Quả bóng lăn đi đâu?

Quả bóng lăn đi đâu?

Thứ 2, 14/05/2018 | 14:52
0
Đất đai là công thổ, không thể tự ý xà xẻo, cấp phát tùm lum. Tổ chức, cá nhân nào sai, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

Đen: Ông nghe lình xình nhiều trường hợp cấp đất trái quy định tại huyện nọ của Nghệ An chưa?

Đá: Chẳng riêng gì xứ Nghệ. Chuyện đó nhiều nơi “dính”, không ít quan xã, quan huyện phải hầu tòa, thậm chí “bóc lịch” đó thôi.

Đen: Không phải chuyện “xưa nay hiếm” nhưng cách xử lý thì quả là “độc”.

Đá: Đất đai là công thổ, không thể tự ý xà xẻo, cấp phát tùm lum. Tổ chức, cá nhân nào sai, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

Đen: Ý ông bảo phải xử lý theo quy định của pháp luật chứ gì? Cái đó ai chẳng nói được.

Đá: Tóm lại là có điều kỳ lạ gì khiến ông trăn trở?

Đen: Công dân tố cáo, UBND huyện N. kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp cấp đất sai đối tượng thuộc diện phải thu hồi tại một xã trên địa bàn.

Đá: Thì “ông huyện” cứ thẩm quyền mà xử lý theo quy định chứ sao?

Đen: Rõ chán ông. Chuẩn thế thì có gì đáng nói. Đằng này, họ vòng vo khiến dân nghi ngờ.

Đá: Lạ nhỉ, nếu đã phát hiện khuất tất thì phải có biện pháp chứ. Lại “ngâm” à?

Đen: Không ngâm. Huyện ban hành văn bản, thông báo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung tố cáo của công dân.

Đá: Đúng quy trình mà…

Đen: Có bảo sai đâu, nhưng mà tréo ngoe. Huyện xin ý kiến của tỉnh về việc... xử lý sai phạm thuộc phạm vi mình quản lý?!

Đá: Nhưng theo quy định, trường hợp cấp đất sai đối tượng sau ngày 1/7/2004 đều phải thu hồi. Thẩm quyền thuộc UBND huyện cơ mà?

Đen: Rành rành vậy mà huyện này không thực hiện, lại đi xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Đá: Hay phát sinh căn bệnh “đẩy quả  bóng trách nhiệm”?

Đen: Tập thể, cá nhân làm sai lệch hồ sơ, cấp đất sai đối tượng dù “xin ý kiến” hay không cũng phải xử lý nghiêm!

Đá: Chắc chắn người dân sẽ nghi ngờ, tỉnh lại phải vào cuộc.

Đen: Phạm vi giải quyết của mình nhưng không thực hiện. Chả nhẽ “vướng”?

Đá: Điều ấy chỉ tai mắt dân mới rõ.

Đ.Đ

 

Nghệ An: Dự án đua nhau “xâu xé” đất lâm nghiệp?

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:58
Không chỉ Nghi Lộc mà ở các huyện khác như Yên Thành, Thanh Chương… của tỉnh Nghệ An cũng đang xảy ra tình trạng nhiều dự án chăn nuôi với quy mô lớn xây dựng “chui” trên hàng chục héc-ta (ha) đất lâm nghiệp.

Khai thác cát Hòa Bình: 'Quả bóng' trách nhiệm được đá về... xã?

Thứ 2, 05/06/2017 | 06:00
Câu hỏi trách nhiệm chính quyền ở đâu khi doanh nghiệp lộng hành đang "giết chết" lòng sông như vậy. Hỏi tỉnh, tỉnh bảo huyện. Hỏi huyện, huyện bảo xã. Hỏi xã bảo do... cấp trên.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...