Phút nói thật: Cảm xúc bất ngờ của phụ huynh khi con trượt đại học

Phút nói thật: Cảm xúc bất ngờ của phụ huynh khi con trượt đại học

Thứ 4, 18/07/2018 | 20:16
2
Không ít phụ huynh cho rằng việc con đỗ hay trượt đại học chỉ là điều bình thường. Điều quan trọng nhất họ vẫn tin tưởng vào lựa chọn, quyết định của con cho tương lai.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 kết thúc, các tỉnh thành trên cả nước cũng đã công bố điểm thi. Cùng với đó, những lùm xùm quanh điểm thi bất thường tại tỉnh Hà Giang những ngày qua khiến cho kỳ thi THPT Quốc gia năm nay nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận hơn cả.

Song song với đó, việc một số trường đại học công bố 11 điểm đỗ đại học khiến cho nhiều người trong đó có các vị phụ huynh cho rằng vào đại học hiện nay không phải là con đường duy nhất. Thậm chí, với nhiều người, tấm bằng đại học dần mất đi giá trị.

Để có những cái nhìn đa chiều xoay quanh việc phụ huynh cảm thấy thế nào khi con em mình trượt đại học, hoặc không thể bước vào cánh cổng đại học như mình mong muốn. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh các phụ huynh.

Xem video: Cảm xúc của phụ huynh khi con trượt đại học

Clip: Phụ huynh nói về chuyện con trượt đại học

Bày tỏ về vấn đề này, anh Đinh Việt Cường (Láng Thượng- Đống Đa-Hà Nội) chia sẻ: “Tôi là một người buôn bán, nên việc con không đỗ đại học cũng là điều vô cùng bình thường. Tôi nghĩ, con đi học cũng không giải quyết được vấn đề gì vì con chỉ học ở tầm trung, chỉ cần học hết bậc THPT là được”.

Đồng quan điểm với anh Cường, chị Đỗ Thị Hiền (Vân Đình-Hà Nội) cho hay: “Hiện nay, học sinh thi đại học mà đỗ đạt là chuyện tốt, còn không đỗ thì tôi thấy bình thường. Việc thi cử còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức học của con, đề thi khó hay dễ… Nếu không đỗ đại học, còn nhiều con đường khác để lựa chọn chứ không nhất thiết phải học đại học mới thành công”.

Là một cô giáo, đồng thời cũng là một người mẹ có con trai thi THPT Quốc gia năm nay, chị Hiền (Hà Nội) cho biết thêm: “Kỳ thi vừa rồi đề thi khó nên tôi phải cảm ơn vì con đã nỗ lực hết mình. Tôi không tạo áp lực cho con phải đỗ trường này, trường kia… tôi nghĩ có nhiều con đường để đi, chỉ cần con biết mình là ai và luôn nỗ lực phấn đấu, tôi chỉ cần con biết trung thực đã là thành công rồi”.

Dân sinh - Phút nói thật: Cảm xúc bất ngờ của phụ huynh khi con trượt đại học

Anh Lễ rất buồn khi con không đỗ đại học.

Bên cạnh đó, bày tỏ suy nghĩ của mình về việc con không đỗ đại học anh Trịnh Phúc Lễ tâm sự: “Do đề thi năm nay khó nên khi biết con mình không đỗ đại học tôi thực sự rất buồn. Bởi, trong xã hội hiện nay học đại học hết sức cần thiết nếu muốn thành công thực sự. Năm nay con trượt, năm sau tôi sẽ cho con thi lại một lần nữa”.

Nguyễn Lâm

Dấu hỏi lớn về những điểm thi cao bất thường tại Hà Giang

Thứ 4, 18/07/2018 | 16:01
Xung quanh những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, một câu hỏi đặt ra là những người đứng đầu đã và đang làm gì khi liên tiếp xảy ra những lùm xùm?

Học sinh có bị tâm lý học chỉ để lấy điểm số?

Thứ 4, 18/07/2018 | 09:00
Có không ít học sinh, sinh viên thừa nhận họ cũng từng bị áp lực vì học chỉ để mong lấy điểm số. Thế nhưng, họ không đồng tình với việc điểm số phản ánh không đúng với thực chất trình độ người học.

Phút nói thật: Phụ huynh có ép con học lấy điểm?

Thứ 4, 18/07/2018 | 06:30
Không ít bậc phụ huynh thừa nhận họ mong con có điểm số cao, nhưng không phải ép buộc bằng mọi giá.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.