Quét tin thế giới ngày 28/3: TT Trump cho biết ông Tập nói ông Kim Jong-un “đang mong gặp tôi”

Quét tin thế giới ngày 28/3: TT Trump cho biết ông Tập nói ông Kim Jong-un “đang mong gặp tôi”

Thứ 4, 28/03/2018 | 22:44
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Tập Cận Bình nói ông Kim Jong-un “đang mong gặp tôi”; Chính phủ Ba Lan đã đồng ý chi 4,75 USD để mua hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất… là những tin đáng chú ý trong ngày 28/3.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và “ông Kim đang mong gặp ông Trump”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và “ông Kim đang mong gặp ông Trump”.

Khoảng 160 quốc gia ngoài khối các nước phương Tây không chấp thuận khẳng định của Anh rằng Nga đứng sau vụ việc ở Salisbury và thúc giục Anh đưa ra bằng chứng.

Khoảng 160 quốc gia ngoài khối các nước phương Tây không chấp thuận khẳng định của Anh rằng Nga đứng sau vụ việc ở Salisbury và thúc giục Anh đưa ra bằng chứng. "Khi bà May tuyên bố rằng hoàn toàn chắc chắn Nga chịu trách nhiệm về vụ việc ở Salisbury, bà cần cung cấp tất cả các bằng chứng (chứng minh điều đó là sự thật) cho Nga, cộng đồng quốc tế và công chúng Anh. Đây là ý kiến của gần 160 quốc gia không phải thành viên của khối phương Tây", người phát ngôn đại sứ quán Nga tại London nói.

Chính phủ Ba Lan đã đồng ý chi 4,75 USD để mua hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất. “Đây là một khoảnh khắc lịch sử quan trọng. Đây là lời giới thiệu của Ba Lan tới thế giới về phương tiện phòng thủ hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu”, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trong lễ ký kết diễn ra hôm nay 28/3.

Chính phủ Ba Lan đã đồng ý chi 4,75 USD để mua hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất. “Đây là một khoảnh khắc lịch sử quan trọng. Đây là lời giới thiệu của Ba Lan tới thế giới về phương tiện phòng thủ hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu”, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trong lễ ký kết diễn ra hôm nay 28/3.

Nhiều trường học tại Anh đã bị phong tỏa sau khi một số giáo viên được cho là nhận được những bức thư điện tử đe dọa rằng trẻ em sẽ bị xe đâm trong ngày 28/3. Nhiều trường học ở các khu vực Durham, Cambridgeshire, Devon và Cornwall đã nhận được các thư điện tử nặc danh, trong đó cảnh báo một chiếc xe hơi sẽ đâm vào nhiều học sinh nhất có thể khi các em rời trường học.

Nhiều trường học tại Anh đã bị phong tỏa sau khi một số giáo viên được cho là nhận được những bức thư điện tử đe dọa rằng trẻ em sẽ bị xe đâm trong ngày 28/3. Nhiều trường học ở các khu vực Durham, Cambridgeshire, Devon và Cornwall đã nhận được các thư điện tử nặc danh, trong đó cảnh báo một chiếc xe hơi sẽ đâm vào nhiều học sinh nhất có thể khi các em rời trường học.

Ngày 28/3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eizenkot cảnh báo, quân đội nước này được phép nổ súng trước thềm cuộc biểu tình quy mô lớn tại Dải Gaza được lên kế hoạch vào ngày 30/3 tới. Tướng Eizenkot cho biết thêm, quân tiếp viện, trong đó có các xạ thủ của lực lượng đặc nhiệm, đã được triển khai tới khu vực biên giới để đối phó với cái mà ông xem là nguy cơ xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel năm 2015.

Ngày 28/3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eizenkot cảnh báo, quân đội nước này được phép nổ súng trước thềm cuộc biểu tình quy mô lớn tại Dải Gaza được lên kế hoạch vào ngày 30/3 tới. Tướng Eizenkot cho biết thêm, quân tiếp viện, trong đó có các xạ thủ của lực lượng đặc nhiệm, đã được triển khai tới khu vực biên giới để đối phó với cái mà ông xem là nguy cơ xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel năm 2015.

Chia sẻ trên Twitter hôm nay, 28/3, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi đã nhận được một bức thư từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối hôm qua. Ông Tập nói rằng cuộc gặp giữa ông ấy với ông Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp. Và rằng ông Kim đang mong gặp tôi. Cùng lúc đó, không may là các biện pháp trừng phạt và áp lực tối đa vẫn phải được duy trì bằng mọi giá”.

Vào buổi sáng cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Chính phủ Trung Quốc đã liên lạc với Nhà Trắng hồi đầu tuần để thông báo về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong-un.

Nhà Trắng khẳng định “Mỹ vẫn tiếp xúc gần gũi với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản”, đồng thời coi động thái mới nhất của Trung Quốc và Triều Tiên là “bằng chứng cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa đang tạo nên bầu không khí phù hợp để đối thoại với Bình Nhưỡng”.

Ngoài ra,  thông tin nhiều trường học tại Anh đã bị phong tỏa sau khi một số giáo viên được cho là nhận được những bức thư điện tử đe dọa rằng trẻ em sẽ bị xe đâm; Chính phủ Ba Lan đã đồng ý chi 4,75 USD để mua hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất… là những tin đáng chú ý trong ngày.  

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 27/3: Nga và Syria sẽ tấn công Đông Ghouta nếu phiến quân không sơ tán

Đ.V (Tổng hợp)

Thông điệp đáng suy ngẫm của ông Kim Jong-un trong hội đàm với ông Tập Cận Bình

Thứ 4, 28/03/2018 | 08:02
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Triều Tiên "cam kết phi hạt nhân hóa" và tái khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức gặp thượng đỉnh với Mỹ trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Triều Tiên gửi lời chúc mừng ông Tập Cận Bình giữa tin đồn căng thẳng

Chủ nhật, 18/03/2018 | 11:20
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng tới ông Tập Cận Bình sau khi ông được bầu trở lại làm Chủ tịch Trung Quốc.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.