Qua thời

Qua thời "cô bé bán diêm", doanh nghiệp thoát chết nhờ bật lửa

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 2, 09/04/2018 | 12:15
0
Cùng số phận những thương hiệu mang tên Thống Nhất có tuổi đời 60 năm như xe đạp, quạt con cóc,... những hộp diêm Thống Nhất đang dần bị thị trường “khai tử”. Song doanh nghiệp sản xuất diêm này đã thoát "chết" ngoạn mục nhờ những chiếc bật lửa.

Diêm Thống Nhất – biểu tượng của thời bao cấp

Nếu như thời trước, gia đình nào cũng có vài bao diêm có hình chim bồ câu trắng để nhóm bếp than, bếp dầu và thắp nến khi mất điện thì ngày nay trong xã hội hiện đại, chính bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại đã “khai tử” những hộp diêm xinh xắn này.

Qua thời 'cô bé bán diêm', doanh nghiệp thoát chết nhờ bật lửa

Diêm Thống Nhất - một trong những sản phẩm vang bóng một thời

Giờ đây, rất khó để mua được một bao diêm tại siêu thị hay cửa hàng tạp hóa. Thỉnh thoảng chúng chỉ còn xuất hiện ở một vùng quê hẻo lánh nào đó hay một quán nước tuềnh toàng ven đường. Và đây chính là lý do khiến công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất kinh doanh khá èo uột trong những năm qua.

Công ty CP Diêm Thống Nhất có tiền thân là nhà máy sản xuất Diêm Thống Nhất, là nhà máy đầu tiên  được xây dựng ở miền Bắc vào năm 1956.

Nhưng những năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của công ty ngày một đi xuống. Từ năm 2013 đến nay, doanh thu của công ty chỉ ở mức 100 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận khoảng trên dưới 2 tỷ đồng.

Trong báo cáo thường niên 2017 công bố mới đây, doanh nghiệp lý giải, sản phẩm diêm trong nước đang rơi vào chu kỳ suy thoái nhanh do nhu cầu tiêu dùng hạn chế (người tiêu dùng chuyển sang dùng bật lửa nhiều hơn), cùng với đó là sự sụt giảm của que diêm xuất khẩu.

Ngoài ra, gỗ là nguyên liệu chính để sản xuất diêm (chiếm 50% thành phần nguyên liệu) tăng giá liên tục cũng là tác nhân khiến lợi nhuận của Diêm Thống Nhất bị ảnh hưởng.

Thoát chết ngoạn mục nhờ bán… bật lửa

Do nhận thức sản phẩm cốt lõi là diêm đã không còn chỗ đứng, Diêm Thống Nhất quyết định chuyển dần sản phẩm chủ lực sang bật lửa. Năm 2013, bật lửa do Thống Nhất sản xuất lần đầu tiên góp mặt trên thị trường.

Qua thời 'cô bé bán diêm', doanh nghiệp thoát chết nhờ bật lửa (Hình 2).

Bật lửa Thống Nhất có một năm kinh doanh thuận lợi nhờ ưu điểm an toàn, bình dân, dễ sử dụng

“Xác định trước diễn biến của thị trường diêm, công ty đã tập trung đầu tư cho việc mở thị trường tiêu thụ bật lửa, khai thác thêm mảng kinh doanh bao bì cùng với các biện pháp khuyến khích tăng năng suất lao động để tăng tiền lương, kiểm soát chi phí với mức tiết kiệm nhất” – lãnh đạo Diêm Thống Nhất chia sẻ.

Dù ra đời muộn màng, chất lượng và mẫu mã còn thô sơ chưa có gì bứt phá nhưng sản phẩm đi đúng hướng và ưu điểm an toàn, bình dân, dễ sử dụng đã khiến nó nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Năm 2014, Diêm Thống Nhất tiêu thụ được 1,65 triệu chiếc bật lửa, năm 2015 đạt 5,2 triệu chiếc, năm 2016 tăng vượt bậc lên 8,5 triệu chiếc và năm 2017 đã cán mốc 10 triệu chiếc.

Chính sản phẩm mới đã cứu nguy cho mặt hàng chủ lực là diêm đang mai một dần. Theo số liệu công bố, năm 2016, Diêm Thống Nhất bán được hơn 110 triệu bao diêm, giảm 2,5 triệu bao so với năm 2015 và giảm tới hơn 27 triệu bao so với năm 2013.

Tuy vậy kết quả kinh doanh 2017 vẫn giữ được ổn định nhờ bật lửa. Công ty ghi nhận “sản phẩm bật lửa có một năm kinh doanh thuận lợi và được khách hàng ưa chuộng”.  

Tổng doanh thu công ty năm 2017 đạt 116,4 tỷ đồng, tăng 2,4% so với kế hoạch và tăng gần 11,5% so với năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm 2016.

Nhờ những chỉ tiêu này mà trong năm, doanh nghiệp vẫn cáng đáng được số lượng nhân sự 227 người với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Thoát "chết" nhờ nhạy bén thay đổi mục tiêu, song ban lãnh đạo Diêm Thống Nhất vẫn chỉ dám đặt kế hoạch khiêm tốn cho năm 2018. Theo đó doanh thu ước đạt 118 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2% so với năm 2017. Lợi nhuận kỳ vọng của công ty là mức 2,4 tỷ đồng của năm 2017.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Diêm Thống Nhất tự đề ra nhiệm vụ phải không ngừng cải tiến mẫu mã bật lửa, tăng cường quảng bá để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đồng thời năm 2018 sẽ đưa sản phẩm bật lửa Lucky vào sản xuất để tạo sự phong phú cho sản phẩm và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Chính sách dân số không thể giống “bao diêm Thống Nhất”

Thứ 5, 12/10/2017 | 09:20
“Với phương án 3 “cho đẻ thoải mái” mà bộ Y tế đưa ra, khả năng sẽ “bùng nổ dân số” trở lại, nhất là ở khu vực nông thôn. Chính sách dân số không thể giống nhau như “bao diêm Thống Nhất” trong thời kỳ tỉnh nào cũng có mức sinh cao”, GS.TS Nguyễn Đình Cử lo ngại.

Diêm Thống Nhất phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng?

Thứ 3, 26/02/2013 | 10:16
Thời gian qua PV liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc công ty Diêm Thống Nhất in quảng cáo dự báo kết quả xổ số, soi cầu qua tin nhắn điện thoại trên hộp diêm.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.