Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ ông Lê Văn Sây (55 tuổi, nhân viên công ty Bảo vệ an ninh HL chi nhánh Bến Tre) cùng vợ là bà Trần Thị Kim Thanh (43 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) bị một quản lý công ty HL chém trọng thương.
Theo đó, khoảng 8h ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết), ông Sây và bà Thanh đến công ty trên tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre để yêu cầu ông Trần Quốc Huy (trưởng văn phòng đại diện Công ty Bảo vệ an ninh HL) thanh toán số tiền 3 triệu đồng mà công ty nợ lương từ ngày 1 đến ngày 17/2.
Tại đây, giữa ông Sây và ông Huy xảy ra xô xát. Theo tường trình của ông Sây, ông bị ông Huy dùng dao chém vào đầu. Thấy vậy, bà Thanh nhảy vào can ngăn cũng bị chém trúng cổ. Cả hai sau đó được đi cấp cứu tại bệnh viện, riêng Huy bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc.
Theo luật sư Trần Huy Tuấn (đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi của Huy dùng hung khí tấn công ông Sây và vợ vào ngày đầu xuân năm mới khiến hai người phải nhập viện cấp cứu là hành vi khó có thể chấp nhận được. Để giải quyết chuyện nợ nần tiền nong có rất nhiều cách, chứ không nhất quyết phải dùng vũ lực, đặc biệt là lại vào những ngày đầu xuân.
Căn cứ vào hành vi dùng dao chém người của Huy có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 2 người trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo điểm a, khoản 1, Điều 134, BLHS. Chiếu theo quy định pháp luật, thì đối tượng có nguy cơ đối mặt với khung hình phạt lên đến 3 năm tù giam.