Quy trình xử lý xác thai nhi sau vụ trình báo hơn 300 xác thai nhi ở nhà máy rác TP.Cà Mau

Quy trình xử lý xác thai nhi sau vụ trình báo hơn 300 xác thai nhi ở nhà máy rác TP.Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 21/08/2019 | 21:33
0
Sau vụ công ty Công Lý trình báo phát hiện hơn 300 xác thai nhi là "không có cơ sở", UBND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau vừa có công văn phân công đơn vị sẽ phụ trách xử lý khi phát hiện xác thai nhi.

Ngày 21/8, tin từ UBND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có công văn gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc phát hiện xác thai nhi đưa vào Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

Theo đó, UBND TP.Cà Mau phân công phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện xử lý khi phát hiện xác thai nhi lẫn vào rác thải đưa vào Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

Cụ thể, Khi tiếp nhận tin báo phát hiện xác thai nhi lẫn trong rác vào nhà máy rác, phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm phối hợp cùng UBND phường Tân Xuyên (nơi đặt nhà máy rác - PV), đại diện nhà máy và công an để xác minh có án hay không?. Sau đó sẽ làm các thủ tục an táng theo phong tục.

Trước đó, công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (công ty Công Lý - chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) có tờ trình UBND tỉnh Cà Mau về việc phát hiện hơn 300 xác thai nhi từ khi đi vào hoạt động đến nay. 

Tin nhanh - Quy trình xử lý xác thai nhi sau vụ trình báo hơn 300 xác thai nhi ở nhà máy rác TP.Cà Mau

Công nhân Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

Vào cuộc điều tra, xác minh, UBND tỉnh đã có văn bản về kết quả vụ việc phát hiện 300 xác thai nhi tại Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau và khẳng định, thông tin trên là "chưa có cơ sở".

UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị công ty Công Lý rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác khi đưa về nhà máy. Không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo khi phát hiện xác thai nhi lẫn vào rác thải đưa vào nhà máy phải báo ngay với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Liên quan đến công ty Công Lý, những ngày qua, dư luận ở tỉnh Cà Mau xôn xao khi hay tin ông Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc công ty Công Lý bị cơ quan ANĐT của bộ Công an bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Công ty nhà “thiếu gia” Tô Công Lý và những vụ “vô tiền khoáng hậu” ở Cà Mau

Thứ 2, 19/08/2019 | 06:00
Doanh nghiệp của "thiếu gia" Tô Công Lý từng tặng xe Lexus tiền tỷ cho tỉnh Cà Mau chỉ để "kiểm tra đê điều". Ngoài ra, Tô Công Lý còn từng ký quyết định sa thải một nhân viên nhặt được vàng. Tuy nhiên, chính ông này lại bị thua kiện...

Thông tin hơn 300 thai nhi ở nhà máy rác TP.Cà Mau là “chưa có cơ sở”

Thứ 2, 12/08/2019 | 14:37
Cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin hơn 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác đưa về nhà máy là “chưa có cơ sở”.

Công an tiết lộ lý do không khởi tố vụ án phát hiện hơn 300 xác thai nhi ở nhà máy rác

Thứ 4, 17/07/2019 | 14:54
Liên quan đến việc phát hiện hơn 300 xác thai nhi ở Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.