Quà Tết doanh nghiệp BĐS: Động viên là chính

Quà Tết doanh nghiệp BĐS: Động viên là chính

Thứ 7, 11/01/2014 | 16:00
0
Đánh giá chung về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2013, các nhà đầu tư đều cho rằng thị trường còn tồn đọng rất nhiều khó khăn và hầu hết các doanh nghiệp BĐS đều cắt giảm việc thưởng Tết cho nhân viên.

Trao đổi với phóng viên về thị trường BĐS năm qua, ông Vũ Cương Quyết – giám đốc Công ty Đất Xanh miền Bắc cho rằng: “Thị trường bất động sản năm 2013 vẫn rất khó khăn đối với tính thanh khoản do nhu cầu không tăng trong khi nguồn cung ra thị trường vẫn là khá cao. Trong năm 2013 cũng đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp bất động sản đổ vỡ và xu hướng đổ vỡ đối với các doanh nghiệp bất động sản không có nền tảng vững chắc sẽ tiếp tục tiếp diễn trong những năm tiếp theo”.

Cùng quan điểm đánh giá với ông Vũ Cương Quyết, ông Hà Thế Hiện – giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Long, một trong những công ty xây dựng lớn tại Thái Bình vừa được tôn vinh trong buổi lễ Tôn vinh các thương hiệu truyền thống gia truyền nổi tiếng và các thương hiệu phát triển bền vững lần thứ III năm 2013 cũng cho rằng: “Thị trường BĐS năm 2013 chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước. Sau những tác động từ nhiều mặt thị trường có khởi sắc nhưng diễn biến là rất chậm và hầu hết các doanh nghiệp BĐS vẫn chìm trong khó khăn”.

Bất động sản - Quà Tết doanh nghiệp BĐS: Động viên là chính

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo phân tích của ông Vũ Cương Quyết thì thị trường BĐS năm qua không phải không có những điểm sáng.

“Do khó khăn kéo dài nên thị trường đã dần minh bạch hơn rất nhiều tạo nên lợi thế thị trường thuộc về người mua. Sản phẩm phục vụ được nhu cầu của đa dạng đối tượng khách hàng nên một số phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình thấp đã có khả năng tiếp cận được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài ra, năm 2013 các ngân hàng cũng bắt đầu quay lại cho vay bất động sản đối với người mua và các chủ đầu tư chứng minh được năng lực của mình. Lãi suất cũng được đưa về mức khá hợp lý từ 8 đến 11% cho người mua nhà”, ông Quyết nói.

Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp gặp khó và điều người lao động chờ đợi nhất mỗi dịp cuối năm là việc thưởng Tết xem ra năm nay không mấy khả quan.

Tiết lộ về việc thưởng Tết 2014, ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho hay, “trong năm 2013, thị trường BĐS tiếp tục kéo dài thêm khó khăn từ những năm trước, vì vậy dự kiến mức thưởng Tết năm nay sẽ khá ảm đạm”.

Về phía Đất Xanh, giám đốc công ty này cũng buồn rầu chia sẻ: “Số lượng cán bộ công nhân viên tại Đất Xanh Miền Bắc lên tới 100 cán bộ công nhân viên. Vậy nên năm nay công ty cũng chỉ cố gắng đảm bảo thưởng lương tháng thứ 13 cho nhân viên. Một số nhân viên xuất sắc cũng sẽ có thêm những phần thương mang tính khích lệ về tinh thần là chính”.

Không khả quan hơn là bao, nói về việc thưởng Tết cho nhân viên, ông Hà Thế Hiện cũng chia sẻ: “ Trong năm qua, mặc dù còn nợ vốn nhưng công ty cũng đã cố gắng khắc phục để làm tốt, một vài công trình lớn thuộc hạng mục các công trình tâm linh như đền Trần tại Hưng Hà - Thái Bình, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ tại một số thị trấn, thị xã… Năm nay công ty cũng sẽ cố thưởng Tết cho anh em tháng lương thứ 13 và quà Têt bình thường cho anh em về vui Tết cùng gia đình”.

