh. Thầy AJ Hoge đã tìm ra phương pháp Effortless English – một phương pháp học theo quy trình tự nhiên nhất, với mục tiêu: Nói tiếng Anh lưu loát, dễ dàng và tự động.

Theo đó, Effortless English tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ và khi khả năng nghe của học viên được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương pháp này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ, đó là học nghe trước, bởi khi việc nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc thì sẽ nói tiếng Anh một các tự tin, trôi chảy.

“Phương pháp học tiếng Anh mới tập của tôi trung nhiều vào tâm lý của người học. Một trong những lý do quan trọng khiến người học ngoại ngữ không thành công là thiếu kiên nhẫn, sớm bỏ cuộc. Quá trình học tiếng Anh rất dài hơi, dễ nản chí. Phương pháp này sẽ giúp đỡ các học viên về mặt tâm lý để có thể vượt qua được những khó khăn, vượt qua nỗi sợ hãi trong quá trình học tiếng Anh rất lâu dài để không bỏ cuộc”.

“Phương pháp này cũng giúp học viên học tiếng Anh một cách tự nhiên như chính những đứa trẻ trên các đất nước nói tiếng Anh học tiếng Anh vậy. Họ học mà không biết rằng mình đang học” – Ông AJ Hoge chia sẻ về phương pháp Effortless English.

Ông AJ Hoge cũng cho biết, hiện nay, hàng triệu sinh viên và người học tiếng Anh trên thế giới đã và đang thành công với phương pháp này.

Hương Thúy

Vì sao nên để trẻ em học ngoại ngữ từ nhỏ

Thứ 5, 09/05/2013 | 12:52
Nhiều nghiên cứu cho rằng, học sớm ngoại ngữ không ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ mà ngược lại giúp trẻ tập trung chú ý tốt hơn.

Đột nhập lớp học ngoại ngữ... tại chùa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Trung tâm ngoại ngữ tại chùa Lá nằm sâu trong con hẻm trên đường Quang Trung (phường 14, TPHCM) từ gần 2 năm nay là nơi học tập miễn phí các thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật, Pháp, Đức của hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn quận Gò Vấp và TPHCM.

Bi hài học ngoại ngữ với "thầy Tây xịn"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
"Thầy Tây" ôm hôn, ngồi lên bàn học sinh để giảng bài, vừa giảng vừa ăn... bỏng ngô là những phút "tùy hứng" thường gặp, ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách của học sinh.

Dưới âm cũng học ngoại ngữ để phù hộ người trần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Nói rồi người “ông nội” dưới âm tuôn ra một tràng ngoại ngữ. Thế mới biết người cõi âm cũng phải học ngoại ngữ để phù hộ cho người ở trần gian!

Bỏ tiền triệu cho chó... học ngoại ngữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Hàng ngày, những quý khuyển được đưa đi học bằng xe đưa rước hẳn hoi. Có cả kí túc xá cho "học trò" ở xa. Những chú khuyển này đủ thứ quốc tịch nên được dạy theo 3 chương trình với các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hoa.

Vì sao nên để trẻ em học ngoại ngữ từ nhỏ

Thứ 5, 09/05/2013 | 12:52
Nhiều nghiên cứu cho rằng, học sớm ngoại ngữ không ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ mà ngược lại giúp trẻ tập trung chú ý tốt hơn.

Đột nhập lớp học ngoại ngữ... tại chùa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Trung tâm ngoại ngữ tại chùa Lá nằm sâu trong con hẻm trên đường Quang Trung (phường 14, TPHCM) từ gần 2 năm nay là nơi học tập miễn phí các thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật, Pháp, Đức của hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn quận Gò Vấp và TPHCM.

Bi hài học ngoại ngữ với "thầy Tây xịn"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
"Thầy Tây" ôm hôn, ngồi lên bàn học sinh để giảng bài, vừa giảng vừa ăn... bỏng ngô là những phút "tùy hứng" thường gặp, ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách của học sinh.

Dưới âm cũng học ngoại ngữ để phù hộ người trần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Nói rồi người “ông nội” dưới âm tuôn ra một tràng ngoại ngữ. Thế mới biết người cõi âm cũng phải học ngoại ngữ để phù hộ cho người ở trần gian!

Bỏ tiền triệu cho chó... học ngoại ngữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Hàng ngày, những quý khuyển được đưa đi học bằng xe đưa rước hẳn hoi. Có cả kí túc xá cho "học trò" ở xa. Những chú khuyển này đủ thứ quốc tịch nên được dạy theo 3 chương trình với các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hoa.