Quét tin thế giới ngày 24/4: Thái Lan muốn đứng ra tổ chức cuộc gặp của ông Trump và ông Kim Jong-un

Quét tin thế giới ngày 24/4: Thái Lan muốn đứng ra tổ chức cuộc gặp của ông Trump và ông Kim Jong-un

Thứ 3, 24/04/2018 | 22:08
0
Thái Lan ngỏ ý đứng ra tổ chức cuộc gặp của ông Trump và ông Kim Jong-un; Trung Quốc đã không nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ đối với dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh… là những tin đáng chú ý trong ngày 24/4.
Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ nước này sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ nước này sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria, nhưng Ngoại trưởng Nga cho rằng Washington dường như vẫn đang củng cố lực lượng tại bờ sông Euphrates và không có ý định rút quân.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria, nhưng Ngoại trưởng Nga cho rằng Washington dường như vẫn đang củng cố lực lượng tại bờ sông Euphrates và không có ý định rút quân.

Giới chức Iran ngày 24/4 tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định hạn chót ngày 12/5 các đồng minh châu Âu phải chỉnh sửa nội dung thỏa thuận nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận.

Giới chức Iran ngày 24/4 tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định hạn chót ngày 12/5 các đồng minh châu Âu phải chỉnh sửa nội dung thỏa thuận nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận.

Trung Quốc đã không nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ đối với dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh vào cuối Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 24/4, trước thềm chuyến công du

Trung Quốc đã không nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ đối với dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh vào cuối Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 24/4, trước thềm chuyến công du "phá băng" tới Trung Quốc trong tuần này của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ngày 24/4, trang thông tin điện tử chuyên về hàng hải Captain cho biết một toán cướp biển đã bắt giữ 12 trên 14 thành viên của tàu chở hàng FWN Rapide mang quốc tịch Hà Lan tại vùng biển thuộc vịnh Guinea nằm ở phía Nam Nigeria.

Ngày 24/4, trang thông tin điện tử chuyên về hàng hải Captain cho biết một toán cướp biển đã bắt giữ 12 trên 14 thành viên của tàu chở hàng FWN Rapide mang quốc tịch Hà Lan tại vùng biển thuộc vịnh Guinea nằm ở phía Nam Nigeria.

Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ nước này sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

"Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ và tổ chức hội nghị", Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai hôm nay nói về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Thái Lan vẫn chưa được bên nào liên hệ về đề xuất này. Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok từ chối bình luận.

Ông Kim Jong-un dự kiến gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào 27/4 tới, sự kiện này được xem là bước đệm quan trọng trước hội nghị với TT Trump. Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ cho biết đang xem xét 5 địa điểm tổ chức hội nghị "có thể diễn ra vào đầu tháng 6", đồng thời hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân với Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Trump không nói những địa điểm cụ thể. Các nhà quan sát cho rằng sự kiện có thể tổ chức ở một địa điểm bất kỳ, từ Mông Cổ, Bắc Âu cho tới Singapore.

Thái Lan là đồng minh lâu năm của Mỹ, đồng thời là quốc gia có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đang ở Mỹ để gặp gỡ người đồng cấp James Mattis và các quan chức bộ An ninh Nội địa.

Ngoài ra, thông tin về việc Trung Quốc đã không nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ đối với dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh vào cuối Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); một toán cướp biển đã bắt giữ 12 trên 14 thành viên của tàu chở hàng FWN Rapide mang quốc tịch Hà Lan tại vùng biển thuộc vịnh Guinea nằm ở phía Nam Nigeria cũng là những tin đáng chú ý trong ngày. 

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 23/4: Ấn định ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc

Đ.V (Tổng hợp)

 

 

 

Hậu tấn công Syria: Nga "giấu bài" S-400, Mỹ-Anh-Pháp "hớ hênh" lộ mình

Thứ 3, 24/04/2018 | 20:00
Trong khi liên minh của Mỹ vẫn mù mờ về S-400 thì ngược lại, Moscow đã "nắm thóp" được quá nhiều về chiến thuật và vũ khí của phương Tây trong cuộc tấn công ở Syria.

Quân Syria oanh kích dữ dội ở Hama, ép phiến quân ngồi vào bàn đàm phán

Thứ 3, 24/04/2018 | 17:54
Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã tiếp tục các chiến dịch quân sự ở khu vực nông thôn thuộc miền Nam tỉnh Hama vào hôm nay 24/4, tấn công dữ dội vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.