Putin: Xung đột Triều Tiên sẽ tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl

Putin: Xung đột Triều Tiên sẽ tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl

Thứ 3, 09/04/2013 | 08:14
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã bày tỏ lo ngại về những căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng nếu xảy ra xung đột, nó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng hơn cả thảm họa hạt nhân Chernobyl.

“Tôi không có gì giấu giếm về chuyện đó, chúng tôi rất lo ngại về sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên, vì chúng tôi là hàng xóm của nhau”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm tới một hội chợ thương mại tại Đức.

“Và nếu điều đó xảy ra, thảm họa Chernobyl mà chúng ta đều biết chỉ giống như một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em. Liệu có một mối đe dọa như thế hay không? Tôi nghĩ là có”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Chernobyl tại Ukraine là nơi xảy ra thảm họa điện hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử vào tháng 4/1986, khi một trong số các lò phản ứng phát nổ trong một thí nghiệm an toàn, khiến phóng xạ bị thoát ra bên ngoài.

Các khu vực rộng lớn tại Ukraine, Belarus và Nga đã bị nhiễm phóng xạ. Đám mây phóng xạ cũng lan sang cả các vùng ở phía tây châu Âu.

Tiêu điểm - Putin: Xung đột Triều Tiên sẽ tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl
Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin.

Nhà lãnh đạo Nga, nước có chung đường biên giới dài với Triều Tiên, đã hối thúc tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên hành động bình tĩnh và ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho “những vấn đề vốn bị bế tắc trong nhiều năm”.

Ông Putin cũng ca ngợi một quyết định của Mỹ hồi cuối tuần qua nhằm hoãn một vụ thử tử tên lửa đã được lên kế hoạch, như một phần của các nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

“Tôi nghĩ chúng ta đều phải cảm ơn giới lãnh đạo Mỹ về bước đi này. Tôi hi vọng các đối tác Triều Tiên sẽ nhận ra điều đó… Mọi người sẽ bình tĩnh lại và bắt đầu hợp tác để giảm căng thẳng”, ông Putin nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo với ông Putin, Thủ tướng Đức Merkel cũng nói rằng Triều Tiên cần phải chấm dứt các hành động khiêu khích.

Đang có các đồn đoán rằng Triều Tiên có thể thực hiện một hành động khiêu khích trong những ngày tới - một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân - sau khi Bình Nhưỡng tung ra những lời đe dọa liên tiếp chống lại Mỹ và Hàn Quốc những tuần qua.

Viễn cảnh về một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân đã đẩy căng thẳng tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, Hàn Quốc hôm qua nói rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp thử hạt nhân.

Theo Dân trí

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật sát Triều Tiên

Thứ 3, 09/04/2013 | 08:11
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 7/4 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần biên giới Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Triều Tiên dùng Seoul làm ‘con tin’ bắt cóc Mỹ, Hàn

Thứ 2, 08/04/2013 | 11:04
10 triệu cư dân Seoul và bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ sẽ chạy đi đâu nếu chiến sự nổ ra? Triều Tiên đã túm lấy điểm yếu này, coi Seoul là “con tin” để bắt cóc Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên: Không có nguyên soái Kim Jong-un, thế giới không tồn tại!

Thứ 2, 08/04/2013 | 15:26
"Hiện tại, các thế lực thù địch sẽ được thấy rõ ý chí sắt đá, can đảm vô song và tác phong dũng mãnh của vị thống soái núi Baekdu, nếu không có Triều Tiên với chính sách tiên quân và lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, Trái Đất này không tồn tại".
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.