Quầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai bị tố bán thuốc kém chất lượng

Quầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai bị tố bán thuốc kém chất lượng

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 10/04/2019 | 11:07
0
Phản ánh với PV báo Người Đưa Tin, một bệnh nhân mua thuốc từ quầy của bệnh Viện Bạch Mai cho biết, anh mua phải thuốc kém chất lượng, khi trả lại anh chỉ được quầy nhận lại một loại.

Chiều 9/4, trao đổi với Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn Thoại (SN 1977, trú Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhiều ngày nay anh rất bức xúc về việc một nhà thuốc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bán thuốc kém chất lượng cho bệnh nhân.

Theo anh Thoại, từ năm 2018, anh được chẩn đoán bị u gan máu, theo đó bác sĩ kê đơn điều trị cho anh gồm hai loại thuốc: Urdoc và Provini, hai loại thuốc được anh mua ở nhà thuốc số 8 của Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, mới đây, vẫn loại thuốc này nhưng khi bóc hộp thuốc Provini 500 mg ra khỏi vỉ, anh Thoại phát hiện viên thuốc bị nát, xuất hiện bột bám xung quanh viên thuốc.

Tin nhanh - Quầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai bị tố bán thuốc kém chất lượng

Anh Thoại cho biết, anh chỉ được hoàn tiền loại thuốc  Provini 500 mg.

"Thấy vấn đề bất thường nên tôi ra quầy thuốc trên đổi lại. Tuy nhiên, tôi chỉ được hoàn lại tiền loại thuốc Provini còn Urdoc thì bị từ chối nhận lại. Từ đó khiến tôi vô cùng bức xúc, mua sản phẩm có vấn đề mà khi trả lại mà không được họ nhận lại".

Anh Thoại cho biết thêm, anh mua thuốc tại địa điểm trên đã hơn một năm, mỗi tháng chi hết 5 triệu đồng. Thuốc ngoại nhập khẩu nên có giá lên tới 40.000 đồng/viên.

"Khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ kê cho tôi hai loại và phải kết hợp với nhau mới có tác dụng, tuy nhiên khi một loại giống như là rởm thì tôi phải trả lại cả hai, làm sao có thể uống một loại. Nhưng họ không chịu nhận và bắt tôi phải qua nhiều thủ tục, rồi hẹn đi hẹn lại nhiều lần khiến tôi càng bức xúc. Tôi rất mệt mỏi vì việc trên khi tôi phải cất công đi lại nhiều lần mà không được giải quyết”, anh Thoại cho hay.

Chiều 9/4, trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ truyền thông Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã nắm được thông tin phản ánh. Hiện bệnh viện đang phối hợp với các bên xác minh làm rõ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bác sỹ BV Bạch Mai ủng hộ "thỉnh oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng chính thức xin lỗi

Thứ 2, 25/03/2019 | 16:39
Chiều 25/3, bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo chính thức lên tiếng về vụ bác sỹ Nguyễn Hồng Phong khuyên người dân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh.

Cơ quan “gác cổng” để lọt thuốc rởm không thể vô can!

Thứ 7, 02/09/2017 | 09:30
“Bộ Y tế, cục Quản lý dược là “barie” gác tất cả vấn đề liên quan thuốc mà để lọt thì không thể vô can, không chịu trách nhiệm gì được”, bà Bùi Thị An (ĐBQH khóa XIII) nêu quan điểm.

Hai bệnh nhi thoát chết trong gang tấc sau khi uống thuốc cam rởm

Thứ 4, 19/07/2017 | 11:41
Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết đang điều trị cho hai bệnh nhi bị ngộ độc chì cấp do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Cả hai đã qua cơn nguy kịch nhưng trí tuệ, sức khỏe bị ảnh hưởng lâu dài.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.