Sáng ngày 11/1/2014, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội, Báo Người Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường và cổng thông tin điện tử www.doanhnhanconghien.vn đã phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh “Thương hiệu truyền thống gia truyền nổi tiếng và thương hiệu phát triển bền vững” lần thứ III, năm 2013.

Đây là một sự kiện nổi bật được tổ chức trong nhiều năm qua của Báo Người Hà Nội, nhằm hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp, các ngành nghề sản xuất, từ thương hiệu truyền thống đến những thương hiệu bền vững để nhìn lại những nỗ lực của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất đã vượt qua mọi sóng gió, giữ vững thành công và tiếp tục vươn lên. 

Khánh An

Không thưởng Tết, công nhân chế bài hát ‘Xuân này con không về’

Thứ 5, 09/01/2014 | 16:17
Còn 20 ngày nữa là đến Tết nguyên đán nhưng đến thời điểm này số lượng doanh nghiệp và tỉnh thành công bố thưởng Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mạng Facebook đang lan truyền nhau bài hát chế không thưởng Tết “Xuân này con không về”.

Vụ 33 nhà băng thưởng Tết: Số liệu của năm ngoái

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:46
Trước danh sách thưởng Tết 33 ngân hàng gây xôn xao, nhiều nhân viên ngân hàng cho rằng đây là con số từ năm ngoái.

Địa phương nào thưởng Tết cao nhất?

Thứ 4, 08/01/2014 | 09:36
Còn chưa đầy 20 ngày nữa người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm hiện tại các tỉnh thành, doanh nghiệp trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng rục rịch thưởng Tết

Thứ 3, 07/01/2014 | 13:22
Không còn ảm đảm như năm ngoái, tình hình thưởng tết năm nay đã xuất hiện những thông tin “hâm nóng”, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản…

Xôn xao 'danh sách' thưởng Tết của 33 ngân hàng

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:29
Giới ngân hàng đang chuyền tay nhau “bản danh sách” dự kiến các mức thưởng Tết sắp tới của 33 ngân hàng thương mại...

Doanh nghiệp nào thưởng Tết cao nhất Việt Nam?

Thứ 4, 01/01/2014 | 09:03
Sau khi nhiều ngân hàng và các doanh nghiệp trên nhiều tỉnh thành trong cả nước công bố mức thưởng Tết, mới đây Sở LĐTBXH Hà Nội cũng đã tiết lộ mức thưởng Tết 2014.

Không thưởng Tết, công nhân chế bài hát ‘Xuân này con không về’

Thứ 5, 09/01/2014 | 16:17
Còn 20 ngày nữa là đến Tết nguyên đán nhưng đến thời điểm này số lượng doanh nghiệp và tỉnh thành công bố thưởng Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mạng Facebook đang lan truyền nhau bài hát chế không thưởng Tết “Xuân này con không về”.

Vụ 33 nhà băng thưởng Tết: Số liệu của năm ngoái

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:46
Trước danh sách thưởng Tết 33 ngân hàng gây xôn xao, nhiều nhân viên ngân hàng cho rằng đây là con số từ năm ngoái.

Địa phương nào thưởng Tết cao nhất?

Thứ 4, 08/01/2014 | 09:36
Còn chưa đầy 20 ngày nữa người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm hiện tại các tỉnh thành, doanh nghiệp trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng rục rịch thưởng Tết

Thứ 3, 07/01/2014 | 13:22
Không còn ảm đảm như năm ngoái, tình hình thưởng tết năm nay đã xuất hiện những thông tin “hâm nóng”, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản…

Xôn xao 'danh sách' thưởng Tết của 33 ngân hàng

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:29
Giới ngân hàng đang chuyền tay nhau “bản danh sách” dự kiến các mức thưởng Tết sắp tới của 33 ngân hàng thương mại...

Doanh nghiệp nào thưởng Tết cao nhất Việt Nam?

Thứ 4, 01/01/2014 | 09:03
Sau khi nhiều ngân hàng và các doanh nghiệp trên nhiều tỉnh thành trong cả nước công bố mức thưởng Tết, mới đây Sở LĐTBXH Hà Nội cũng đã tiết lộ mức thưởng Tết 2014.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.