PV báo Người Đưa Tin đạt giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông

PV báo Người Đưa Tin đạt giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông

Thứ 6, 05/01/2018 | 20:24
0
Báo Người Đưa Tin vinh dự đoạt giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017, với loạt bài “Chấn động: Gian lận thu phí ở trạm BOT Mỹ Lộc - Nam Định, nhân viên bỏ túi hàng chục tỷ đồng”.

Chiều ngày 6/1, tại TP.Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia, bộ GTVT tổ chức lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017 và phát động giải thưởng năm 2018.

 PV Thế Anh, Công Đức của báo Người Đưa Tin với tuyến bài “Chấn động: Gian lận thu phí ở trạm BOT Mỹ Lộc - Nam Định, nhân viên bỏ túi hàng chục tỷ đồng” đã được trao giải khuyến khích.

Trong quá trình thâm nhập thực tế, nhóm PV báo Người Đưa Tin đã phát hiện những tiêu cực trong việc thu phí của các nhân viên tại trạm BOT Mỹ Lộc, khi tài xế điều khiển phương tiện đi qua trạm nộp phí nhưng không nhận được cuống vé, việc này có thể gây ra thất thoát phí, ngân sách Nhà nước bị thất thu...

Xã hội - PV báo Người Đưa Tin đạt giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông

Bộ trưởng bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Tham dự buổi lễ trao giải gồm có: Bộ trưởng bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, cùng lãnh đạo cục CSGT – bộ Công an,...

Đánh giá về kết quả của cuộc thi, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chia sẻ: “Hiện nay, việc tham gia giao thông của người dân diễn ra rất phức tạp, ý thức của người tham gia giao thông kém gây ra những vụ tai nạn giao thông rất là phức tạp, gây ra nhiều tổn thất về con người và tài sản, đem lại đau thương cho nhiều gia đình”.

Xã hội - PV báo Người Đưa Tin đạt giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông (Hình 2).

PV báo Người Đưa Tin nhận giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng: “Trong thời gian vừa qua tình hình tai nạn giao thông diễn ra rất phức tạp, nghiêm trọng, có thể nói chúng ta sống trong thời bình những số người chết vì tai nạn giao thông là quá lớn... Để giảm tai nạn giao thông chúng ta cần phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về luật giao thông. Trong đó, báo chí nắm vai trò rất lớn. Vì vậy, tôi mong rằng, báo chí sẽ luôn đồng hành cùng Uỷ ban ATGT Quốc gia, bộ GTVT tuyên truyền nhiều hơn nữa để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông...”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT hàng năm nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo in, báo điện tử, góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân".

Minh Hiếu

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu phí trở lại, giao thông thông thoáng

Thứ 5, 04/01/2018 | 19:26
Sau thời gian xả trạm, đến chiều 4/1, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu phí trở lại, giao thông thông thoáng.

Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng cướp tài sản của người ngoại quốc

Thứ 2, 01/01/2018 | 21:25
Nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp”, Thượng uý CSGT liền dùng xe mô tô truy đuổi qua nhiều tuyến đường bắt giữ đối tượng cướp giật và trả tang vật cho người bị hại.

Giao công an điều tra thông tin Chánh Thanh tra sở GTVT bảo kê xe quá tải

Thứ 4, 27/12/2017 | 07:41
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Công an TP điều tra, kết luận, xử lý đơn tố cáo Chánh Thanh tra sở GTVT "bảo kê" xe quá tải.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.