Rác tràn đường ở chân cầu vượt 3 tầng gần 2.000 tỷ đồng
Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 21/08/2018 | 06:00
0
Ngay ở dưới chân cầu vượt ngã ba Huế, bãi rác "bất đắc dĩ" án ngữ nhiều năm qua khiến người dân vô cùng bức xúc.
Cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế được xem là 1 trong những công trình ấn tượng của TP.Đà Nẵng với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.
Là chiếc cầu vượt biểu tượng của thành phố, đáng nhẽ, người dân cầu giữ gìn sạch sẽ. Thế nhưng, nhiều người thiếu ý thức xem những khu vực ở dưới chân cầu là bãi rác.
Do sự thiếu ý thức của người dân, 1 khung cảnh đẹp lại trở thành nơi quy tập rác thải. Người dân tại khu vực này cho biết, vào những hôm thay đổi thời tiết, mùi hôi bốc lên rất khó chịu.
Sau mỗi tối, số lượng rác lại nhiều hơn.
Trong đó, đường Hoàng Thị Loan bị những người thiếu ý thức xả rác nhiều nhất.
Ngoài rác thải sinh hoạt, khu vực này cũng trở thành bãi đổ trộm rác thải công nghiệp của các công trình.
Rác thải xây dựng ngổn ngang khắp nơi ở dưới chân cầu vượt. Thậm chí, rác "tấn công" gần sát nhà của người dân.
Ngay dưới băng rôn tuyên truyền lại là rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng
Cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế được xem là 1 trong những công trình ấn tượng của TP.Đà Nẵng với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đây cũng là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam. Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, ở chân cầu vượt lại trở thành bãi rác bất đắc dĩ. Thậm chí, ngay dưới băng rôn tuyên truyền lại đầy rác thải do người dân thiếu ý thức đổ trộm…
Bãi rác Khánh Sơn có tuổi đời 25 năm, gây ô nhiễm, người dân bức xúc suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, hướng giải quyết triệt để vấn đề này vẫn còn quá nhiều bất cập.
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.