Quét tin thế giới ngày 25/6: Cấm tới sân xem bóng đá 5 năm vì chào kiểu phát xít tại World Cup

Quét tin thế giới ngày 25/6: Cấm tới sân xem bóng đá 5 năm vì chào kiểu phát xít tại World Cup

Thứ 2, 25/06/2018 | 22:01
0
Anh trừng phạt cổ động viên chào kiểu phát xít tại World Cup; xả súng tại trường đại học ở Caucasus, Nga khiến 2 người bị thương...là những tin đáng chú ý trong ngày.
Ngày 25/6, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo trừng phạt Venezuela vì cái mà họ gọi là

Ngày 25/6, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo trừng phạt Venezuela vì cái mà họ gọi là "nhiều điều bất thường” trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này ngày 20/5 vừa qua. Trong số 11 cá nhân là quan chức cấp cao bị trừng phạt lần này có Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 24/6 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã thông báo với Quân đội Syria Tự do (FSA) – phe đối lập ôn hòa tại Syria rằng, lực lượng này sẽ không hy vọng nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào trong việc chống lại cuộc tấn công của quân đội Chính phủ nhằm giành lại các khu vực ở Syria giáp biên với Jordan và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 24/6 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã thông báo với Quân đội Syria Tự do (FSA) – phe đối lập ôn hòa tại Syria rằng, lực lượng này sẽ không hy vọng nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào trong việc chống lại cuộc tấn công của quân đội Chính phủ nhằm giành lại các khu vực ở Syria giáp biên với Jordan và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/6 ký sắc lệnh để các gia đình nhập cư trái phép được ở cùng nhau ở biên giới, sau nhiều ngày bị công chúng phản đối gay gắt chính sách nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/6 ký sắc lệnh để các gia đình nhập cư trái phép được ở cùng nhau ở biên giới, sau nhiều ngày bị công chúng phản đối gay gắt chính sách nhập cư "không khoan nhượng" của chính quyền. Chính sách nhập cư này, cùng nhiều quyết định gây tranh cãi khác của chính quyền Trump, đều có thể bắt nguồn từ cái tên Stephen Miller.

Ngày 25/6, ở khu vực Ingushetia thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga đã xảy ra một vụ nổ súng ở một trường đại học khiến 2 người bị thương. Theo các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, vụ nổ súng xảy ra gần trường đại học Bách khoa Ingush và thủ phạm nổ súng là 2 nam thanh niên 17 và 18 tuổi.

Ngày 25/6, ở khu vực Ingushetia thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga đã xảy ra một vụ nổ súng ở một trường đại học khiến 2 người bị thương. Theo các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, vụ nổ súng xảy ra gần trường đại học Bách khoa Ingush và thủ phạm nổ súng là 2 nam thanh niên 17 và 18 tuổi.

Một cổ động viên Anh bị cấm tới sân xem bóng đá 5 năm vì chào kiểu phát xít và hát bài chống Do Thái để mừng chiến thắng.

Một cổ động viên Anh bị cấm tới sân xem bóng đá 5 năm vì chào kiểu phát xít và hát bài chống Do Thái để mừng chiến thắng.

Một cổ động viên Anh bị cấm tới sân xem bóng đá 5 năm vì chào kiểu phát xít và hát bài chống Do Thái để mừng chiến thắng.

Tòa sơ thẩm Leicester, Anh hôm 23/6, ra phán quyết cấm Michael Herbert, 57 tuổi, đến sân xem bóng đá trong 5 năm sau cuộc điều tra chung của cảnh sát và Hiệp hội bóng đá Anh, theo Independent.

Herbert, đến từ thành phố Derby, phải ra trình diện tại tòa sau khi một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy ông cùng một nhóm cổ động viên Anh hát vang một bài hát chống Do Thái và thực hiện kiểu chào phát xít tại quán rượu ở thành phố Volgograd, Nga. Sự việc xảy ra hôm 18/6, vài tiếng sau khi đội tuyển Anh đánh bại Tunisia với tỷ số 2-1 tại khuôn khổ vòng bảng World Cup 2018.

Thành phố Volgograd là nơi từng diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Thế chiến II. Cảnh sát Anh trước đó đã khuyến cáo người hâm mộ không vẫy cờ hay hát hò tại những địa điểm "nhạy cảm" ở Volgograd.

Trong một thông báo được công bố trước cuộc điều tra, Hiệp hội bóng đá Anh lên án các hành động trong video, cho rằng "lối hành xử đáng hổ thẹn của các cá nhân trong video không đại diện cho giá trị của đa số người hâm mộ bóng đá Anh ở Nga".

Ngoài ra, thông tin về một vụ nổ súng ở một trường đại học tại Mỹ khiến 2 người bị thương; Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo trừng phạt Venezuela vì cái mà họ gọi là "nhiều điều bất thường” trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này ngày 20/5 vừa qua... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp)

Xin đừng dâng cả gia đình cho trò "đỏ-đen" ở mùa World Cup

Thứ 2, 25/06/2018 | 08:49
Làm giàu từ... cá độ, nhất là bóng đá là thứ suy nghĩ lệch lạc nhất đã, đang và sẽ "giết chết" sự yên ấm của nhiều gia đình.

Nhận định World Cup: Anh tiễn Panama về nước

Chủ nhật, 24/06/2018 | 14:34
Panama bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng G, đây chính là cơ hội để sư tử Anh chứng minh bản lĩnh bằng một chiến thắng thuyết phục.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.