Quét tin thế giới ngày 12/3: Phẫn nộ cảnh bác sĩ lấy chân bị cắt lìa của nạn nhân làm gối đầu

Quét tin thế giới ngày 12/3: Phẫn nộ cảnh bác sĩ lấy chân bị cắt lìa của nạn nhân làm gối đầu

Thứ 2, 12/03/2018 | 22:16
0
Phẫn nộ cảnh bác sĩ lấy chân bị cắt lìa của nạn nhân làm gối đầu; Nga phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal… là những tin đáng chú ý trong ngày 12/3.
Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch đưa tàu đổ bộ tấn công USS Wasp đến bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc. Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu cuộc tập trận mang tên Ssangyong (Song Long) vào đầu tháng tới. Đây là hoạt động có liên quan đến cuộc tập trận chung thường niên mang tên Foal Eagle (Đại Bàng Non).

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch đưa tàu đổ bộ tấn công USS Wasp đến bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc. Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu cuộc tập trận mang tên Ssangyong (Song Long) vào đầu tháng tới. Đây là hoạt động có liên quan đến cuộc tập trận chung thường niên mang tên Foal Eagle (Đại Bàng Non).

Ghanshyam, 28 tuổi, là nhân viên phụ xe làm việc trên xe buýt chuyên đưa đón học sinh tại Ấn Độ. Trong vụ tai nạn khiến xe buýt chở Ghanshyam bị lật nhào, người đàn ông này bị thương và được phẫu thuật để cắt bỏ một bàn chân.
Khi người nhà của Ghanshyam tới bệnh viện, họ phát hiện ra bệnh nhân này đang gối đầu lên chính bàn chân của mình. Các bác sĩ trong bệnh viện được cho là đã làm điều này và bị chỉ trích.

Ghanshyam, 28 tuổi, là nhân viên phụ xe làm việc trên xe buýt chuyên đưa đón học sinh tại Ấn Độ. Trong vụ tai nạn khiến xe buýt chở Ghanshyam bị lật nhào, người đàn ông này bị thương và được phẫu thuật để cắt bỏ một bàn chân. Khi người nhà của Ghanshyam tới bệnh viện, họ phát hiện ra bệnh nhân này đang gối đầu lên chính bàn chân của mình. Các bác sĩ trong bệnh viện được cho là đã làm điều này và bị chỉ trích.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này và Hàn Quốc ngày 12/3 đã nhất trí duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể hướng tới việc giải quyết những quan ngại về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với ông Suh Hoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kono nêu rõ:

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này và Hàn Quốc ngày 12/3 đã nhất trí duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể hướng tới việc giải quyết những quan ngại về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với ông Suh Hoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kono nêu rõ: "Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa với Triều Tiên cho tới khi nước này có hành động cụ thể”.

Điện Kremlin ngày 12/3 đã phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal, khiến 2 người ở trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, cựu điệp viên Skripal làm việc cho tình báo Anh và bị đầu độc trên lãnh thổ Anh, vì vậy vụ việc

Điện Kremlin ngày 12/3 đã phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal, khiến 2 người ở trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, cựu điệp viên Skripal làm việc cho tình báo Anh và bị đầu độc trên lãnh thổ Anh, vì vậy vụ việc "không liên quan tới Nga, chưa nói đến giới lãnh đạo Nga”.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 12/3 cho biết đã bắt giữ hơn 230 người tham gia các vụ bạo lực sắc tộc ở huyện Kandy, miền Trung nước này, trong đó có những người bị bắt quả tang đang truyền bá những phát ngôn kích động sự thù hận trên các trang mạng xã hội.
Theo lực lượng trên, mặc dù tình hình ở Kandy đã lắng xuống, nhưng an ninh tại đây vẫn được thắt chặt thêm vài ngày nhằm duy trì luật pháp và trật tự an ninh.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 12/3 cho biết đã bắt giữ hơn 230 người tham gia các vụ bạo lực sắc tộc ở huyện Kandy, miền Trung nước này, trong đó có những người bị bắt quả tang đang truyền bá những phát ngôn kích động sự thù hận trên các trang mạng xã hội. Theo lực lượng trên, mặc dù tình hình ở Kandy đã lắng xuống, nhưng an ninh tại đây vẫn được thắt chặt thêm vài ngày nhằm duy trì luật pháp và trật tự an ninh.

Syria: Phiến quân công khai đấu đá lẫn nhau ở Đông Ghouta

Thứ 2, 12/03/2018 | 19:00
Các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta đã bắt đầu đánh chém lẫn nhau sau khi có yêu cầu về việc nhóm đối lập Faylaq al-Rahman tách ra khỏi tổ chức khủng bố quốc tế Jabhat al-Nusra.

Triều Tiên có thực sự muốn đàm phán với Mỹ?

Thứ 4, 07/03/2018 | 15:19
Có những hoài nghi về việc Triều Tiên có thực sự mở đường cho một cuộc đàm phán "thẳng thắn" về phi hạt nhân hóa với Mỹ và sẽ đình chỉ các cuộc thử tên lửa và hạt nhân trong khi đối thoại đang được tiến hành... như thông tin lãnh đạo phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên đề cập.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.