Quy định mới về trang phục làm việc của Thẩm phán

Quy định mới về trang phục làm việc của Thẩm phán

Chủ nhật, 03/12/2017 | 08:22
0
Theo Quyết định 1738/QĐ-TANDTC có hiệu lực mới đây, Thẩm phán có 3 loại trang phục khi làm việc.

Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định 1738/QĐ-TANDTC về Quy chế cấp phát, sử dụng và quản lý trang phục trong ngành Tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2017.

Góc nhìn luật gia - Quy định mới về trang phục làm việc của Thẩm phán

Quy định mới về trang phục làm việc của Thẩm phán

Trang phục làm việc hàng ngày gồm: “a) Trang phục xuân - hè: Quần âu màu tím than, áo sơ mi trắng; b) Trang phục thu - đông: Bộ comple tím than, áo sơ mi trắng dài tay và áo khoác chống rét màu đen”. Cách sử dụng: Mùa hè sử dụng trang phục xuân - hè: Quần âu màu tím than, áo sơ mi trắng để trong quần, đeo phù hiệu Thẩm phán (đối với Thẩm phán), biển tên ở ngực áo bên trái. Mùa đông sử dụng trang phục thu - đông: Bộ comple tím than, áo sơ mi trắng dài tay để trong quần, đeo phù hiệu Thẩm phán (đối với Thẩm phán), biển tên ở ngực áo bên trái.Theo quyết định trên, có 3 loại trang phục của Thẩm phán gồm: Trang phục làm việc hàng ngày; Trang phục xét xử và Lễ phục (quy định Điều 4). Cụ thể:

Thẩm phán TAND các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, sử dụng trang phục xuân-hè từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/10 hằng năm; trang phục thu đông từ ngày 01/11 năm trước đến ngày 31/3 năm sau.

Thẩm phán TAND các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào (trừ Lâm Đồng) sử dụng trang phục xuân-hè.

Trong thời gian giao mùa thời tiết thay đổi thường xuyên, việc sử dụng trang phục do Chánh án Tòa án quyết định.

Trang phục xét xử: Áo choàng dài tay màu đen theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Trang phục xét xử của Thẩm phán được sử dụng tại phiên tòa hoặc phiên họp khi Thẩm phán tham gia xét xử hoặc giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lễ phục gồm: Nam giới là bộ comple tím than, nữ giới là bộ áo dài truyền thống. Thẩm phán, Công chức, viên chức sử dụng lễ phục trong các trường hợp sau: Lễ mít tinh kỷ niệm do Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức; Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm; Lễ vinh danh Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực; Hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm; Đại hội Đảng toàn quốc; Họp Quốc hội; Lễ đón nhận huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Trang phục đối với Thẩm phán, cán bộ, nhân viên, Hội thẩm quân nhân của Tòa án quân sự các cấp được thực hiện theo quy định về trang phục đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tư Viễn

Thẩm phán vòi tiền đương sự bị buộc thôi việc

Thứ 2, 27/11/2017 | 15:21
Sáng 27/11, ông Hà Thanh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết, đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trần Thanh Toàn, thẩm phán TAND huyện Năm Căn được biệt phái về TAND huyện Trần Văn Thời làm việc.

Triển khai thí điểm trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân

Thứ 3, 08/11/2016 | 07:49
Sáng ngày 7/11/2016, tại phòng họp Hội đồng Thẩm phán toàn thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện việc xét xử trong trang phục thí điểm là áo choàng dài tay.

Nhiều thay đổi trong trang phục của Thẩm phán khi xét xử

Thứ 2, 02/11/2015 | 16:46
Tin tức trong dự thảo đề án đổi mới trang phục Thẩm phán và hội thẩm mà TAND TC đang triển khai xây dựng, Thẩm phán khi xét xử sẽ mặc áo thụng đen dài tay.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.