SADECO là công ty

SADECO là công ty "khủng" cỡ nào, ai nắm giữ tài sản?

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 16/05/2019 | 19:30
0
Ngày 15/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) về hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đặc biệt, là cái "bắt tay" bán chỉ định 9 triệu cổ phiếu giữa SADECO và IPC dẫn đến thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Theo thông tin mà PV báo điện tử Người Đưa Tin có được, ngày 2/8/2017, Hội đồng quản trị SADECO đã tiến hành lựa chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Đến cuối tháng 12/2017, SADECO đã phát hành 9 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu, điều kiện hạn chế chuyển nhượng 3 năm cho cổ đông chiến lược là Nguyễn Kim. Đợt phát hành cổ phiếu này, SADECO thu về hơn 360 tỷ đồng.

Thanh tra TP.HCM khẳng định, việc làm nêu trên là trái quy định pháp luật, dẫn đến gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng, chỉ tính chênh lệch giá cổ phiếu. Nếu tính đầy đủ giá trị gia tăng tài sản của SADECO lúc thời điểm giá đất tăng cao, con số thiệt hại sẽ rất lớn.

Vậy SADECO là công ty "khủng" cỡ nào, ai là người nắm giữ tài sản của công ty này?

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản?

Trụ sở của SADECO trong khu biệt thự sông Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

10 dự án - 700 ha

SADECO ra đời là nhằm thực hiện sức mệnh "đặc biệt" của TP.HCM.

Theo hồ sơ mà PV có được, với mục tiêu mở rộng TP.HCM, giải tỏa ách tắc trong giao thông và chỉnh trang khu vực trung tâm nội thành, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thực hiện nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển một khu đô thị mới hướng về phía Nam TP.HCM, tiến ra biển Đông theo xu hướng phát triển đô thị của các quốc gia trên thế giới.

Đầu năm 1993, quy hoạch tổng thể Khu đô thị mới Nam TP.HCM do công ty SOM (Skidmore Owings and Merrill, Ltd.Co) thiết kế, đã được   Chính phủ chính thức phê duyệt. Cùng với việc triển khai Giấy phép xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh và Khu đô thị mới Nam Sài Gòn vào tháng 3/1993, UBND TP.HCM chủ trương thành lập một công ty cổ phần để sắp xếp lại dân cư, xây dựng các khu định cư mới, làm công tác giải tỏa 2.600ha, quản lý sử dụng và kêu gọi đầu tư, khai thác đất theo quy hoạch và chính sách của UBND TP.HCM.

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 2).

UBND TP.HCM chủ trương thành lập SADECO là để sắp xếp lại dân cư, xây dựng các khu định cư mới, làm công tác giải tỏa 2.600ha.

Thực hiện chủ trương này, ban Vận động thành lập công ty cổ phần được UBND Thành phố ký quyết định thành lập (tháng 7/1993). Và đến cuối năm 1993 đã có 15 công ty, đơn vị ký biên bản thỏa thuận góp vốn sáng lập công ty.

Ngày 21/6/1994, SADECO chính thức thành lập. Thời điểm đó, vốn điều lệ là 41,2 tỷ đồng. Đến tháng 7/2007, vốn điều lệ được tăng lên 100 tỷ đồng, và tháng 1/2015, vốn điều lệ được tăng lên 170 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 3).

SADECO là chủ của khoảng 700 ha thuộc khu Đô thị mới Nam Sài Gòn, trong đó, có nhiều vị trí "đất vàng".

SADECO là chủ đầu tư của 10 dự án với quy mô diện tích khoảng 700 ha thuộc khu Đô thị mới Nam Sài Gòn.

Nhiều dự án "khủng"

Điển hình, SADECO là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu Đô thị mới Nam thành phố, chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính khu dân cư Phước Kiển (bao gồm 13 nhà đầu tư thành phần)

Bên cạnh việc làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính cho toàn khu dân cư Phước Kiển, SADECO còn là một trong những nhà đầu tư thành phần của dự án này.

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 4).

Một góc khu dân cư Phước Kiển.

