Quốc hội không thể thông qua lệnh cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có cồn”

Quốc hội không thể thông qua lệnh cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có cồn”

Thứ 2, 03/06/2019 | 15:11
4
Đầu phiên làm việc chiều 3/6, Quốc hội đã xin ý kiến biểu quyết của các đại biểu về việc điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu bia, tuy nhiên cả 2 phương án đưa ra đều chưa đạt được số phiếu quá bán.

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng điều hành phần đầu phiên họp chiều 3/6. Mở đầu phần làm việc, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng thông báo tới các đại biểu việc xin ý kiến về Quy định uống rượu bia người điều khiển giao thông.

Đối với nội dung xin ý kiến này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết có 2 phương án được đưa ra: Thứ nhất, “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn”; Thứ hai, “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn quá mức mà pháp luật cho phép”.

Chính sách - Quốc hội không thể thông qua lệnh cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có cồn”

Các đại biểu cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng cũng thông báo tới các đại biểu về việc có lỗi kỹ thuật trong tài liệu được gửi tới đại biểu nên các đại biểu cần chú ý khi quyết định bấm nút. Cụ thể, trong tài liệu gửi tới đại biểu phương án biểu quyết thứ nhất là: ”Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn quá mức mà pháp luật cho phép”; phương án 2: “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn”.

Theo quy định, nếu phương án 1 lấy được số ý kiến “Quá bán” thì sẽ được thông qua.

Ở lần lấy ý kiến thứ nhất, phương án “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn” đã không được thông qua khi chỉ được 48,76% số đại biểu đồng ý.

Như vậy, Quốc hội tiếp tục lấy ý kiến về phương án “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn quá mức mà pháp luật cho phép”. Ở phương án này cũng không quá bán, khi chỉ có 49,59% số đại biểu đồng ý.

Ngay sau đó, đại biểu Bùi Sỹ Lợi giơ biển xin được phát biểu. ĐB Bùi Sỹ Lợi cho biết, trong tài liệu gửi tới các đại biểu có nhầm lẫn, nên nhiều người còn chưa nghe rõ nên xin được lấy ý kiến lại phương án 1 “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn”.

Chính sách - Quốc hội không thể thông qua lệnh cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có cồn” (Hình 2).

ĐB Bùi Sỹ Lợi phát biểu ý kiến.

ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn Bình Dương) cũng phát biểu ý kiến: “Ở đây, có sự khác nhau, xin ý kiến qua tài liệu và tại hội trường. Trong tài liệu thì ngược lại”.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã quyết định lấy ý kiến lại phương án này. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến lại thì phương án này cũng không quá bán khi chỉ có 44,21% đại biểu đồng ý; 43,80% đại biểu không đồng ý.

Chính sách - Quốc hội không thể thông qua lệnh cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có cồn” (Hình 3).

Kết quả xin ý kiến lại đại biểu về phương án “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn”

Nội dung thứ 2 được lấy ý kiến là: Quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ, gồm: Phương án 1: Quy định thời gian từ 22h đến 8h sáng hôm sau; Phương án 2: Không quy định về hạn chế thời gian việc thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả, phương án 1 có 46,28% đại biểu đồng ý, 42,56% đại biểu không đồng ý. Phương án 2, không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ. Kết quả, 43,21% đại biểu đồng ý, 42,56% không đồng ý.

Nội dung thứ 3 được lấy ý kiến đại biểu là Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình. Phương án 1: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình trong khung thời gian 18h-21h trước, trong và sau chương trình; Phương án 2: 19h - 20h ngay trước, trong và sau thời gian phát chương trình cho trẻ em.

Kết quả, 72,52% đại biểu đồng ý phương án 1.

Để kết thúc phần làm việc đầu tiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: “Quốc hội Việt Nam rất dân chủ. Không có thế lực nào, không có nhóm nào có thể tác động trực tiếp vào Quốc hội”.

Clip: Quốc hội chưa thể thông qua quy định uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông:

Quốc hội chưa thông qua phương án cấm phương tiện mà trong máu và nồng độ cồn



Nhóm PV Quốc hội

ĐBQH Dương Trung Quốc lên tiếng về quan điểm trái chiều xoay quanh luật Phòng chống tác hại rượu bia

Thứ 6, 24/05/2019 | 20:00
Chia sẻ về phát biểu gây tranh cãi tại nghị trường Quốc hội ngày 23/5 về luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, ĐBQH Dương Trung Quốc nói: “Nhiều người bảo là tôi lobby, bảo vệ cho các doanh nghiệp rượu bia, tôi nghĩ rằng tại sao lại không lobby nếu việc lobby đó là chính đáng”.

Không thể bỏ lỡ: Rượu bia làm nóng nghị trường Quốc hội, diễn viên "Vợ ba" nói không hối hận...

Thứ 5, 23/05/2019 | 20:00
Quốc hội nóng tranh luận về dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu bia, Khởi tố bị can vụ giết người đổ bê tông, diễn viên "Vợ ba" nói không hối hận, Hoãn Đại hội cổ đông Eximbank sau khi lộ diện tân Chủ tịch... là những tin nóng không thể bỏ lỡ hôm nay 23/5.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.