Quảng Nam: Ẩu đả trong lúc vật tay đọ bia, 2 đối tượng bị truy tố

Quảng Nam: Ẩu đả trong lúc vật tay đọ bia, 2 đối tượng bị truy tố

Thứ 2, 14/10/2019 | 07:55
0
VKSND huyện Núi Thành, Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố bị can L.V.L. về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Ngày 11/10, VKSND huyện Núi Thành, Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố bị can L.V.L. về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, theo khoản 1 Điều 135 BLHS. Cùng vụ này, viện truy tố B.T.H. tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 178 BLHS.

An ninh - Hình sự - Quảng Nam: Ẩu đả trong lúc vật tay đọ bia, 2 đối tượng bị truy tố

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ, vào ngày 25/11/2018, đối tượng L. sử dụng xe mô tô của vợ để đi ăn nhậu cùng H. và một người bạn khác.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, L. và H. xảy ra mâu thuẫn khi vật tay đọ bia. Do tranh cãi trong việc thắng thua, H. đã dùng một viên gạch men đánh vào đầu L. gây thương tích, chưa dừng lại ở đó. H. hùng hổ dùng cây ném theo trúng vào lưng L. khi L. bỏ chạy.

Cay cú vì bị đánh, L. lấy gạch ném vào mặt H., H. đứng dậy đạp đổ xe motor của L., L. nhặt một đoạn cây gỗ tiến lại chỗ H. tấn công H. rồi bỏ chạy.

Sau đó L. bỏ về nhà rồi đến Công an huyện Núi Thành trình báo, còn H. Kết luận giám định pháp y xác định H. bị thương tích 47%.

Hành vi của H. dùng hung khí tấn công L. gây thương tích 3% có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS.

Tuy nhiên, do L. không yêu cầu khởi tố nên căn cứ theo khoản 1 Điều 155 BLTTHS, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H.

Cạnh đó, hành vi đập xe của H. gây thiệt hại tài sản của vợ L., kết luận định giá xác định giá trị thiệt hại của xe mô tô gần 7 triệu đồng.

Về phần dân sự, H. yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng, vợ L. yêu cầu H. bồi thường tổn thất chiếc xe là 10 triệu đồng, hai bên không thống nhất với nhau về mức bồi thường.

Trước đó vào tháng 30/7/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Lê Mạnh Tâm (SN 1961, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đánh chết bạn vì lời từ chối thách đấu vật tay ăn tiền.

Sáng ngày 15/10/2017, Lê Mạnh Tâm gặp ông Nguyễn Đức Thanh (SN 1951, ở phố Thanh Lâm, phường Thanh Trì) sau khi ăn sáng xong.

Trong khi ngồi uống nước, ông Thanh rủ Tâm chơi vật tay ăn tiền. Do Tâm không đồng ý nên giữa hai ông lão xảy ra cự cãi, song được mọi người can ngăn nên Tâm đi về, còn ông Thanh tiếp tục ra một quán nước ở ngã ba ngồi uống nước.

Mâu thuẫn nổ ra, ông Thanh và ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1963, ở phố Ngũ Nhạc) đến nhà ông Tâm.

Sau đó, 2 người này đến nhà Tâm. Nghe thấy tiếng ông Thanh gọi, Tâm cầm gậy chạy ra, khi đứng cách đối phương 01 mét, Tâm giơ gậy lên vụt nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông Thanh.

Tâm đánh ông Thanh nằm sõng xoài dưới đất xong, toan quay lại định đánh ông Hùng, nhưng khi nghe ông Hùng nói "Anh em còn nói chuyện với nhau được mà" thì tất cả dừng lại.

Ông Thanh được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi phạm tội, Tâm bỏ trốn đến ngày 31/10/2017 thì đến công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đầu thú.

An ninh - Hình sự - Quảng Nam: Ẩu đả trong lúc vật tay đọ bia, 2 đối tượng bị truy tố (Hình 2).

Bị cáo Lê Mạnh Tâm tại phiên xét xử phúc thẩm

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, là hung thủ trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Tâm mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Ngày mở lại phiên phúc thẩm sẽ được HĐXX của TAND Cấp cao tại Hà Nội ấn định sau.

Minh Anh (Tổng hợp)

Cái kết đắng sau màn thách đấu vật tay ăn tiền của hai người đàn ông

Thứ 3, 30/07/2019 | 14:51
Chỉ vì từ chối lời thách đấu vật tay ăn tiền của bạn mà bi kịch xảy ra khiến người chết, kể vướng vòng lao lý.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.