Ngày 21/9, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) thông tin rằng một chiếc máy bay ném bom chiến lược B1-B của Mỹ đã bay từ căn cứ quân sự Guam tới căn cứ Osan ở Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 1996. Quân đội Mỹ cho biết động thái này nhằm thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng “bảo vệ và duy trì an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực”.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời một đại diện của Bộ Tham mưu Triều Tiên hôm 23/9 cho biết những hoạt động của Mỹ và Hàn Quốc có thể khiến bán đảo Triều Tiên rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Theo tuyên bố trên, đầu đạn của Bình Nhưỡng có thể phá hủy Seoul cũng như căn cứ của Mỹ nếu máy bay ném bom của Mỹ tiếp tục bay lượn trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên đang chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế sau cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 1/2016 và đợt phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 2/2016, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 3 đã quyết định thắt chặt hơn những lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng.
Ngày 9/9, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân tại địa điểm thử hạt nhân ở phía đông bắc nước này. Đây được cho là cuộc thử nghiệm thứ năm và lớn nhất từ khi Triều Tiên theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.
Danh Tuyên