Quốc gia nào đang nắm 'tử huyệt' của Triều Tiên?

Quốc gia nào đang nắm 'tử huyệt' của Triều Tiên?

Thứ 4, 03/05/2017 | 23:18
0
Trung Quốc cho rằng, nước này không phải là nút thắt để giải quyết tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, vậy đâu mới là chìa khóa cho vấn đề này?

"Chìa khóa" trong tay Trung Quốc?

Chuyên trang phân tích Brookings dẫn phân tích của Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh cho rằng, Trung Quốc chỉ là quốc gia đóng vai trò hòa giải căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nên không cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa về vấn đề này.

Tiêu điểm - Quốc gia nào đang nắm 'tử huyệt' của Triều Tiên?

 Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn lên Triều Tiên từ tháng 4/2017 nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân của nước này. 

Hiện nay, vấn đề hạt nhân Triều Tiên là yếu tố phức tạp và gây bất ổn nhất đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á. Đây đã trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chúng.

Bàn về vai trò của Bắc Kinh trong vấn đề này, bà Phó Oánh cho rằng, Trung Quốc bắt đầu tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên từ năm 2003.

“Là một quốc gia đang phát triển, Trung Quốc luôn duy trì nguyên tắc chung sống hòa bình. Còn trong vai trò là một quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp với Triều Tiên, Trung Quốc luôn nỗ lực hòa giải, phản đối mạnh mẽ việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân”, nhà ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Bà Phó Oánh cũng đưa ra lý giải vì sao nước này không nâng cao trách nhiệm hơn nhằm ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tiêu điểm - Quốc gia nào đang nắm 'tử huyệt' của Triều Tiên? (Hình 2).

 Trung Quốc cho rằng nước này không phải là đòn bẩy thuyết phục nước này dừng các chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo bà Phó Oánh, Trung Quốc chỉ giữ vai trò người hòa giải trong vấn đề Triều Tiên, trong khi sự mất mất lòng tin sâu sắc giữa Washington và Bình Nhưỡng mới chính là căn nguyên của vấn đề.

Điểm lại quá khứ, năm 2005, Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về việc ngừng chương trình hạt nhân để được nhận hỗ trợ về kinh tế và các mục tiêu ngoại giao khác. Tuy nhiên, vòng đàm phán đổ vỡ vào năm 2008 khi Bình Nhưỡng từ chối cho thanh sát viên quốc tế giám sát việc thực thi thỏa thuận.

Kể từ đó, Hội đồng bản an Liên Hiệp Quốc đã tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng, Mỹ và các đồng minh trong khu vực Đông Bắc Á cũng liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận quân sự gây áp lực lớn lên Triều Tiên.

“Bắc Kinh không hề giữ trong tay chìa khóa giúp xóa đi những quan ngại về an ninh Triều Tiên, Trung Quốc không có đòn bẩy để thuyết phục nước này ngừng chương chương trình hạt nhân”, bà Phó khẳng định.

Xem thêm >>> 30 Tư lệnh Hải quân và dàn tàu chiến hùng hậu về Singapore tập trận

"Ai khóa chuông, người đó sẽ mở được nó"

Theo quan điểm của vị quan chức này, Bình Nhưỡng cho rằng, Mỹ chính là nguồn gốc của mối đe dọa đến an ninh Triều Tiên. Washington luôn xem xét kỹ lưỡng vấn đề an ninh của Triều Tiên.

Trên “sân khấu” quốc tế, những cường quốc hàng đầu sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với cục diện quốc tế, nhưng họ cũng sẽ là nước nên gánh vác hậu quả.

“Đó là lý do vì sao Trung Quốc tin rằng, đàm phán hòa bình nên đi theo cách “tối ưu Pareto” (tức là trong quan hệ quốc tế, nếu mỗi quốc gia tự cân bằng, nhường nhau một chút mà không ảnh hưởng nhiều tới lợi ích thì sẽ giải quyết được vấn đề. Đặc biệt trong quan hệ nước nhỏ - nước lớn)”, bà Oánh phân tích.

Tiêu điểm - Quốc gia nào đang nắm 'tử huyệt' của Triều Tiên? (Hình 3).

 Trung Quốc cho rằng, Mỹ mới chính là chìa khóa giải quyết vấn đề Triều Tiên. 

“Mỹ nên gánh vác trách nhiệm và chìa “cánh tay” hợp tác để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bởi tục ngữ Trung Quốc có câu: ‘Ai khóa chuông, thì người đó sẽ mở được nó’. Để mở chiếc khóa gỉ về vấn đề Triều Tiên, chúng ta cần phải tìm đúng chìa khóa”, nhà ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh kết luận. 

Trong khi đó, giới phân tích Mỹ cho rằng, Trung Quốc mới là quốc gia giữ chìa khóa trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.Họ cho rằng, chính quyền Trump cần tập trung nỗ lực gây áp lực lên Bắc Kinh, buộc nước này phải hỗ trợ trong việc giải quyết những căng thẳng với Bình Nhưỡng.

"Nếu Trung Quốc cắt đứt tất cả các giao dịch với Triều Tiên, thì Triều Tiên sẽ gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế, bởi vì họ đang kiểm soát nền kinh tế của Bình Nhưỡng. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình ở Triều Tiên. Bắc Kinh có thể làm được điều này nếu họ muốn", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arizona John McCain đưa ra nhận định trong cuộc phỏng vấn với Washington Post cuối tháng Tư vừa qua.

Xem thêm >>> Bất ngờ hành động đối đầu của Mỹ với TT Erdogan tại biên giới Syria

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.