Quét tin thế giới ngày 23/4: Ấn định ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc

Quét tin thế giới ngày 23/4: Ấn định ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc

Thứ 2, 23/04/2018 | 21:56
0
Ấn định ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc; tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân… là những tin đáng chú ý trong ngày 23/4.
Ngày 23/4, ông Serzh Sarksyan, người mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Armenia, tuyên bố sẽ từ chức sau các cuộc biểu tình liên tiếp phản đối ông nắm quyền Thủ tướng. Tuyên bố trên được đưa ra sau nhiều ngày tiếp diễn các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối ông Sarksyan. Những người tham gia biểu tình cáo buộc ông

Ngày 23/4, ông Serzh Sarksyan, người mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Armenia, tuyên bố sẽ từ chức sau các cuộc biểu tình liên tiếp phản đối ông nắm quyền Thủ tướng. Tuyên bố trên được đưa ra sau nhiều ngày tiếp diễn các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối ông Sarksyan. Những người tham gia biểu tình cáo buộc ông "tham quyền cố vị”.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân. Theo đó, Lockheed Martin đã thảo luận ý tưởng với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, dự kiến đưa ra đề xuất chính thức sau khi Chính phủ Mỹ cho phép bán công nghệ quân sự nhạy cảm.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân. Theo đó, Lockheed Martin đã thảo luận ý tưởng với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, dự kiến đưa ra đề xuất chính thức sau khi Chính phủ Mỹ cho phép bán công nghệ quân sự nhạy cảm.

Theo thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào sáng 27/4. Truyền thông Hàn Quốc cũng được phép truyền hình trực tiếp một phần hội nghị.

Theo thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào sáng 27/4. Truyền thông Hàn Quốc cũng được phép truyền hình trực tiếp một phần hội nghị.

Phó Chủ tịch ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Aleksey Kondrachev cho hay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 2/5, các cơ quan Chính phủ của nước này dự kiến sẽ có những thay đổi nhân sự lớn. Theo ông Kondrachev, những thay đổi nhân sự là để thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đặt ra trong bản Thông điệp hàng năm đọc trước Quốc hội.

Phó Chủ tịch ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Aleksey Kondrachev cho hay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 2/5, các cơ quan Chính phủ của nước này dự kiến sẽ có những thay đổi nhân sự lớn. Theo ông Kondrachev, những thay đổi nhân sự là để thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đặt ra trong bản Thông điệp hàng năm đọc trước Quốc hội.

Truyền hình nhà nước Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay quân đội Syria ngày 23/4 đã oanh kích vào một khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía Nam Damascus, trong bối cảnh Tổng thống Bashar al-Assad nỗ lực chiếm lại tất cả các vùng đất lân cận Thủ đô. Việc tập trung quân đội Syria tại khu vực này bắt đầu diễn ra hồi tuần trước, sau khi quân đội Syria giành lại Đông Ghouta.

Truyền hình nhà nước Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay quân đội Syria ngày 23/4 đã oanh kích vào một khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía Nam Damascus, trong bối cảnh Tổng thống Bashar al-Assad nỗ lực chiếm lại tất cả các vùng đất lân cận Thủ đô. Việc tập trung quân đội Syria tại khu vực này bắt đầu diễn ra hồi tuần trước, sau khi quân đội Syria giành lại Đông Ghouta.

Theo thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào sáng 27/4. Truyền thông Hàn Quốc cũng được phép truyền hình trực tiếp một phần hội nghị.

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc họp cấp chuyên viên hôm nay, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào sáng 27/4.

"Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành 3 vòng thảo luận cấp chuyên viên về các nghi thức, biện pháp an ninh và phương thức đưa tin cho hội nghị thượng đỉnh tại Panmunjom vào ngày 27/4. Hôm nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng", phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho biết.

Trước đó, hai bên nhất trí cho phép truyền hình trực tiếp hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 vào ngày 27/4 tới. Trong cuộc họp mới nhất, Triều Tiên cho phép truyền thông Hàn Quốc đưa tin về hội nghị thậm chí trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vượt qua biên giới liên Triều để tới điểm hội nghị.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Nhà Hòa Bình, thuộc làng đình chiến Panmunjom, ở khu phi quân sự liên Triều, nằm ở phía lãnh thổ Hàn Quốc. Triều Tiên sẽ cử một nhóm tiền trạm tới đây từ ngày 25/4 để thực hiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị.

Ngoài ra, thông tin về việc tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân; quân đội Syria ngày 23/4 đã oanh kích vào một khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía Nam Damascus cũng là những tin đáng chú ý trong ngày. 

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 22/4: UAE "tố" máy bay chiến đấu Qatar đe dọa máy bay chở khách

Đ.V (Tổng hợp)

Hàn Quốc ngừng phát loa tuyên truyền sang Triều Tiên

Thứ 2, 23/04/2018 | 18:00
Phía Seoul đã cho dừng chương trình tuyên truyền bằng loa sang vùng biên giới với Triều Tiên trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa hai bên, bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Phản ứng của thế giới khi Triều Tiên tuyên bố ngừng thử hạt nhân

Thứ 7, 21/04/2018 | 17:52
Ngày hôm nay 21/4, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang lên kế hoạch ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân ngay lập tức và tập trung vào phát triển kinh tế.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.