Với 10ha cho dự án thành phần, SADECO đã lên quy hoạch để xây dựng 80 nhà phố liền kề, 92 biệt thự.

Ngoài ra, còn hàng loạt dự án như SADECO Tân Phong, SADECO nghỉ ngơi giải trí, SADECO ven sông Ông Lớn….

Trong đó, khu biệt thự cao cấp sông Ông Lớn (đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) có diện tích 4,9ha. Còn khu nghỉ ngơi giải trí Tân Phong với tổng diện tích 15,26ha, nằm trên đường Lê Văn Lương, quận 7, gồm nhà phố, biệt thự. 

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 5).

SADECO là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu Đô thị mới Nam thành phố.

Đặc biệt, SADECO hợp tác với công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tân Thuận, Đầu tư xây dựng khu dân cư ven sông với diện tích 28ha, tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Nguyễn Văn Linh, thuộc Khu đô thị Nam thành phố. 

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 6).

Khu dân cư Phước Kiển.

Chính vì sở hữu nhiều dự án "khủng", có quỹ đất lớn, SADECO được xem là con gà để trứng vàng cho TP.HCM. Tuy nhiên, vì nắm trong tay quá nhiều tài sản, nên các bên liên quan đã lên kế hoạch "đạo diễn", làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Ai nắm giữ SADECO?

Vào thời điểm SADECO bán 9 triệu cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim, đang có 15 cổ đông, trong đó, khá nhiều cổ đông Nhà nước. Điển hình là ban Tài chính quản trị Thành ủy TP.HCM góp 2,34%, Công đoàn công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (1,17%), công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (0,23%), công ty Du lịch Thành phố (0,47%), công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (74,8%), công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (14,07%).

Hồ sơ điều tra - SADECO là công ty 'khủng' cỡ nào, ai nắm giữ tài sản? (Hình 7).

Thời điểm ông Tề Trí Dũng còn làm Tổng Giám đốc, công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận nắm giữ tới 74,8% SADECO.

Ngoài ra, còn một số cái tên như: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ (0,47%), công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 (0,94%), công ty Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (0,47%), ông Lê Đình Chí (0,23%), Lực lượng thanh niên xung phong (0,47%), Ông Phan Chánh Dưỡng (0,23%), Quận ủy Quận 4 (0,23%), Sài Gòn Coop (0,47%), Thành đoàn TP.HCM (0,47%).

Tuy nhiên, dưới bàn tay "đạo diễn" của ông Dũng và bà Phúc, ngân sách Nhà nước (thông qua các tài sản mà 2 công ty này nắm giữ) đã thất thoát hàng trăm tỷ đồng. 

Ngoài việc bắt tạm giam ông Dũng, bà Phúc, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang mở rộng điều tra đối với một số cá nhân, đơn vị có liên quan. Đặc biệt, là “phi vụ” bán 9 triệu cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim, SADECO, công ty Hiệp Phước. 

"Điểm mặt" những dự án mà IPC làm thất thoát tài sản Nhà nước hàng trăm tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2019 | 19:26
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) có vốn điều lệ 2.900 tỷ đồng, được xem là một trong những doanh nghiệp sở hữu vốn Nhà nước có tiềm lực mạnh, được giao nhiều đất đai, nhiều dự án đầu tư quy mô… "Nắm" quá nhiều quyền và tiền trong tay, ông Dũng không phát triển mà lại làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Ông Tề Trí Dũng vừa bị bắt và thương vụ "lắt léo" với đại gia điện máy Nguyễn Kim

Thứ 4, 15/05/2019 | 14:55
Trước khi ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận (IPC) bị bắt vì tội danh tham ô và gây thất thoát, ông này từng dính lùm xùm liên quan đến thương vụ “lắt léo” bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco (công ty con của IPC) cho đại gia điện máy Nguyễn Kim.

Con đường thăng tiến của nguyên Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận Tề Trí Dũng vừa bị bắt

Thứ 4, 15/05/2019 | 11:40
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Tề Trí Dũng từng là ứng cử viên Đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX, có 3 năm công tác tại công ty Dầu khí TP. HCM, 8 năm làm lãnh đạo công ty Bến Thành rồi làm Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.