Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân

Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân

Thứ 6, 24/05/2013 | 15:49
0
Ngày 23/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân.

Trước đó, ngày 25/3/2011, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra quyết định số 501/QĐ-TM thành lập Phòng tàu ngầm trực thuộc Bộ tham mưu Quân chủng Hải quân. Phòng tàu ngầm có chức năng làm tham mưu giúp Bộ tham mưu và Bộ tư lệnh Hải quân trong chỉ huy, quản lý, điều hành công tác huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng tàu ngầm Quân chủng Hải quân.

Phát biểu tại buổi lễ, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh khẳng định: Việc thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay. Cán bộ, nhân viên Phòng tàu ngầm Hải quân đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và được gửi ra nước ngoài đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định được năng lực trong chỉ huy, quản lý, điều hành công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng tàu ngầm Hải quân.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh yêu cầu cán bộ, nhân viên Phòng tàu ngầm đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp sát thực để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Hiện 2 chiếc tầm ngầm Kilo 636 đầu tiên của Việt Nam đã được đối tác Nga chạy thử nghiệm, 4 chiếc khác cũng đang gấp rút được đóng mới.

Thủy thủ đoàn tàu ngầm Hà Nội đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm hôm 14/5.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân

Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Hà Nội đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên thăm.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 2).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên boong tàu ngầm Hà Nội.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 3).

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 4).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buồng chỉ huy tàu ngầm Hà Nội.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 5).

Thủ tướng trò chuyện, căn dặn thuyền trưởng tàu ngầm Hà Nội.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 6).

Trong buồng ngư lôi của tàu ngầm Hà Nội.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 7).

Thủ tướng gặp các sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 8).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với các sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga.

Xã hội - Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân (Hình 9).

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga

Tường Bách (t/h)

Tàu ngầm Ohio mang hơn 300 tên lửa đến Địa Trung Hải

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:33
Lực lượng hải quân Hoa Kỳ vừa điều động đến phía đông Địa Trung Hải hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.

Tàu ngầm tiền tỷ S-80 không thể ngoi lên mặt nước

Thứ 6, 24/05/2013 | 07:36
Telegraph đưa tin, tàu ngầm mới của Tây Ban Nha vào giai đoạn cuối bỗng phát hiện khuyết điểm đáng tiếc: tàu có thể lặn nhưng không nổi được lên mặt nước.

Hai tàu ngầm hạt nhân lớn nhất sẽ bị 'xóa sổ' vào cuối năm nay

Thứ 4, 22/05/2013 | 08:32
Đến cuối năm 2013, Hải quân Nga sẽ đưa hai tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới "Severstal" và "Arkhangelsk", được xây dựng theo dự án 941 "Akula", ra khỏi biên chế của mình.

Nhật tuyên bố: Tàu ngầm Trung Quốc 'chạy đâu cho khỏi nắng'

Thứ 3, 21/05/2013 | 09:50
Tiếp theo vụ Nhật phát hiện tàu ngầm “lạ” hoạt động tại khu vực tiếp giáp phía nam đảo Kumi - Okinawa ngày 13 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lại tuyên bố phát hiện thêm 1 tàu ngầm không rõ quốc tịch đang hành trình tại khu vực tiếp giáp ở Minamidaito, phía nam Okinawa.

Tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam thử nghiệm trên biển

Thứ 3, 21/05/2013 | 08:54
Chiếc tàu ngầm thứ hai xây dựng cho Hải quân Việt Nam đã chạy thử trên biển, Interfax-AVN dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu của Nga cho biết.