Quảng Ninh thanh tra việc dạy thêm sau khi báo NĐT phản ánh

Quảng Ninh thanh tra việc dạy thêm sau khi báo NĐT phản ánh

Thứ 6, 25/09/2015 | 19:00
0
Kết quả kiểm tra cho hay: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 2 giáo viên có dạy thêm.

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải tình trạng dạy thêm học thêm trong bài viết “Quảng Ninh: Giáo viên “ép” học sinh cấp 1 học thêm đến hơn 21 giờ đêm?”, UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố tiến hành kiểm tra công tác dạy thêm , học thêm tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi và trường Tiểu học Mông Dương để xác minh các nội dung trên.

Kết quả kiểm tra cho hay: "Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 2 giáo viên có dạy thêm.

Xã hội - Quảng Ninh thanh tra việc dạy thêm sau khi báo NĐT phản ánh

Hình ảnh bố mẹ đưa con đi học thêm vào lúc 19h ở khu vực Mông Dương, Cẩm Phả

Đó là cô giáo Nguyễn Thị Nhung, hiện là giáo viên hợp đồng của nhà trường dạy môn Tin học (là môn học tự chọn, không bắt buộc đối với học sinh tiểu học) có tổ chức dạy cho 5 học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Mông Dương, trong đó có 2 cháu là họ hàng thân thiết trong gia đình. Nội dung dạy là hướng dẫn học sinh giải Toán trên mạng Internet.

Tiếp nữa là cô giáo Đào Thị Ngân, giáo viên dạy văn hóa của nhà trường, có tổ chức dạy 5 học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Nguyễn Trã i, trong đó có 2 cháu là họ hàng thân thiết trong gia đình. Nội dung dạy là luyện viết chữ đẹp cho học sinh.

UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố làm rõ và sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm".

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ảnh thông tin về sự việc này.

Cù Hiền

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.