Quảng Nam: Hàng trăm hộ dân

Quảng Nam: Hàng trăm hộ dân "liều" uống nước nhiễm phèn

Thứ 6, 16/03/2018 | 11:46
0
Hàng trăm hộ dân xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nghiêm trọng.

Nhận được phản ánh của người dân, PV đã về thôn Phú Mỹ (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để ghi nhận thực trạng đáng báo động về chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi đây.

Bà Lê Thị Nam (52 tuổi), trú tại thôn Phú Mỹ cho biết, nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân địa phương đang sử dụng chủ yếu là từ giếng đào, giếng khoan, tuy nhiên, tất cả đều bị nhiễm phèn rất nặng. Người dân muốn sử dụng phải đưa nước lên bể lọc để xử lý bớt.

“Bơm lên bể lọc qua, có nhà lọc 2-3 bể nhưng vẫn nhiễm phèn lắm. Ai khá giả thì mua nước bình về ăn uống, còn hầu hết đánh liều dùng nước bẩn", bà Nam nói.

Cách nhà bà Nam không xa, ông Nguyễn Toản, trú thôn Phú Mỹ đang thuê 2 công nhân hì hục đào giếng khoan. Theo ông Toản, sau 3 ngày trời làm việc, ống khoan đã đến độ sâu hơn 40m nhưng nguồn nước thì vẫn phèn nặng. 

Theo chân người đàn ông này, chúng tôi mục sở thị bể lọc nước mà trước đây gia đình sử dụng. Chiếc bể lọc chừng 5m2 nhưng đóng đầy cặn bẩn, vàng ố và hôi tanh.

"Trước đây, nhà tôi bơm nước giếng lên bể lọc này để sử dụng. Nhưng thấy tình hình không ổn, tôi thuê người khoan giếng xuống sâu, tuy nhiên, đến 40m rồi mà nước vẫn bị nhiễm phèn nặng", ông Toản lo âu.

Quảng Nam: Hàng trăm hộ dân 'liều' uống nước nhiễm phèn

Bể lọc nước của ông Toản đóng cặn vàng ố, hôi tanh.

Ông Nguyễn Định, trú thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh, một thợ khoan giếng lâu năm cho biết, mỗi cái giếng ở địa phương phải đào 3-5 ngày với độ sâu gần 50m. Ông Định đã đào rất nhiều giếng cho người dân. Tuy nhiên, ông Định nhìn nhận đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi giếng đào rất sâu nhưng nước vẫn còn ô nhiễm.

Trưởng thôn Phú Mỹ Võ Thanh Hiền cho biết, toàn thôn có gần 300 nhân khẩu chủ yếu làm nông nghiệp. Nguồn nước sinh hoạt của dân cũng từ nước giếng, nước khoan. “Nước ở đây độ phèn cao. Người dân sử dụng nước sinh hoạt rất bất an", ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, trước đây, sau nhiều lần người dân kiến nghị, chính quyền xã cũng đã mời được đơn vị doanh nghiệp về đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân nhưng không thành công. Đơn vị này sau đó đã “ôm” luôn tiền của người dân bỏ chạy.

Quảng Nam: Hàng trăm hộ dân 'liều' uống nước nhiễm phèn (Hình 2).

Với mỗi chiếc giếng khoan như thế này, có độ sâu gần 50m nhưng vẫn còn phèn đục.

Chính vì vậy, mới đây, khi 1 tổ chức phi Chính phủ ngỏ ý hỗ trợ người dân xây dựng hệ thống nước sạch và đề nghị góp tiền trước, nhưng người dân không đồng ý. “Hiện, chúng tôi rất mong muốn có nguồn nước sạch để sử dụng. Cũng vì nước bẩn mà nhiều người xôn xao rằng, các trường hợp đau ốm nặng hay mắc bệnh liên quan đến ung thư ở thôn là do nguồn nước”, ông Hiền nói.

Ông Phan Năm, Chủ tịch UBND xã Đại Minh chia sẻ: "Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp cao hơn, trong vấn đề hỗ trợ nguồn nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do kinh phí, chính sách nên công tác này vẫn chưa được thực hiện. Xã Đại Minh cũng mong muốn các tổ chức quan tâm, hỗ trợ chính quyền, người dân trong việc cấp nước sạch".

Người dân thiếu nước sạch

Hùng Hoàng - Nhâm Thân

Ô nhiễm nguồn nước do thuốc bảo vệ thực vật ở miền núi Quảng Trị

Thứ 5, 18/01/2018 | 07:00
Tình trạng thiếu ý thức trong sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước có thể gây nên một số bệnh nguy hiểm đối với con người ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Ða Krông (Quảng Trị).

Nghệ An: Dân hoang mang vì nước sạch nhưng không... sạch

Thứ 3, 28/11/2017 | 17:36
Theo kết quả phân tích các mẫu nước thô đầu vào tại nhà máy nước Quỳ Hợp của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An công bố thì chỉ số asen vượt ngưỡng cho phép 1,35 lần, chất rắn lơ lửng vượt 2,13 lần...

Ô nhiễm nguồn nước, hiểm họa của thế giới

Thứ 4, 19/06/2013 | 15:38
Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...