Quảng Nam: Xây dựng công trình trái phép ồ ạt để chờ đền bù

Quảng Nam: Xây dựng công trình trái phép ồ ạt để chờ đền bù

Thứ 5, 13/04/2017 | 06:22
0
Hay tin dự án tái khởi động, hàng trăm hộ dân miền biển tỉnh Quảng Nam đã tự ý cơi nới nhà cửa, xây dựng trái phép. Nhà chức trách cho rằng, việc làm này là sai trái.

Tình trạng trên đã và đang xảy ra tại 2 xã Huy Hải, Duy Nghĩa, của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam mấy tháng nay. Dọc theo tuyến đường bê tông lớn đi sâu vào xã Duy Hải, chúng tôi thấy 2 bên đường ngổn ngang gạch, đá, xi măng... Cùng với đó, những ngôi nhà mới dựng lên san sát nhau. Hàng rào, cửa ngõ mới tinh cũng đua nhau “mọc” lên. 

Một người dân địa phương cho hay, tình trạng xây dựng ồ ạt diễn ra rất nhanh. Có căn nhà chỉ hoàn thành phần thô sau 2 - 3 đêm. Những bức tường rào hàng trăm mét chỉ xong trong một buổi sáng. Tất cả được xây lên chỉ để chờ… đền bù.

Số liệu chúng tôi có được từ UBND xã Duy Hải và Duy Nghĩa cho thấy, có gần 400 trường hợp xây dựng trái phép trong vùng giải tỏa. Chính quyền nhiều lần vận động, xử lý nhưng chưa thành công. Cũng từ đây, tình hình ở các khu vực này hết sức phức tạp, rối ren.

Xã hội - Quảng Nam: Xây dựng công trình trái phép ồ ạt để chờ đền bù

Từ nhà cửa đến hàng rào... người dân đua nhau xây dựng trái phép, để chờ đền bù.

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ năm 2015, khi một dự án được quy hoạch nằm trên địa bàn xã tái khởi động. Đầu năm 2017 đến nay, dự án rục rịch khởi công, người dân cũng ồ ạt xây dựng trái phép.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chính quyền địa phương này khẳng định việc xây dựng trái phép trong diện tích quy hoạch là sai và sẽ yêu cầu tháo dỡ. Thực tế này khiến hàng trăm hộ dân "trót dại" đối diện nguy cơ mất tiền, chưa kể sẽ vướng phải vi phạm pháp luật. Trong đó, có không ít các hộ dân ôm mộng đền bù, đã vay mượn cả trăm triệu đồng xây nhà trái phép. Giờ họ đứng trước viễn cảnh trắng tay, sau khi “cơn bão dự án” đi qua.

Ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, vấn đề này lãnh đạo Quảng Nam đã nắm được. Trong nhiều cuộc đối thoại với người dân xã Duy Hải, Duy Nghĩa, các cấp chính quyền đã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vấn đề. Tinh thần chung của tỉnh là phân chia rõ các đối tượng vi phạm. Nếu là cán bộ, đảng viên thì phải tự tháo dỡ nhà trái phép; nếu là người dân, cần vận động, sau nữa sẽ dùng các biện pháp cưỡng chế. 

Nhâm Thân - Duy Cường

Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.