Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 20/06/2018 | 19:04
0
Nắm được nhu cầu của người dân trong việc sử dụng giấy khám sức khỏe để nộp hoàn thiện hồ sơ, các đối tượng đã làm giả giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế.

Ngày 20/6, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả

Đào Văn Đức và Bùi Mạnh Hiệp tại cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tại địa bàn TP.Hạ Long có một số đối tượng cấu kết nhau thành lập đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả. Chúng đặt mua giấy khám sức khỏe từ tỉnh thành khác giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để đưa về tiêu thụ.

Lợi dụng tính năng tương tác mạnh của mạng xã hội, cũng như tránh việc bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng lập nhiều tài khoản facebook ảo sau đó đăng công khai rao bán giấy khám sức khỏe trong các trang mua bán, rao vặt, tuyển dụng việc làm nhằm thu hút “khách hàng” tiềm năng.

Những ai có nhu cầu sẽ được giao dịch trao đổi qua tin nhắn facebook hoặc số điện thoại được ghi trong bài rao bán với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng 1 tờ giấy khám sức khỏe. Để tránh việc giao dịch trực tiếp với người mua, các đối tượng thuê người giao hàng để chuyển cho khách.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn bán giấy khám sức khỏe giả (Hình 2).

Tang vật của vụ án.

Đến ngày 14/6, lực lượng công an phối hợp phát hiện, bắt giữ Đào Văn Đức (SN 1991, trú tại khu 8, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi đang vận chuyển 10 tờ giấy khám sức khỏe giả đi bán.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác Đức khai nhận số giấy khám sức khỏe trên đặt mua của một người trên mạng có địa chỉ tại Hà Nội với giá 50.000/tờ sau đó vận chuyển theo xe khách về Quảng Ninh tiêu thụ.

Cùng ngày 14/6, lực lượng công an bắt quả tang Bùi Mạnh Hiệp (SN 1996, trú tại khu 6 phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) đang vận chuyển thuê 50 tờ giấy khám sức khỏe giả. Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận được Nguyễn Thành Chung (SN 1994, trú tại khu 6, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) thuê chuyển cho khách.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, công an phát hiện thêm 35 tờ giấy khám sức khỏe giả. Trước những chứng cứ đưa ra, Chung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của bản thân.

Số giấy khám sức khỏe được rao bán trên mạng từ 2 vụ việc trên sau khi đối chiếu với giấy khám sức khỏe do bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cho thấy các chữ ký của các bác sỹ trong giấy khám sức khỏe được mua của đối tượng không đúng với chữ ký thật, con dấu sử dụng là giả mạo không đúng con dấu mà bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý, độ đậm của màu mực trong các mẫu dấu chức danh khác nhau.

Vụ việc đang được các lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khỏe

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:56
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức với quy mô lớn.

Khởi tố đối tượng làm giấy khám sức khỏe giả trong suốt 10 năm

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:02
Biết được nhu cầu của đông đảo người dân về giấy khám sức khỏe, đối tượng Hương đã đứng ra thu tiền chênh lệch giá cao của nhiều người rồi làm hồ sơ, giấy tờ giả.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.