Quan lừa dân bán

Quan lừa dân bán "đất vàng" giá rẻ: Ai đứng sau đạo diễn?

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 17/08/2017 | 08:00
2
Lê Văn Thủy, Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là người đã chỉ đạo cấp dưới lừa mua hàng nghìn m2 "đất vàng” của người dân với giá rẻ mạt, rồi làm GCNQSDĐ, sau đó cắt bán cho chính người nhà vị trưởng phòng.

Sau khi vụ việc cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh lừa dân bán "đất vàng" với giá rẻ mạt rồi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cắt bán cho chính người nhà bị phát giác, điều khiến dư luận quan tâm: Ai là người đứng sau chỉ đạo?

Đặng Trần Thông, cán bộ phòng TN&MT huyện Lộc Hà, người đã trực tiếp mua hàng nghìn m2 đất của dân với giá rẻ cho biết, chính Lê Văn Thủy, Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà là người đã đứng sau chỉ đạo tất cả.

Xã hội - Quan lừa dân bán 'đất vàng' giá rẻ: Ai đứng sau đạo diễn?

Theo tố giác, hàng ngàn m2 đất kề khu vực dự án đã được Thủy chỉ đạo cấp dưới mua lại với giá rẻ.  

Trình bày với PV, Thông cho hay, khi có hồ sơ quy hoạch dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Vingroup tại vùng biển xã Thịnh Lộc, nhận định, các lô đất kế cận sẽ có giá trị cao, Lê Văn Thủy đã chỉ đạo Thông xuống địa phương kiểm kê thực tế, tìm kiếm thông tin về chủ của các mảnh đất xung quanh khu vực này.

Theo Thông, sau khi tìm hiểu được 3 lô đất gần khu nghỉ dưỡng, anh ta đã về báo cáo cho Thủy. Lúc này, Thủy tiếp tục chỉ đạo Thông tìm mọi cách để các hộ này đồng ý bán đất.

“Để thuyết phục được các hộ dân, anh Thủy đã chỉ đạo tôi nói với họ là đất không làm được bìa đỏ, nếu bán cho tôi thì được giá cao, còn để dự án đền bù thì giá rất thấp. Sau khi các hộ dân đồng ý bán, anh Thủy đã làm sẵn hồ sơ thủ tục, nhưng để trống ngày tháng năm không điền vào và giao cho tôi đưa về ký 2 hộ dân là gia đình ông Thành và bà Là. Khi làm xong thủ tục với các hộ, anh Thủy tiếp tục chỉ đạo tôi làm các hồ sơ mua bán, cấp GCNQSDĐ và cắt thành 4 lô lần lượt đứng tên 4 người: Lê Mạnh Hùng (cháu Thủy), Lê Xuân Linh (bạn Thủy), Lê Quang Trung (em Thủy) và Lâm Ngọc Hùng (cấp dưới của Thủy)”, Thông cho biết.

Cũng theo Thông, anh ta chỉ trực tiếp đứng mua 2 lô đất của bà Nguyễn Thị Là và anh Trần Xuân Thành; còn hộ ông Nguyễn Quang Hoe, Thủy chỉ đạo Phan Phương, cán bộ địa chính xã Thịnh Lộc trực tiếp giao dịch. Ngoài ra, Thông còn cho biết thêm, ban đầu, hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của hộ bà Là do chính Thông làm và đưa về ký tại xã với diện tích 1.293,5m2, trong đó 200m2 là đất ở. Nhưng khi ra thông báo để nộp tiền thuế và ký GCNQSDĐ, Thông thấy số liệu trên đã được sửa từ 200m2 thành 1.293,5m2 đất ở.

“Tôi biết số liệu đã bị sửa nhưng không biết ai sửa. Những việc làm của tôi đã sai nhưng là cấp dưới tôi phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên”, Thông nói.

Xã hội - Quan lừa dân bán 'đất vàng' giá rẻ: Ai đứng sau đạo diễn? (Hình 2).

 

Xã hội - Quan lừa dân bán 'đất vàng' giá rẻ: Ai đứng sau đạo diễn? (Hình 3).

Công văn báo cáo về việc sửa chữa số liệu GCNQSDĐ của UBND xã Thịnh Lộc.

