Ngày 17/1, trên mạng Internet xuất hiện hình ảnh hai chứng minh nhân dân, trong đó có một là giả, của cựu giám đốc Cung. Ngay lập tức cảnh sát đã vào cuộc điều tra về việc bà này sử dụng giấy tờ giả để mua nhiều nhà cửa sang trọng.
Chứng minh nhân dân giả (phải) của cựu giám đốc Cung Ái Ái - Ảnh: cctv.cn
Cung Ái Ái là phó giám đốc Ngân hàng thương mại nông thôn huyện Thần Mộc, đại biểu HĐND thị xã Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Bà Cung có tới hơn 20 ngôi nhà trị giá hàng tỷ tệ ở Bắc Kinh.
Nhật Báo Trung Quốc cho biết cựu giám đốc Cung có thể sẽ đối mặt với án hình sự khi kết quả điều tra được công bố.
Năm 2006, Cung đã đến huyện Lâm, tỉnh Sơn Tây để đăng ký làm chứng minh nhân dân giả bằng một tên khác là Cung Tiên Hà.
Giám đốc Công an huyện Lâm và nhân viên trực tiếp làm chứng minh giả cho Cung đã bị ngưng chức để điều tra.
Không chỉ riêng Cung Ái Ái, từ đầu năm đến nay nhiều quan chức khác ở Trung Quốc đã bị cách chức do dùng giấy tờ tùy thân giả để tậu bất động sản. Điển hình như cựu giám đốc quản lý quận 27, thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) Trác Chấn Phong đã bị khai trừ khỏi Đảng sau khi người dân tố cáo gia đình ông sở hữu đến 31 căn nhà ở thành phố này.
H.A (Lược theo Tuổi trẻ)