TP.HCM: Quận Bình Thạnh dỡ bỏ phong tỏa phường 19 từ 0h ngày 31/7

TP.HCM: Quận Bình Thạnh dỡ bỏ phong tỏa phường 19 từ 0h ngày 31/7

Võ Công Thư
Thứ 6, 30/07/2021 | 16:12
0
Sau hơn 1 tuần cách ly y tế, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM sẽ được dỡ bỏ phong tỏa từ 0h ngày 31/7.

Ngày 30/7, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Bình Thạnh có quyết định dừng việc áp dụng thiết lập cách ly y tế đối với phường 19. Thời gian dỡ phong tỏa bắt đầu từ 0h ngày 31/7.

UBND quận Bình Thạnh giao UBND phường 19 thực hiện nghiêm việc quản lý phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16.

Đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch bệnh, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực phù hợp trên địa bàn phường.

Thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, nhất là các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường quản lý, giám sát, phối hợp lực lượng công an, quân đội thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát việc yêu cầu triệt để giãn cách xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên thực hiện đánh giá mức độ an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao, kịp thời có giải pháp bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Trước đó, quận Bình Thạnh quyết định phong tỏa phường 19 từ 0h ngày 22/7 do phát hiện 167 ca mắc Covid-19 (tính tổng đến chiều 20/7)  trên địa bàn phường.

Sau thời gian phong tỏa, cách ly y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát nên ban chỉ đạo quyết định dỡ bỏ phong tỏa phường này.

Song song đó, quận Bình Thạnh chỉ đạo các phường trên địa bàn tăng cường giám sát, bảo vệ vùng xanh. Khuyến khích các phường, khu phố thành lập các nhóm tình nguyện viên, túc trực tại các chốt bảo vệ vùng xanh để kiểm soát người ra vào khu vực, khử khuẩn hàng hóa được chuyển đến hoặc mang hàng hóa vào tận nhà cho người dân, không để người lạ vào khu vực an toàn.

Thêm hơn 2.700 ca nhiễm Covid-19, TP.HCM triển khai “vùng xanh”

Thứ 6, 30/07/2021 | 11:20
TP.HCM ghi nhận thêm 2.740 trường hợp nhiễm vào sáng 30/7. Cộng dồn từ khi đợt dịch thứ 4 bắt đầu, Thành phố có hơn 84.500 trường hợp mắc Covid-19.

Đồng Nai: Thêm 367 ca mắc Covid-19, phát hiện ổ dịch tại doanh nghiệp “3 tại chỗ"

Thứ 6, 30/07/2021 | 10:16
Sáng 30/7, Đồng Nai ghi nhận thêm 367 ca mắc Covid-19. Xuất hiện một ổ dịch tại doanh nghiệp “3 tại chỗ” ở huyện Nhơn Trạch.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.