Điều này, trước đó cũng đã được ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc xác nhận: “Khi anh Thông đưa hồ sơ, tôi nhớ diện tích đất của bà Là khoảng 1.293,5m2 trong đó được cấp 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn, xét thấy đúng quy định nên xã đã ký hồ sơ. Tuy nhiên, vừa qua Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy có đưa bộ hồ sơ này xuống xã để kiểm tra lại thì tôi phát hiện ra số liệu đã bị thay đổi. Diện tích 200m2 đất ở của bà Là bỗng biến thành 1.293,5m2 là không đúng với hồ sơ xã đã ký trước đó. Do hồ sơ huyện giữ hết nên lúc UBKT đưa xuống, chúng tôi mới phát hiện ra sự bất thường này”, ông Trình cho biết.

Nội dung trên cũng đã được UBND xã Thịnh Lộc báo cáo rõ trong Công văn số 24/BQ-UBND ngày 23/6/2017 gửi UBND huyện Lộc Hà.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Thủy đã bác bỏ những điều trên. Vị trưởng phòng cho hay, mình không chỉ đạo ai đi mua đất, mà do cấp dưới tự làm (?!). Ông Thủy thừa nhận, mình có trách nhiệm vì để xảy ra nhiều sai sót trong quá trình cấp đất ở cho một số hộ dân ở Thịnh Lộc, trong đó có 1.293,5m2  ở của bà Nguyễn Thị Là; quá trình làm có sự chồng chéo trong quy hoạch, cắm mốc nên cấp GCNQSDĐ ở nhưng có lẫn đất vườn, chưa chuyển đổi. Về thông tin người nhà ông Thuỷ mua lại đất bà Là, vị trưởng phòng cũng thừa nhận, có em trai và bạn của mình cùng chung nhau mua, nhưng gia đình ông mua để sau này kinh doanh làm ăn chứ không phải mua đi bán lại kiếm lời (?!).

Xã hội - Quan lừa dân bán 'đất vàng' giá rẻ: Ai đứng sau đạo diễn? (Hình 4).

Gia đình bà Là cay đắng khi biết bị lừa bán "đất vàng" giá bèo.

Liên quan sự việc, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: “Tôi thật sự rất buồn, trong lúc cả hệ thống chính trị đang gồng mình lo khắc phục sự cố môi trường, lo bao nhiêu việc cho dân, lại có một vài cán bộ có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của chính quyền, làm nhân dân mất niềm tin. Quan điểm của huyện là sẽ làm rõ và xử lý nghiêm”.

Như đã phản ánh, nắm được quy hoạch dự án một khu nghỉ dưỡng tầm cỡ sẽ được xây dựng tại vùng biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Đặng Trần Thông, cán bộ phòng TN&MT huyện Lộc Hà đã xuống tận nhà các hộ dân có đất xung quanh vùng quy hoạch dự án hỏi mua. Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân, Thông đã lừa họ là những mảnh đất này không làm được bìa đỏ nên khi triển khai dự án, số tiền đền bù rất rẻ.

Tin lời cán bộ huyện, nhiều hộ dân đã đồng ý bán hàng nghìn m2 đất với giá dao động từ 200 – 350 triệu đồng, trong khi giá trị thực của những mảnh đất này lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi mua, cán bộ phòng TN&MT huyện đã làm GCNQSDĐ mang tên chính các hộ dân đó, rồi cắt bán cho người nhà lãnh đạo phòng này thì bị phát hiện và thu hồi lại hàng nghìn m2 đất đã cấp sai quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Hà Tĩnh: Cán bộ lừa dân bán đất quý giá bèo để trục lợi

Thứ 3, 15/08/2017 | 11:24
Biết trước một dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ sẽ được xây dựng ở vùng ven biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, biến vùng này thành đất "vàng" nên cán bộ huyện đã lừa dân bán hàng nghìn m2 đất với giá rẻ mạt, sau đó mua lại để trục lợi.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm: Lừa người dân, thoái thác trách nhiệm

Thứ 7, 15/07/2017 | 20:00
Khi PV liên hệ với nhân viên đổi hàng để tìm hiểu về công ty Sơn Hà, anh ta cho biết chỉ là người bảo hành hàng hóa, không biết về hoạt động công ty.

Kiến nghị ủy quyền cấp sổ đỏ cho quận, huyện

Thứ 3, 04/07/2017 | 06:00
TP.HCM là nơi có khối lượng công việc hành chính, dịch vụ công, trong đó có công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rất lớn, gấp nhiều lần khối lượng ở các tỉnh.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.