Quảng cáo rao vặt trái phép có thể sẽ bị ‘tuyệt chủng’

Quảng cáo rao vặt trái phép có thể sẽ bị ‘tuyệt chủng’

Thứ 4, 29/03/2017 | 14:14
0
Khoan cắt bê tông, thông tắc bể phốt, diệt mối mọt, cho vay không thế chấp,… là những quảng cáo có thể bị “tuyệt chủng” trên những gốc cây, cột điện ngoài đường phố trong thời gian tới.

Đen: Điên hết cả người! Nhà tôi vừa mới sơn xong hôm qua đẹp là thế, sáng nay đã thấy có mấy tờ quảng cáo khoan cắt bê tông với diệt mối rồi ông ạ.

Cafe8 - Quảng cáo rao vặt trái phép có thể sẽ bị ‘tuyệt chủng’

Những hình ảnh quá quen thuộc với người dân Thủ đô từ ngõ ngách đến đường phố. Ảnh minh họa.


Đá: Nếu hôm nay là ngày 5/5 thì ông có tiền rồi đấy.

Đen: Ông đùa à? Lấy đâu ra tiền mà sao tự nhiên lại có? Lại còn tận tháng 5?

Đá: Đùa thôi. Nhưng theo Nghị định mới của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/5/2017, việc xử phạt quảng cáo, rao vặt trái phép sẽ tăng lên mức 5-10 triệu đồng, gấp 5 lần trước đây.

Đen: Thế cơ à? Tôi ủng hộ! Phạt cao hơn nữa cũng được, nhìn nhà mình mà còn thấy xót, chứ ngoài đường phố, “cha chung không ai khóc” dẫn đến tình trạng lem nhem, luộm thuộm nhìn mất mỹ quan đô thị kinh khủng.

Đá: Đó là mức xử phạt với người có hàng hóa, sản phẩm được quảng cáo bằng cách treo, dán, vẽ, đặt trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Đen: Thế những người được thuê làm việc đó có bị phạt không?

Đá: Có chứ. Đối tượng trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm đó sẽ bị phạt từ 200-500 nghìn đồng.

Cafe8 - Quảng cáo rao vặt trái phép có thể sẽ bị ‘tuyệt chủng’ (Hình 2).

Cảnh tượng phản cảm khiến người tham gia giao thông chán nản. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam.

Đen: Nhưng tôi nghe nói, thường đối tượng được thuê dán, phát tờ rơi quảng cáo là sinh viên làm thêm với mức thù lao bèo bọt. Chỉ 100-150 nghìn đồng/ người khi dán hết 100 tờ quảng cáo. Mà “bọn chúng” toàn hoạt động lén lút ban đêm chứ ban ngày mà người dân bắt được thì không đánh cũng chửi cho đầy mặt.

Đá: Khổ thật, không khác gì trộm cắp. Nhưng cũng phải nghiêm khắc thế thì mới chấm dứt được vấn nạn này.

Đen: Vậy ai là người sẽ phát hiện và xử phạt?

Đá: Thẩm quyền xử phạt các hành vi này thuộc về Chủ tịch UBND các cấp, lực lượng công an nhân dân và thanh tra chuyên ngành văn hóa.

Đen: Mà cũng khó. Ai hơi đâu suốt ngày đi “soi” các biển quảng cáo để mà phạt được. Mệt lắm!

Đá: Việc gì phải soi, ngập đường, tràn lan các gốc cây, cột điện. Đi đâu cũng thấy có vì nó cứ đập vào mắt ấy.

Đen: Bên cạnh việc phạt trực tiếp bằng tiền mặt thì tôi nhớ năm ngoái, sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông khóa số, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 4.126 số điện thoại chuyên quảng cáo rao vặt.

Đá: Thực ra nhiều người “lách luật” rất giỏi. Khóa sim này họ có sim khác. Chạy theo họ cũng mệt lắm!

Đen: Phạt 1-2 triệu đồng có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe nhưng 5-10 triệu đồng có lẽ là cả vấn đề rồi.

Đá: Quan trọng nhất là những người kinh doanh có nhu cầu quảng cáo sản phẩm của mình phải biết sợ cơ, chứ không thì…

Đen: Tôi thì nghĩ là chính quyền địa phương mà xử lý mạnh tay, quyết liệt thì đảm bảo dẹp sạch được 100% luôn.

Đá: Tôi hy vọng ngày mà quảng cáo rao vặt sẽ bị “tuyệt chủng” không còn xa nữa, để đường phố đúng chuẩn xanh – sạch – đẹp!

Đ.Đ