Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi chấn thương sọ não vì bị ném chai bia

Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi chấn thương sọ não vì bị ném chai bia

Thứ 6, 11/05/2018 | 17:47
0
Ngày 11/5, theo thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đang tiếp nhận và điều trị một trường hợp bé trai 8 tuổi chấn thương sọ não do bị ném chai bia vào đầu.

Liên quan tới vụ việc, ông Cao Xuân Xiêm, Trưởng bản K-Ai xác nhận, nạn nhân là cháu Hồ Đ. (SN 2010) trú tại bản Ka Vàng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 8/5, trong lúc ngồi chơi tại quán nước trong xã, một thiếu niên tên là Hồ Ng. (SN 2005), trú ở bản Ka Vàng, xã Dân Hóa có xảy ra mâu thuẫn với em trai mình nên đã lấy một chai bia ném về phía em. Tuy nhiên, chai bia không may bay trúng vào đầu em Hồ Đ. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi chấn thương sọ não vì bị ném chai bia

Hiện, Hồ Ng. đã rời khỏi bản K-Ai sau khi gây ra sự việc.

Ngay sau đó, em Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Tại đây, em Đ. nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, chảy máu mũi. Qua chụp phim CT Scanner cho thấy, nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ xương sọ vùng trán và tụ máu ngoài màng cứng.

Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi chấn thương sọ não vì bị ném chai bia (Hình 2).

Hình ảnh chụp CT cho thấy em Đ. bị chấn thương sọ não.


Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, hiện em Đ. đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: "Thiếu niên gây ra sự việc đáng tiếc trên đã trốn khỏi địa phương. Hiện, lực lượng Công an xã Dân Hóa sau khi nắm được thông tin cũng đã tiến hành xác minh nguyên nhân sự việc, để có phương án xử lý theo pháp luật".

Hải Long

Diễn biến mới vụ trường mầm non không phép khiến bé 2 tuổi chấn thương sọ não

Chủ nhật, 22/04/2018 | 11:44
Trường mầm non tư thục Phương Nam, nơi xảy ra sự việc một bé gái 2 tuổi bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não vừa bị lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đóng cửa vì hoạt động “chui”.

Thực hư thông tin bé trai vì ăn trộm ngô bị đánh chấn thương sọ não

Thứ 6, 26/01/2018 | 10:29
Theo Chủ tịch xã nơi xảy ra sự việc bé trai trộm ngô bị đánh, hiện tại sau khi đi kiểm tra sức khỏe, bé không bị ảnh hưởng gì ở cơ thể hay phần đầu.

Xác minh vụ chủ quán gội đầu đánh khách chấn thương sọ não

Thứ 6, 07/07/2017 | 20:21
Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đang thụ lý, xác minh, làm rõ việc chủ quán gội đầu hành hung khiến khách hàng bị chấn thương sọ não.
Cùng tác giả

Video: Xe chở đất quá tải hoành hành trên QL 46

Thứ 3, 06/11/2018 | 08:35
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm chuyến xe chở đất quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông, gây ô nhiễm, khói bụi trên QL 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh vườn cam mắc màn độc đáo xứ Nghệ

Thứ 4, 24/10/2018 | 11:00
Với quyết định đầu tư 40 triệu đồng để mua màn mắc cho... gần 1.000 gốc cam, nông dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tin sẽ lãi lớn nhờ sản phẩm chất lượng cao, không sâu bệnh.

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Video: Xe đầu kéo mất lái đâm nát nhà dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:18
Đang lưu thông trên QL 1A, đoạn tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Video: Màn đồng ca "Mẹ yêu ơi" gây sốt cộng đồng mạng của học sinh xứ Nghệ

Thứ 7, 20/10/2018 | 09:55
Để thể hiện tình yêu với mẹ, hàng trăm học sinh tiểu học ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã hát vang ca khúc "Mẹ yêu ơi" khiến nhiều người thực sự xúc động.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.