Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3

Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3

Phạm Tuấn Anh
Thứ 5, 01/08/2019 | 18:51
0
Đến chiều ngày 1/8, công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3 ở Quảng Ninh đã sẵn sàng. Để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản khi bão đổ bộ, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3.
Tin nhanh - Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3

Khu vực vịnh Cửa Lục (Hạ Long) được nhiều tàu chở hàng lựa chọn thả neo. (Ảnh: Thái Bình)

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, hành khách và các phương tiện, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép, thông báo và yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Đầm Hà, Móng Cái từ 10h, ngày 1/8; riêng khu vực biển Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 1/8.

Trên địa bàn TP Hạ Long, trên 1.100 tàu, thuyền khai thác thủy sản, tàu du lịch được thông báo về phòng chống bão; kêu gọi tàu thuyền đang ở ngoài khơi về các nơi neo đậu, tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với các dự án đang thi công, xây dựng tại địa bàn, TP Hạ Long đã yêu cầu chủ đầu tư có ngay các biện pháp hạn chế tối đa bùn, đất và nước tràn xuống đường quốc lộ và khu vực dân cư.

Tại huyện Vân Đồn, 100% tàu, thuyền đã về nơi tránh, trú bão (1.156 phương tiện dưới 90CV và 110 tàu khai thác xa bờ trên 90CV). Các phương tiện tàu, thuyền tập trung tránh, trú phần lớn tại cảng Cái Rồng. 531 nhà bè đã được chính quyền địa phương thông tin, yêu cầu chằng buộc, gia cố và sẵn sàng chuẩn bị sơ tán người già, trẻ em lên bờ. 26 công trình hồ đập hiện được theo dõi, đảm bảo an toàn trong công tác vận hành, tích trữ nước và thoát nước khu vực hạ du.

TP Cẩm Phả cũng triển khai nhiều biện pháp phòng chống lụt bão, trong đó yêu cầu các đơn vị ngành Than đóng trên địa bàn triển khai ngay các phương án đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá xuống khu dân cư; sạt lở bãi thải, ngập úng đường lò, khai trường khai thác. Đồng thời đã kêu gọi 975 phương tiện tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tin nhanh - Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3 (Hình 2).

 Các tàu được neo, cột sát vào nhau để tạo sự liên kết trong chống bão. (Ảnh: Tuấn Anh)

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 2.700 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng lực lượng cơ động ứng phó. Cụ thể 450 cán bộ, chiến sĩ  bộ đội thường trực và 2.294 đồng chí dân quân tự vệ, phương tiện tổng số 41 chiếc, gồm 29 ô tô, 03 tàu và 09 xuồng cứu hộ, kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ trước mọi phương án.

Đối với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn huy động 550 cán bộ, chiến sĩ, 34 xe máy, 09 tàu xuồng; Biên phòng tỉnh huy động 155 lượt phương tiện/672 lượt cán bộ, chiến sĩ, 38 phương tiện, bắn pháo hiệu báo bão tại 3 vị trí Vĩnh Thực, Cô Tô, hạ Mai; Công an tỉnh huy động 180 cán bộ, chiến sĩ 28 ô tô, 25 xe máy đặc chủng.

Tin nhanh - Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3 (Hình 3).

Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phương tiện, lực lượng tham gia ứng phó bão số 3. (Ảnh: BCHQS tỉnh Quảng Ninh)

Tin nhanh - Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3 (Hình 4).

Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão. (Ảnh: Hải Chiến)

Tin nhanh - Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3 (Hình 5).

Lữ đoàn 170 chủ động làm công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3.

 

Tin bão số 3 mới nhất: Cảnh báo lũ quét, từ Hà Nội đến Ninh Bình nguy cơ ngập úng cao

Thứ 5, 01/08/2019 | 16:37
Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Chiều nay, bão số 3 vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội đón mưa dông từ 2/8

Thứ 5, 01/08/2019 | 07:28
Bão số 3 - bão WIPHA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, khoảng chiều 1/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.