Quảng Ngãi chốt phương án thu phí khách du lịch đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi chốt phương án thu phí khách du lịch đảo Lý Sơn

Thứ 4, 10/07/2019 | 21:50
0
Trước nhu cầu khách du lịch ngày một tăng cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã họp và thống nhất thu phí dịch vụ mỗi lượt khách tới đảo Lý Sơn.
Văn hoá - Quảng Ngãi chốt phương án thu phí khách du lịch đảo Lý Sơn

Toàn cảnh đảo Lý Sơn

Theo tin từ Dân Việt, sáng 10/7, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc cuối cùng. Tại buổi làm việc sáng nay, các đại biểu tham gia đã cho ý kiến, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có tờ trình đề nghị mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Zing cho biết, mức phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn đã được điều chỉnh giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh ở đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) từ 100.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/người/lượt; tại đảo Bé (xã An Bình) từ 50.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/người/lượt. Trong đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang… khi đi công tác Lý Sơn được miễn giảm loại phí này.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội huyện Lý Sơn đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, nguồn lực hiện tại chưa đáp ứng kịp thời để đánh thức tiềm năng, khai thác hiệu quả các giá trị của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng.

Do đó, số tiền đóng góp của khách đến đảo Lý Sơn sẽ được sử dụng vào việc bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích, công trình bảo tàng, văn hóa....

Huyện Lý Sơn có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nhiều di sản thiên nhiên "độc nhất vô nhị" trên thế giới.

Đại biểu Lê Viết Chữ bày tỏ: "Trước nhiều khó khăn như hiện nay, nguồn ngân sách không thể nào đầu tư đầu đủ cho cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy toàn bộ các di tích, thắng cảnh được. Vì vậy cần phải có sự đóng góp của khách khi đến với Lý Sơn".

Văn hoá - Quảng Ngãi chốt phương án thu phí khách du lịch đảo Lý Sơn (Hình 2).

Một góc phía nam Lý Sơn nhìn từ trên cao

Còn việc tổ chức thu từng điểm, hay trọn gói 1 lần, đại biểu Lê Viết Chữ cho rằng diện tích đảo Lý Sơn không lớn, chỉ khoảng 10km2 nên hình dung là 1 khu du lịch sẽ thấy đơn giản hơn. Nếu tổ chức thu phí riêng tại từng điểm thì phải mất 50% phí thu để trả cho các bộ phận này. Như vậy nguồn phí thu không còn bao nhiêu để đầu tư cho hạ tầng, tôn tạo và bảo dưỡng các danh lam, di tích và công tác môi trường. Nguồn thu phí là nhằm tái đầu tư để phục vụ cho du khách tốt hơn, chứ không vì mục đích khác. Vì vậy mong các đại biểu nên ủng hộ theo hướng thu một lần.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng căn cứ vào số lượng các di tích, danh thắng, mức thu sau khi điều chỉnh là phù hợp. Về cách thức thu tổng hợp, bà Vân nói sẽ thuận lợi hơn so với thu lẻ từng địa điểm. Di tích, danh thắng ở Lý Sơn có đặc điểm riêng, không khuôn viên, giới hạn cụ thể.

"Mục đích của thu phí chính là trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh… làm cho Lý Sơn ngày càng tốt hơn", bà Vân nhấn mạnh.

 

Gặp người đàn ông hơn nửa đời gánh nước giếng Vua trên đảo Lý Sơn

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng đều đặn mỗi sớm ông Kiên vẫn gánh hàng nước ngọt của mình phục vụ cho người dân đảo xa. Hình ảnh thân thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức những người nơi đây.

Lai dắt tàu cá gặp nạn ở Trường Sa về đảo Lý Sơn an toàn

Thứ 4, 25/05/2016 | 17:01
Sau 6 ngày gặp nạn tại ngư trường Trường Sa, QNg 96248 TS và 14 ngư dân đã được tàu bạn lai dắt về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Từng nổi tiếng một thời, Cò "Đất phương Nam" 40 tuổi vẫn vất vả, ở nhà trọ 15m2

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Ngôi sao nhí một thời Cò trong phim "Đất Phương Nam" hiện chỉ có một mình, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ".