Quét tin thế giới ngày 3/3: TT Putin tiết lộ hai trường hợp Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân

Quét tin thế giới ngày 3/3: TT Putin tiết lộ hai trường hợp Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân

Thứ 7, 03/03/2018 | 22:18
1
Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ "trên cơ sở bình đẳng"; Tổng thống Putin tiết lộ hai trường hợp Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân… là những tin đáng chú ý trong ngày 3/3.
Moscow sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh nhất nếu đối phương tấn công phủ đầu hoặc sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa.

Moscow sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh nhất nếu đối phương tấn công phủ đầu hoặc sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. "Chỉ có hai lý do khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân: Đối phương tấn công chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân hoặc thông thường. Trong trường hợp thứ hai, loại vũ khí này chỉ được triển khai nếu sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/3.

Hoàng tử Anh Harry và hôn thê Meghan Markle có kế hoạch mời 2.640 dân thường đến dự đám cưới của họ ở Lâu đài Windsor vào ngày 19/5. Trong số đó, 1.200 người sẽ được

Hoàng tử Anh Harry và hôn thê Meghan Markle có kế hoạch mời 2.640 dân thường đến dự đám cưới của họ ở Lâu đài Windsor vào ngày 19/5. Trong số đó, 1.200 người sẽ được "chọn từ khắp nơi của nước Anh" và được chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể đến khu vực tổ chức lễ cưới và đoàn diễu hành rời đám cưới sau đó. Tuy nhiên, họ sẽ không được vào dự lễ bên trong nhà thờ St George trong Lâu đài Windsor hay buổi lễ sau đó.

Đại diện bộ Quốc phòng Nga cho rằng Mỹ đang tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố trú ẩn ở khu vực phía Tây Syria. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho rằng Mỹ đang dùng khu vực mình kiểm soát ở phía Tây Syria làm nơi dung dưỡng cho những kẻ khủng bố. Theo ông Fomin, tất cả những điều này được thực hiện

Đại diện bộ Quốc phòng Nga cho rằng Mỹ đang tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố trú ẩn ở khu vực phía Tây Syria. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho rằng Mỹ đang dùng khu vực mình kiểm soát ở phía Tây Syria làm nơi dung dưỡng cho những kẻ khủng bố. Theo ông Fomin, tất cả những điều này được thực hiện "dưới sự chỉ đạo của các lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị quân đội khác của Mỹ".

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri tuyên bố không thể có các cuộc thương lượng về chương trình tên lửa của Tehran khi phương Tây không tiêu hủy vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa “xé bỏ” thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc thế giới nhóm P5+1 đã ký hồi năm 2015, nếu không kiềm chế chương trình tên lửa của Iran.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri tuyên bố không thể có các cuộc thương lượng về chương trình tên lửa của Tehran khi phương Tây không tiêu hủy vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa “xé bỏ” thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc thế giới nhóm P5+1 đã ký hồi năm 2015, nếu không kiềm chế chương trình tên lửa của Iran.

Ngày 3/3, Triều Tiên bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Washington đòi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn khởi động đàm phán song phương. Hãng thông tấn Trung Ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng chuẩn bị cho đối thoại mà tại đó 2 bên

Ngày 3/3, Triều Tiên bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Washington đòi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn khởi động đàm phán song phương. Hãng thông tấn Trung Ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng chuẩn bị cho đối thoại mà tại đó 2 bên "thảo luận và giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng”.

Su-57 của Nga và váy áo Hương Giang Idol

Thứ 7, 03/03/2018 | 21:45
Tại “chảo lửa” Syria, Nga đã mang sức mạnh quân sự đến phô diễn, gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ. Còn tại Việt Nam Hương Giang Idol mang 105kg hành lý gồm nhiều váy, áo dài đến chinh phục đấu trường nhan sắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan.

Mỹ đối đầu Nga-Syria bằng chiến tranh ủy nhiệm?

Thứ 6, 02/03/2018 | 13:55
Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, thông qua việc hậu thuẫn cho các lực lượng đối lập đang hoạt động tại chiến trường Syria, Mỹ nhiều khả năng đang bước chân vào một cuộc chiến ủy nhiệm nhằm chống lại liên minh Moscow-Damascus và gây đảo lộn trật tự ở Trung Đông.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.