Rủ nhau “hét giá” gửi xe cận kề Tết Trung thu

Rủ nhau “hét giá” gửi xe cận kề Tết Trung thu

Thứ 4, 30/09/2020 | 10:55
0
Cứ mỗi dịp Trung thu, người dân lại chứng kiến giá vé trông xe máy tại các phố cổ trên địa bàn Hà Nội bị đẩy lên gấp hàng chục lần. Nhiều năm như vậy, cơ quan chức năng dẹp đằng trước, các điểm trông xe lén lút “hét” giá đằng sau…

Tha hồ “thổi” giá vé gửi xe

Vào dịp Trung thu hàng năm, những con phố cổ tại quận Hoàn Kiếm lại tấp nập khách trong và ngoài nước đến du ngoạn, ngắm cảnh, đặc biệt tập trung tại phố Hàng Mã và nhiều tuyến phố xung quanh như: Hàng Lược, Hàng Than, Phùng Hưng,... Kéo theo dòng người đông đúc đó là hàng ngàn xe máy cần chỗ để gửi. Đây chính là dịp các điểm trông xe tại những con phố này bỗng chốc... “ăn nên làm ra”.

Mặc dù UBND TP.Hà Nội đã ban hành quy định ghi rõ mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố nhưng khá nhiều địa điểm trông, giữ phương tiện vẫn phớt lờ các quy định này. Nhiều điểm tăng giá gấp 4 - 5 lần, thậm chí hàng chục lần so với giá đã được niêm yết.

Ghi nhận của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật chiều 29/9, trước Trung thu 3 ngày, các khu phố cận kề Hàng Mã đều mọc lên rất nhiều điểm trông giữ xe tự phát, hoạt động công khai. Chỉ với một sợi dây thừng căng ra, một tấm biển “Trông giữ xe” trên vỉa hè và đội ngũ chèo kéo khách hàng tràn ra đường, thì chỉ một lúc sau các điểm trông giữ xe này đã thu gom được khá nhiều xe máy.

Các điểm trông giữ xe tự phát này chủ yếu là các cửa hàng, gia đình người dân sống chung quanh đây, những hộ dân sống trong những con hẻm nhỏ, có thể “giấu” những chiếc xe qua mặt cơ quan chức năng. Hoặc có những điểm được cấp phép lộ thiên ngay mặt đường cũng ngang nhiên “thổi” giá từ 5.000 đồng/lượt/xe theo quy định lên 20.000 đồng/lượt/xe vào ban ngày, và 30.000 đồng, thậm chí 50.000 đồng/lượt/xe vào ban đêm.

Tại đây, chúng tôi gặp Phạm Thị Thanh Huyền, một sinh viên ở quận Đống Đa đang cùng bạn lên phố Phùng Hưng, Hàng Mã ngắm đèn lồng và tận hưởng chút không khí Trung thu sớm. “Quanh khu phố Hàng Mã có rất nhiều điểm trông giữ xe, giá cả cũng chênh lệch nhau một chút vì chỗ gần chỗ xa phố trung tâm Trung thu. Chủ yếu là 15.000 đồng đến 20.000 đồng/ xe. Bình thường gửi xe ở chợ cũng chỉ 5.000 đồng, vậy mà đến đây giá vé cao gấp 3 - 4 lần nhưng tôi vẫn phải gửi, vì không thể đi xe vào trong đó được”, Huyền cho hay.

Tin nhanh - Rủ nhau “hét giá” gửi xe cận kề Tết Trung thu

Nhiều điểm trông giữ xe thổi giá ngang nhiên hoạt động công khai.

Tương tự, bạn Đàm Thị Dung (ở quận Thanh Xuân) cũng bức xúc khi gửi xe tại một điểm trông giữ xe nằm trên phố Hàng Lược với giá 20.000 ngàn đồng/xe. Dung cho rằng giá đó đã được xem là rẻ, vì ở đây là đầu điểm Hàng Mã, hầu hết mọi người không muốn đi bộ xa nên vẫn phải gửi.

