Quảng Bình thêm 20 F0, xuất hiện chùm ca bệnh không rõ nguồn lây

Quảng Bình thêm 20 F0, xuất hiện chùm ca bệnh không rõ nguồn lây

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 16/11/2021 | 14:44
0
Quảng Bình liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính là người về từ vùng dịch đang trong thời gian thực hiện cách ly, đã làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngày 16/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, từ 6h ngày 15/11 đến 6h ngày 16/11, Tỉnh này ghi nhận thêm 20 ca mắc mới.

Theo đó, có thêm 8 F1 của chùm ca bệnh tại huyện Tuyên Hóa trở thành F0, 3 ca ở thành phố Đồng Hới, 4 ca ở huyện Tuyên Hóa và 1 ca ở thị xã Ba Đồn.

Điều tra dịch tễ cho thấy, phần lớn các trường hợp trên đều có lịch trình đi lại phức tạp, làm việc và tiếp xúc với nhiều người, nhiều địa điểm trên địa bàn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn.

Bên cạnh đó, có thêm 4 người là F1 cũng dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc với F0 về từ vùng dịch.

Trước đó, vào ngày 15/11, CDC Quảng Bình qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR đã phát hiện chùm lây nhiễm Covid-19 tại huyện Tuyên Hóa gồm 9 F0, trong đó có 6 F0 trong một gia đình chưa rõ nguồn lây.

Sự kiện - Quảng Bình thêm 20 F0, xuất hiện chùm ca bệnh không rõ nguồn lây

Lục lượng y tế khẩn trương lấy mẫu, truy vết F0 để nhanh chóng khống chế dịch.

CDC Quảng Bình đề nghị, tất cả công dân đã tiếp xúc và đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh trên, khẩn trương khai báo y tế, cùng chung tay hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Sau đợt bùng phát dịch thứ 3, với sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của toàn tỉnh, từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chuyển biến tích cực, cơ bản được kiểm soát.

Tỉnh chuyển dần từ trạng thái “không có Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển đời sống xã hội.

Sự kiện - Quảng Bình thêm 20 F0, xuất hiện chùm ca bệnh không rõ nguồn lây (Hình 2).

Tỉnh Quảng Bình đứng trước nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính là người về từ vùng dịch đang trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đã làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tính từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2021, đã có 13.334 người từ vùng dịch về Quảng Bình. Trong đó phát hiện 218 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó nhiều F0 từ các tỉnh phía nam về, cao điểm lên đến 15 ca/ngày và có xu hướng tăng.

Hiện, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 2.233 ca dương tính, trong đó có 2.030 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Công tác tiêm vắc-xin cũng được khẩn trương triển khai, với 572.883 liều đã được sử dụng và 83.132 người được tiêm đủ 2 mũi. 

Quảng Bình: Lịch trình phức tạp của F0 trở về từ vùng dịch

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:03
Sau chuyến bay từ Tp.Hồ Chí Minh về Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cô gái này đã đi đến nhiều nơi trước khi phát hiện dương tính với SARS-Cov-2.

Quảng Bình dạy học trực tiếp trong khu cách ly cho 29 học sinh lớp 1

Thứ 3, 02/11/2021 | 18:48
Việc dạy học trực tiếp cho 29 học sinh lớp 1 trong khu cách ly sẽ được thực hiện vào ngày mai (2/11).

Quảng Bình: Bắt đôi nam nữ tàng trữ gần 4.000 viên ma túy

Thứ 4, 27/10/2021 | 21:20
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 20 gói nilon bên trong chứa 3.882 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.