Quảng Nam: Lập 12

Quảng Nam: Lập 12 "gọng kìm", nỗ lực kiểm soát dịch bệnh

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 10/05/2021 | 12:00
0
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sự bùng phát và tăng nhanh các ca bệnh ở Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam nỗ lực kiểm soát dịch ngay từ các cửa ngõ.

Ngày 10/5, các cơ quan chức năng Quảng Nam đồng loạt triển khai lập chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng cộng, Quảng Nam lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn. Trong đó, 7 địa điểm do cấp tỉnh quản lý và 5 điểm do cấp huyện quản lý.

Đơn cử 1 số vị trí như: Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn (QL1, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn), QL 14B (ngã 3 xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), QL 14G (dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang), Tuyến đường nối QL1A với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành)...

Sự kiện - Quảng Nam: Lập 12 'gọng kìm', nỗ lực kiểm soát dịch bệnh

Chốt kiểm soát tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam chính thức hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, 12 "gọng kìm" này bao quanh tỉnh Quảng Nam, "phong tỏa" tất cả các cửa ngõ ra vào địa phương này.

Với 12 điểm chốt chặn này, Quảng Nam sẽ kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của những người đi vào địa bàn tỉnh. 

Cơ quan kiểm soát tại các chốt cũng sẽ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp vi phạm, không chấp hành sẽ xử lý và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, ở mỗi chốt kiểm soát, cơ quan chức năng bố trí 6 cán bộ y tế, 3 cán bộ quân sự, thanh niên đoàn viên cùng công an, dân quân...

Đặc biệt, hạ tầng mạng wifi, internet và mã QR-code phục vụ việc cài đặt, triển khai phần mền ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng sẽ triển khai tại các chốt.

Sự kiện - Quảng Nam: Lập 12 'gọng kìm', nỗ lực kiểm soát dịch bệnh (Hình 2).

Căn cứ vào tình hình, Quảng Nam có phương án triển khai học tập và tổ chức thi cho học sinh.

Ở một diễn biến khác có liên quan, hiện ngành giáo dục Quảng Nam đang thảo luận nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo cho học sinh thi kết thúc học kỳ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên cho học sinh dừng đến trường kể từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Cấp tiểu học tổ chức ôn tập, dạy học từ xa để hoàn thành chương trình theo quy định,  chuẩn bị phương án kiểm tra học kỳ II và tiến hành kiểm tra ngay sau khi học sinh đi học trở lại để kết thúc năm học theo kế hoạch.

Bậc học mầm non, chăm sóc trẻ tại nhà với những nội dung kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 như cách đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn...

Các địa phương còn lại cho học sinh đi học bình thường. Đối với cấp tiểu học, khẩn trương tổ chức kiểm tra học kỳ II và kết thúc trước 14/5.

 

Bạc Liêu: 12 trường hợp F1 của BN3141 âm tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 09/05/2021 | 20:21
Từ ngày 2 – 5/5, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu xác định có 12 trường hợp F1 liên quan đến BN3141 có kết quả âm tính với Sars-CoV-2.

Đà Nẵng: Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 người phục vụ bầu cử

Thứ 6, 07/05/2021 | 18:36
Khoảng 10.000 người có liên quan đến công tác phục vụ bầu cử ở Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai

Thứ 3, 04/05/2021 | 22:55
Chị là vợ của bệnh nhân 2982, đang mang thai và nuôi con nhỏ. Người này bị nghi nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.