Putin ký điều luật về tiêu chuẩn 'Sẵn sàng cho Lao động và Phòng thủ

Putin ký điều luật về tiêu chuẩn 'Sẵn sàng cho Lao động và Phòng thủ

Thứ 4, 07/10/2015 | 10:46
0
Trong thời kỳ Liên Xô, GTO cũng đã được thiết lập để quy định hóa các tiêu chuẩn sức khỏe của người dân.

Xã hội - Putin ký điều luật về tiêu chuẩn 'Sẵn sàng cho Lao động và Phòng thủ

Quân đội Nga

Thời báo Moscow của Nga dẫn tin của thông tấn Nga TASS cho hay, hôm thứ Ba đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Pu tin đã ký ban hành một điều luật mới tái khẳng định lại những tiêu chuẩn sức khỏe từng được đề cao trong thời kỳ Liên Xô.

Điều luật vừa được nhà lãnh đạo Nga ký ban hành có tên 'Sẵn sàng cho Lao động và Phòng thủ' (tiếng Nga biết tắt là GTO).

Trong thời kỳ Liên Xô, GTO cũng đã được thiết lập để quy định hóa các tiêu chuẩn sức khỏe của người dân liên quan đến các hoạt động thể dục như khả năng chạy, nhảy, ném lao, tạ, bơi, trượt tuyết và đua xe đạp.

GTO được áp dựng đối với một số trường trung học và đa phần các sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học tại Nga. Việc phải trải qua các bài kiểm tra thể lực là bắt buộc đối với các tân sinh viên.

Theo điều luật mới được Tổng thống Nga vừa ký, các tiêu chuẩn với về GTO của Nga sẽ do Bộ thể thao của nước này soạn thảo và công bố.

Theo những thông tin ban đầu, các bài kiểm tra GTO tại Nga sẽ có 3 mức. Bất cứ sinh viên nào vượt qua sẽ được nhận các huy hiệu đồng, bạc, vàng như tại các kỳ thi đấu.

Chính quyền các khu tự trị sẽ được ủy nhiệm để thành lập các trung tâm đặc biệt phục vụ và tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia tập luyện, thử thách và nhận chứng nhận GTO.

Xã hội - Putin ký điều luật về tiêu chuẩn 'Sẵn sàng cho Lao động và Phòng thủ (Hình 2).

Nga sẽ áp dụng hệ thống GTO bắt buộc trong thời gian tới

Việc kiểm tra GTO sẽ sẵn có cơ sở ngay tại các trường đại học trong hệ thống giáo dục toàn Nga.

Theo thông tấn Nga Tass, thể luật GTO đi vào hoạt động thực tế, cần ít nhất khoảng 1,2 tỷ rúp từ ngân sách (số tiền này tương đương khoảng 18 triệu USD).

Th

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.