Theo quan sát của PV, ngã ba đoạn đường từ Phan Đình Phùng rẽ vào phố Phùng Hưng bị chiếm dụng khoanh vùng nhiều nhất để kinh doanh trông giữ xe. Mặc dù ngày thường, nhưng chỉ 30 phút đã có đến hàng chục chiếc xe đến gửi. Giá vé xe là 20.000 đồng và buộc khách hàng phải trả trước khi gửi. Tính ra nếu chỉ trong 3 tiếng họ đã có thể thu về được 2 triệu đồng tiền “tươi”.

Điều đáng nói, mặc dù là điểm trông xe tự phát đều hoạt động công khai, thậm chí người trông giữ xe còn hách dịch, ngang nhiên lớn tiếng quát tháo những người đi đường lỡ đi xuyên qua khu gửi xe, trong khi thực chất khu này là phần đường giao thông công cộng. Còn có những hộ kín đáo hơn, khi vẫy khách vào tận ngõ sâu gửi với lý do “đỡ chật đường” và cũng thu mức giá tương tự, nhưng chủ yếu nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Được biết, phần lớn các điểm trông giữ xe tại đây không có giấy phép kinh doanh, vé xe cũng chỉ được làm tạm bợ từ tấm bìa các tông, hoặc là vé xe mua của cục Thuế TP.Hà Nội nhưng lại thu tiền không đúng với giá niêm yết trên vé.

Cơ quan chức năng dẹp đằng trước, dân căng dây “thổi” giá đằng sau

Chúng tôi phản ánh vấn đề này đến cơ quan chức năng, ngay lập tức Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã cho quân nhắc nhở, xử lý. Sau đó, PV đến một địa điểm gửi xe trước đó thu 20.000 đồng/xe/lượt để hỏi giá, lúc này nhân viên trông giữ xe trả lời chỉ thu “5.000 đồng/lượt”. Khi biết là bại lộ, nhân viên vội vàng giải thích và “xin rút kinh nghiệm”.

Tin nhanh - Rủ nhau “hét giá” gửi xe cận kề Tết Trung thu (Hình 2).
Tin nhanh - Rủ nhau “hét giá” gửi xe cận kề Tết Trung thu (Hình 3).

Mặc dù được nhắc nhở thường xuyên nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, theo quan sát của PV, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, những chủ bãi trông xe này đều hứa rút kinh nghiệm, nhưng ngay sau đó liền tiếp tục dàn hàng ra giữa đường mời mọc gửi xe với những lời có cánh và tiếp tục thu giá cao, sau khi lực lượng chức năng đã đi khuất.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã - thừa nhận, tình trạng thu giá vé trông giữ xe cao vẫn còn tồn tại trên địa bàn vào các dịp cận kề Tết Trung thu. Công an phường đã nhiều lần tham mưu cùng với UBND phường, ban Quản lý chợ Trung thu truyền thống về việc nhắc nhở, tuyên truyền công tác đón du khách chơi Trung thu không thu giá vé cao hơn so với quy định. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

“Chúng tôi thường xuyên đôn đốc, ra quân nhắc nhở, xử phạt nhiều hộ kinh doanh vi phạm quy định này. Thậm chí là xử phạt với mức cao nhất à 2,5 triệu đồng mỗi lần vi phạm. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn lén lút qua mắt lực lượng chức năng mỗi khi bị kiểm tra, nhắc nhở”, Đại úy Hiếu cho hay.

“Hiện nay, lực lượng tại phương còn mỏng, địa bàn rộng, phải phân người ra từng khu vực. Chính vì thế, việc giải quyết dứt điểm tình trạng trên (trông giữ xe quá giá quy định – PV) còn nhiều bất cập”.

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã.

Phạm Tùng - Lê Liên

Gần 200 tác phẩm được Hà Nội trao 2 giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Thứ 3, 29/09/2020 | 17:57
140 tác phẩm của 30 cơ quan báo chí đạt giải về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP.Hà Nội, 33 tác phẩm đạt giải về phát triển văn hóa & xây dựng người Hà Nội.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.