Việc Agribank và hàng loạt ngân hàng khác như SHB, SCB, PGBank... vừa ký hợp đồng bán lại nợ xấu hàng nghìn tỷ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã dấy lên nhiều lo ngại về tình hình nợ xấu tại Việt Nam.
Nhận định về tình hình nợ xấu tại Việt Nam, hãng tin AP mới đây đã đăng tải bài bình luận về cơ hội đầu tư vào nợ xấu của Việt Nam. Theo bài báo, nợ xấu bủa vây hệ thống ngân hàng và dãy dài nhà bỏ không ở Hà Nội là những dấu hiệu của một nền kinh tế ốm yếu. Tuy nhiên đối với nhà đầu tư nước ngoài đây là cơ hội để họ trở lại nếu Chính phủ sẵn sàng chào đón họ.
Ảnh minh họa
Một chuyên gia về thu hồi nợ ở Mỹ cho biết, mỗi tuần ông nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các quỹ đầu tư hỏi thời điểm thích hợp để mua lại nợ xấu. Tuy nhiên, đến nay, ông vẫn khuyên họ nên chờ đợi thêm.
Chuyên gia này dự đoán, đến cuối năm, một số quỹ đầu tư góp vốn tư nhân nước ngoài sẽ thực hiện một số thương vụ nhỏ mua lại nợ xấu của Việt Nam.
Các chuyên gia kinh tế và chuyên viên ngân hàng khác lại tỏ ra kém lạc quan hơn khi cho rằng Chính phủ vẫn còn phải sửa đổi một số điều luật quan trọng để việc này diễn ra suôn sẻ. Theo nhận định của các chuyên gia này, nguồn vốn từ nước ngoài sẽ có tác dụng rất lớn để giải quyết nợ xấu. Tuy nhiên, môi trường pháp lý vẫn còn là rào cản nhất định đối với nguồn vốn này.
Khánh An (Nguồn: MBS)