Quảng Ninh: Hàng loạt xe chở hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện dịp cuối năm

Quảng Ninh: Hàng loạt xe chở hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện dịp cuối năm

Phạm Tuấn Anh
Thứ 7, 28/12/2019 | 10:47
0
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ CSGT liên tiếp phát hiện 2 xe chở số lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 0h15 ngày 27/12 tại quốc lộ 18, thuộc P. Đông Mai, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, thuộc Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô tải mang BKS: 14C-281.06 do Hoàng Văn Hiệp (SN: 1994, trú tại: xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) điều khiển theo hướng Uông Bí - Hạ Long.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở: 85 hộp (8kg/hộp) bánh butter cake, 40 hộp(6kg/hộp) euro cake, 20 hộp (13kg/hộp) bánh quy... Toàn bộ số bánh trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đó vào khoảng 2h15 ngày 27/12 tại km89, quốc lộ 18, thuộc P. Đông Mai, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tổ CSGT số 1 tiếp tục kiểm tra xe khách loại 40 chỗ mang BKS: 14B-004.41 do lái xe Vũ Việt Cường ( SN: 1974, trú tại: khu9, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hướng Hạ Long - Uông Bí.

An ninh - Hình sự - Quảng Ninh: Hàng loạt xe chở hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện dịp cuối năm

Nhiều loại hàng hóa, trong đó có các loại bánh kẹo, thực phẩm... không rõ nguồn gốc bị phát hiện gần dịp Tết.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở: 01 máy cắt sắt, 24 cuộn dây loa, 5 hộp điều khiển ti vi (28 cái/ hộp), dây av các loại 100 bộ, 10 hộp tăng đơ, 100 hộp nắp thuỷ tinh, 22kg bao lì xì, dây ruy băng trang trí 85kg. Toàn bộ số hàng hoá trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao lại cho đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TX. Quảng Yên để điều tra xử lý.

Những ngày cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như Quảng Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, tác động xấu đến môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Để kiểm soát tình hình, các cơ quan chức năng cần triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp hơn nữa mới có thể kiềm chế tối đa hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm tại địa phương.

Đà Nẵng: Hàng lậu liên tục "đổ bộ" dịp cận Tết

Thứ 7, 07/12/2019 | 11:03
Các mặt hàng gia dụng, hàng điện tử... không chứng từ liên tục được vận chuyển vào TP.Đà Nẵng tiêu thụ.

Tiêu hủy hàng lậu, hàng giả trị giá gần 2 tỷ đồng

Thứ 3, 29/10/2019 | 16:30
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm là hàng giả, hàng nhái trị giá hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.