Quá khứ

Quá khứ "lẫy lừng" của Trần Khắc Hùng - Chủ tịch đại học Đông Đô đang bị truy nã

Thứ 4, 21/08/2019 | 11:02
6
Trước khi bị truy nã về tội danh Giả mạo trong công tác, Chủ tịch đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng từng là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn SARA hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, thậm chí còn từng được UNESCO trao tặng biểu tượng "“Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài” vào năm 2013.

Là Chủ tịch HĐQT nhiều công ty

Ngày 20/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng. Quyết định truy nã số 272, với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Khắc Hùng, SN 1972, quê quán Nghệ An; là Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường Đại học Đông Đô. Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tài chính - Ngân hàng - Quá khứ 'lẫy lừng' của Trần Khắc Hùng - Chủ tịch đại học Đông Đô đang bị truy nã

Bị can Trần Khắc Hùng đang bị truy nã.

Được biết, Trần Khắc Hùng là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ khóa VII, khóa XIV.

Đầu tháng 6/2013, Trần Khắc Hùng thậm chí còn từng được UNESCO trao tặng biểu tượng "“Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.

Tài chính - Ngân hàng - Quá khứ 'lẫy lừng' của Trần Khắc Hùng - Chủ tịch đại học Đông Đô đang bị truy nã (Hình 2).

Trần Khắc Hùng từng là 1 trong 65 doanh nhân tiêu biểu thay mặt cho trên 4.000 doanh nhân trong cả nước được trao tặng biểu tượng "“Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.

Sau 3 năm học chuyên môn Quản lý sản xuất và làm việc tại Nhật Bản, năm 1999, Trần Khắc Hùng về Việt Nam làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Phương.

Từ năm 2000 đến năm 2003, ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Hùng Phát, kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Viện nghiên cứu và Phát triển Nông thôn.

Từ tháng 6/2003, ông này làm Giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần SARA Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP đầu tư VNN - công ty do SARA đầu tư vốn.

Từ tháng 12/2010 đến nay, ông Trần Khắc Hùng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet (Vietnamnet IC), kiêm quyền Tổng giám đốc.

Theo tìm hiểu, Vietnamnet IC có địa chỉ tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội, hai lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh tài chính và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Lật ngược lại quá khứ, hồi năm 2013, ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch tập đoàn Sara, trong vai trò Trưởng BTC cuộc thi Hoa khôi trí tuệ 2013 đã tổ chức buổi đấu giá từ thiện, hiện vật là 3 bức tranh đá quý giá trị lớn do Cty Thuần Châu Ngọc Việt tài trợ, cam kết toàn bộ số tiền đấu giá từ thiện sẽ ủng hộ cho việc xây Trường tiểu học Hà Linh (huyện Hương Khê).

Buổi đấu giá đã diễn ra, 3 bức tranh được đấu giá với tổng số tiền 750 triệu đồng (thấp hơn so với mong đợi của công ty tài trợ tranh). 

Tài chính - Ngân hàng - Quá khứ 'lẫy lừng' của Trần Khắc Hùng - Chủ tịch đại học Đông Đô đang bị truy nã (Hình 3).

Tập đoàn Sara, đứng đầu là ông Trần Khắc Hùng bị tố lợi dụng danh nghĩa báo VietNamNet để mời tài trợ cuộc thi Miss ITGo. Nghiêm trọng hơn, ông Hùng và tập đoàn Sara còn dùng cả logo báo VietNamNet trái phép.

Thế nhưng, trong đêm chung kết cuộc thi, BTC cuộc thi chỉ trao biểu trưng cho lãnh đạo Trường tiểu học Hà Linh số tiền 500 triệu đồng. Trong khi đó, theo nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, các đại gia ở Hà Tĩnh đã tài trợ cho cuộc thi này số tiền gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi tiền chuyển vào tài khoản Miss ITgo thì không biết sử dụng như thế nào.

Trong khi đó, phát biểu trên báo chí sau khi xảy ra vụ in dấu chìm chữ Trung Quốc trên vé mời, ông Trần Khắc Hùng nói rằng BTC cuộc thi chỉ nhận được 1 tỷ đồng tiền tài trợ.

Phát biểu của ông Hùng hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế đã diễn ra. Trong số các nhà tài trợ bằng tiền mặt, riêng bà Nguyễn Thị Liễu đã bỏ ra số tiền 1 tỷ đồng cho BTC.

Thêm vào đó, tập đoàn Sara mà đứng đầu là ông Trần Khắc Hùng bị tố đã lợi dụng danh nghĩa báo VietNamNet để mời tài trợ cuộc thi Miss ITGo. Nghiêm trọng hơn, ông Hùng và tập đoàn Sara còn dùng cả logo báo VietNamNet trái phép.

Sai phạm kéo dài tại đại học Đông Đô

Như đã đưa tin, Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước khi bỏ trốn, Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của cơ quan công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an cũng kêu gọi bị can Trần Khắc Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trần Khắc Hùng bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm xảy ra tại trường đại học Đông Đô. Cụ thể, thời gian làm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vietnamnet, ông Hùng đã đầu tư vốn vào trường đại học Đông Đô.

Thời gian này, ông Trần Khắc Hùng cùng ông Dương Văn Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và một số người khác đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học như báo Người Đưa Tin đã có loạt bài phản ánh trước đó.

Xem thêm >>> Đại học Đông Đô và những tấm bằng vô giá trị

Đến nay, ngoài việc khởi tố và truy nã Trần Khắc Hùng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường đại học Đông Đô, đồng thời khởi tố, bắt giam ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường và 3 bị can khác là nhân viên trường để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đình Văn

Bộ Công an ra lệnh truy nã Chủ tịch HĐQT đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng

Thứ 3, 20/08/2019 | 20:09
Bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT trường đại học Đông Đô vừa bị Bộ công an ra lệnh truy nã với tội danh Giả mạo trong công tác.

Đại học Đông Đô và những tấm bằng vô giá trị: Bộ GD&ĐT buông lỏng quản lý làm "con voi chui lọt lỗ kim"?

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:49
Phải cho tới khi Cơ quan điều tra, bộ Công an khởi tố, bắt giam Hiệu trưởng và nhiều cán bộ khác của đại học Đông Đô thì phía bộ GD&ĐT mới đưa ra lý giải về việc cung cấp phôi bằng. Mặc cho trước đó khi báo chí thông tin và đặt câu hỏi thì Bộ vẫn im lặng.

Đại học Đông Đô và những tấm bằng vô giá trị: Bài 2 - Hoàn thành khoá học sau vài ngày

Chủ nhật, 11/08/2019 | 06:20
Bên cạnh việc tiếp tục tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh dù không được sự cho phép của bộ GD&ĐT, trường đại học Đông Đô còn “tạo điều kiện” cho nhiều học viên hoàn thành khóa học chỉ sau vài ngày.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.