Tờ Pravda của Nga ngày 30/3 đưa tin cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắt đầu chuyến thăm nước Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh hạt nhân.
Ảnh Pravda.
Ông Poroshenko được cho là cũng sẽ thảo luận với các quan chức Mỹ về động lực mới cho các cuộc đàm phán giữa Kiev và Washington về cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Theo truyền thông Nga, trong chiến lược gây áp lực để Washington có hành động mạnh mẽ hơn nữa chống lại "các mối đe dọa từ Nga", ông Poroshenko dự định sẽ đẩy mạnh vấn đề Nga có thể đã triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea trong các cuộc hội đàm.
Hồi đầu tháng 3, ông Poroshenko đã lên tiếng cho rằng Nga đã triển khai tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân trên bán đảo Crimea. Phản ứng sau thông tin này, nhiều nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo lắng rằng nó có thể kích động phản ứng từ các đồng minh NATO tại Đông Âu và khiến các nước này tăng cường đòi hỏi phương Tây phải thực hiện cam kết "bảo vệ" họ bằng cách triển khai quân đội và vũ khí chiến lược tới khu vực.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga từng đưa ra tuyên bố chính thức về lập trường của Moscow đối với khả năng triển khai vũ khí nhiệt hạch và vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Crimea.
"Nga, tất nhiên, có quyền triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea", Pravda dẫn lời Mikhail Ulyanov - người đứng đầu Cục kiểm soát vũ khí cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Nga đưa ra tuyên bố về khả năng đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt vào bán đảo Crimea. Hồi tháng 12/2014, khi phát biểu với hãng tin Interfax của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng nhấn mạnh rằng Moscow có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea.
Tuyên bố này đã làm dấy lên lo ngại tại Kiev