Phút hỏi thật: Có nên

Phút hỏi thật: Có nên "thiết quân luật" để dạy con?

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 4, 30/05/2018 | 12:45
1
Đây là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu, dùng biện pháp mạnh hay còn gọi là "thiết quân luật" hay lấy “nhu thắng cương” để dạy con mình trưởng thành?

Có thể nói, thời gian gần đây liên tục xảy ra những câu chuyện bạo hành trẻ khiến nhiều người đau lòng. Không chỉ bảo mẫu đánh đập, có những hành động tàn nhẫn với trẻ, mà còn có nhiều bậc làm cha làm mẹ nhẫn tâm chút cơn giận lên trẻ chỉ vì trẻ không nghe lời.

Từ các câu chuyện, hình ảnh đau lòng này, nhiều người đặt câu hỏi, có nên dạy con bằng việc "thiết quân luật"? Liệu việc sử dụng phương pháp áp chế "rắn" này có gây những hệ lụy cho con?

Phút hỏi thật: Có nên 'thiết quân luật' để dạy con?

Nên dạy con bằng phương pháp "thiết quân luật" không? (Ảnh minh họa).

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, chị Đỗ Thị Đường (Hà Nội), bà mẹ của 4 đứa con thẳng thắn chia sẻ: “Nếu bậc phụ huynh nào dạy con bằng phương pháp "thiết quân luật" hoặc thậm chí dùng đòn roi là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Có thể, họ áp dụng câu nói “thương cho roi cho vọt” nhưng cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và tính cách của con bạn để mà áp dụng.

Không phải đứa trẻ nào sử dụng roi vọt, la mắng cũng nên người. Các con của tôi, tôi dùng sự yêu thương để dạy bảo chúng. Dùng chính những hành động, cư xử hàng ngày của bố mẹ để dạy bảo con. Trẻ nhỏ thường thích được bố mẹ nói những lời yêu thương, thường ngục đầu vào ngực bố mẹ nũng nịu thì sao nỡ dùng đòn roi được chứ”.

Cũng theo chị Đường, mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ hình thành một tính cách, nhiều lúc các con chị cũng nghịch ngợm, ương bướng, nhưng nếu dùng đòn roi để bắt con ngồi yên một chỗ thì con chỉ phục tùng trong ấm ức chứ không phải là một sự trưởng thành thực sự.

Phút hỏi thật: Có nên 'thiết quân luật' để dạy con? (Hình 2).

Chị Đường phản đối phương pháp dạy con bằng đòn roi.

“Chúng ta nên từ tốn dạy bảo các con, dùng đòn roi là thể hiện sự bất lực, thiếu kiên nhẫn của bố mẹ. Đánh trẻ có thể khiến trẻ vâng lời nhưng nhiều người không biết điều đó có thể tạo ra tâm lý sợ hãi cho trẻ. Khi ấy con bạn sẽ trở nên tự ti, rụt rè. Với những đứa trẻ cá tính thì chúng sẽ càng lì lợm hơn”, chị Đường bày tỏ.

Cùng chia với PV nhưng chị Lê Hồng (Hà Nội) lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược: “Tôi đồng ý với cách dạy con bằng đòn roi nhưng nằm trong khuôn khổ, không quá lạm dụng việc mang roi ra để dọa con.

Tôi có một cái roi (bằng nhựa thôi), khi các con hư, cứng đầu, nói không được là tôi dùng roi, 2 đứa nhà tôi sợ hãi mỗi khi mẹ lôi trong ngăn tủ ra chiếc roi ấy. Sử dụng với chúng một lần, đến lần thứ 2 nhắc đến là chúng sợ xanh mắt, nghe lời mẹ luôn”.

Khi được hỏi đến vấn đề này chị Nguyễn Ngọc Anh (nhà văn NA) cho biết, chị không bao giờ dùng đòn roi để dạy bảo con: “Nhìn thấy người ta đánh con họ mà tôi đã thấy đau lòng huống chi đánh con mình, như vậy xót lắm.

Tôi dùng lời nói, phân tích để con hiểu được những việc đúng sai, như vậy sẽ giúp con vấn đề. Nếu ngay từ đầu trẻ được sống trong một gia đình tràn đầy yêu thương thì chúng sẽ ngang ngược, quậy phá để cần đến đòn roi”.

Cha mẹ hãy quan tâm, dạy dỗ con ngay từ giai đoạn sơ sinh và buông tay đúng lúc

Chủ nhật, 27/05/2018 | 13:43
Có những bậc cha mẹ cứ ngỡ rằng, sự bao bọc của mình chính là điều tốt nhất đối với con cái. Họ không biết rằng sự bao bọc và can thiệp thái quá vào những quyết định trong cuộc đời những đứa con chẳng khác nào chiếc lồng nhốt tâm hồn của chúng...

Chơi với con là biện pháp dạy con tốt nhất

Thứ 6, 18/05/2018 | 15:02
Theo Chuyên viên tâm lý Lê Khanh - GĐ Cty GD Kidstime Bình Thạnh, khi nói đến trẻ em, chúng ta thường chỉ nghĩ đến một đứa trẻ chứ không cần biết trẻ ấy đang ở vào độ tuổi nào. Trong khi khả năng giao tiếp và phản ứng của mỗi một lứa tuổi là rất khác nhau.

Hãy dạy con biết kiếm sống ngay từ khi còn nhỏ

Thứ 3, 01/05/2018 | 09:00
Rất khác các cha mẹ khác, tôi luôn tìm cách dạy con các công việc tay chân, các công việc đơn giản có thể kiếm ra tiền từ khi còn nhỏ. Tôi không chỉ muốn con hiểu những giọt mồ hôi của đồng tiền mà còn muốn con tự thân vận động trong mọi tình huống.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.