S-400 của Nga giăng lưới sẵn sàng “xóa sổ” chiến đấu cơ Israel trên bầu trời Syria khi phạm vào “vùng cấm” ?

S-400 của Nga giăng lưới sẵn sàng “xóa sổ” chiến đấu cơ Israel trên bầu trời Syria khi phạm vào “vùng cấm” ?

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 28/09/2019 | 20:36
0
Quân đội Nga đã đặt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trong tình trạng cảnh báo ở Syria nhằm đối phó với các cuộc tấn công của F-16I và F-35I từ lực lượng phòng không Israel, nhà phân tích quân sự Babak Taghvaee cho biết.

Theo The Aviationgeekclub, lực lượng không quân Nga có thể cho phép Israel tấn công vào các mục tiêu người Iran và Hezbollah ở Syria nhưng Moscow đã có giải pháp khác khi các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria.

Quân đội Nga đã đặt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trong tình trạng cảnh báo ở Syria nhằm đối phó với các cuộc tấn công của F-16I và F-35I từ lực lượng phòng không Israel vào lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, nhà phân tích quân sự Babak Taghvaee cho biết trên Twitter hôm 20/9/2019.

Theo ông Taghvaee, lực lượng không quân Nga có thể cho phép Israel tấn công vào các mục tiêu người Iran và Hezbollah ở Syria tuy nhiên, Moscow lại có giải pháp khác khi Israel tấn công quân đội Syria.

Ông Taghvaee cũng nhấn mạnh về việc máy bay Nga phải ngăn máy bay chiến đấu Israel tấn công vào Syria hôm 18/19/9.  

Tiêu điểm - S-400 của Nga giăng lưới sẵn sàng “xóa sổ” chiến đấu cơ Israel trên bầu trời Syria khi phạm vào “vùng cấm” ?

Quân đội Nga đã đặt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trong tình trạng cảnh báo ở Syria

Hôm 19/9, máy bay chiến đấu Nga xuất kích từ căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia - bờ biển phía tây Syria  làm gián đoạn cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Syria và các vùng lân cận.

Theo bản tin, quân đội Nga cũng cung cấp cho các lực lượng vũ trang Syria thông tin về một máy bay không người lái Israel đang chuẩn bị tấn công vùng ngoại ô phía đông nam Damascus.

Thực sự, quân đội Nga đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh với các cuộc tấn công của Israel.

Hôm 10/9 Nga đe dọa bắn hạ máy bay Israel bằng việc S-400 hoặc chiến đấu cơ riêng.

Các chiến đấu cơ Nga được biết đã chặn và ngăn máy bay Israel không kích vào các khu vực nơi quân đội Syria hiện diện.

Đặc biệt, không quân Nga đã chặn máy bay Su-35 bay vào các khu vực mà được biết Israel sẽ tấn công.

Có điều dường như hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 của Nga chưa phát huy hiệu quả trong việc ngăn chiến đấu cơ F-35I của Israel khi bay trên bầu trời Damascus.

Truyền thông Israel cho biết các chiến đấu cơ Israel vẫn tấn công vào Đông Syria. Máy bay F-35 của Israel thậm chí không chỉ bay vào vùng không phận của Syria mà còn bay tận tới những nơi trong phạm vi hoạt động của S-300 và S-400.

Nguồn tin Avia.pro trích dẫn nguồn tin gần đây thông báo rằng Nga đã cho phép Syria sử dụng hệ thống phòng không S-300 để tấn công chiến đấu cơ của Israel.

Nguồn tin từ South Front cũng khẳng định quân đội Syria có thể sớm nhận được hệ thống phòng không của Iran BAVAR-373 của Iran để thực hiện mục tiêu do thám, đặc biệt gồm cả do thám F-35 của Israel và F-22 của Mỹ ở khoảng cách từ 150-180 km.

Dù cả Nga và Israel đều chưa bình luận gì về các thông tin trên nhưng các báo cáo cho thấy sau cuộc gặp của Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Nga Putin, dường như Moscow từ chối cho phép Tel Aviv ngự trị không phận của Syria.

Xem thêm >> S-400 của Nga chuẩn bị "giăng lưới" ở nơi không ngờ, "bắt gọn" máy bay Israel hùng hổ đi không kích "vô tội vạ"?

Nga sẵn sàng bán S-400 nhưng Iran "hờ hững" bất ngờ

Thứ 7, 28/09/2019 | 16:13
Nga đã sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Iran, nhưng đối tác này chưa lên tiếng hỏi mua.

S-400 của Nga chuẩn bị "giăng lưới" ở nơi không ngờ, "bắt gọn" máy bay Israel hùng hổ đi không kích "vô tội vạ"?

Thứ 5, 26/09/2019 | 20:00
Không chỉ không kích các mục tiêu Iran ở Syria, máy bay của Israel được cho là đã sang cả không phận Iraq. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không kéo dài một khi phòng không Nga vào cuộc.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.