Quảng Nam phê duyệt 402 người có uy tín

Quảng Nam phê duyệt 402 người có uy tín

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 18/07/2018 | 16:24
0
Người có uy tín được biểu dương, khen thưởng theo quy định và được tặng quà khi đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước,...

Ngày 18/7, tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phê duyệt toàn tỉnh có 402 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tính theo địa giới hành chính, huyện Nam Giang có 60 người; huyện Phước Sơn có 59 người; huyện Tây Giang có 70 người; huyện Bắc Trà My có 50 người; huyện Nam Trà My có 43 người; huyện Đông Giang có 80 người; huyện Hiệp Đức có 17 người; huyện Núi Thành có 3 người; huyện Tiên Phước có 7 người; huyện Phú Ninh có 1 người; huyện Đại Lộc có 1 người; TP.Tam Kỳ có 4 người; TP.Hội An có 7 người.

Chính trị - Quảng Nam phê duyệt 402 người có uy tín

Đoàn người uy tín các huyện tham quan, học tập kinh nghiệm tại Tây Giang. Ảnh: Minh Thu

Theo quy định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, người có uy tín được biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Trung ương và địa phương được đón tiếp, tặng quà lưu niệm.

Được biết, đa số người có uy tín ở Quảng Nam là các già làng, trưởng bản của 11 huyện, thành phố trên địa bàn. Thời gian qua, để công tác dân tộc được triển khai có hiệu quả, nhất là phát huy vai trò của những người có uy tín trên địa bàn các huyện miền núi, hằng năm ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nhằm nâng cao công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2011 - 2016, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 17 lớp tập huấn với 850 lượt người có uy tín tham gia; tổ chức 4 đợt tham quan cho 120 vị già làng và cấp phát báo, tạp chí... với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. 

 

Nước bạn Lào sẽ tham gia Lễ hội các huyện miền núi Quảng Nam

Thứ 3, 17/07/2018 | 07:48
Dự kiến gần 2.000 vận động viên, diễn viên, nghệ nhân,... trong và ngoài tỉnh, cùng các bộ, ngành Trung ương và nước bạn Lào sẽ tham gia các hoạt động của lễ hội.

Công nhận lễ hội đền Chiêu Trưng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thứ 6, 15/06/2018 | 16:38
Với lịch sử trên 500 năm, là lễ hội độc đáo của ngư dân vùng biển Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh, lễ hội đền Chiêu Trưng vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.