Săn lùng

Săn lùng "hươu siêu nhỏ" cải thiện bản lĩnh đàn ông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Nhiều đấng mày râu tại TP.HCM xôn xao trước thông tin "hươu siêu nhỏ" ngâm rượu sẽ có công dụng giúp cải thiện "bản lĩnh" đàn ông, chữa nhiều bệnh nan y.

"Hươu siêu nhỏ" còn gọi cheo cheo Nam Dương, là loài động vật móng guốc nhỏ bé họ nhà hươu, được các nhà khoa học coi là loài động móng guốc nhỏ nhất thế giới xuất hiện tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin, những người muốn mua loài "hươu siêu nhỏ" này có thể tìm đến các điểm bán thịt thú rừng hoặc các quán nhậu đặc sản thú rừng từ miền Bắc tới miền Nam. Hiện loài hươu này đang được rất nhiều người ưa chuộng bởi lời đồn ăn thịt chúng có tác dụng chữa nhiều bệnh, trong đó có cải thiện chuyện yếu sinh lý. Chính điều này đã "hút" cánh thợ săn tại các vùng núi phía Bắc vào Nam, ngày đêm săn lùng, tận diệt loài hươu lạ trên để cung cấp cho những người có nhu cầu.

Pháp luật - Săn lùng 'hươu siêu nhỏ' cải thiện bản lĩnh đàn ông

Hươu siêu nhỏ là món ăn khoái khẩu của nhiều người

Trước thông tin đồn thổi đó, PV đã tìm đến nhiều quán nhậu thịt thú rừng, điểm bán thịt rừng "lậu" tại TP.HCM và các tỉnh lân cận để dò hỏi loài "hươu siêu nhỏ". Tại một điểm bán thú rừng "lậu" ở huyện Củ Chi (TP.HCM), PV được bà Nguyễn Thị T. (44 tuổi) cho biết: "Loài hươu này có bộ lông bóng mượt, thân hình nhỏ nhắn trên bốn chân gầy nhẳng như que củi. Chúng trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Bởi vậy, chúng được chọn nuôi làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Còn ở Việt Nam, nhiều người lại săn lùng để làm món ăn, làm "thần dược" chữa bệnh, cải thiện phong độ đàn ông…Số lượng của loài vật nằm trong sách đỏ này ngày càng suy giảm do tình trạng săn bắt, đánh bẫy.

Anh Phạm D., một thợ săn thú rừng ở ngoài Bắc vào Nam cho biết: "Những ngày gần đây, giới thợ săn cả nước đang tìm mọi cách để tìm bắt "hươu siêu nhỏ" bán cho người có nhu cầu. Giá mỗi con bắt được nếu còn sống sẽ là vài triệu đồng/con. Vì bị truy lùng ráo riết nhiều năm qua, nên hiện nay việc bắt được loài vật này là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trước mối lợi quá lớn, nhiều tay thợ săn vẫn lao vào tìm kiếm".

Pháp luật - Săn lùng 'hươu siêu nhỏ' cải thiện bản lĩnh đàn ông (Hình 2).

Hươu siêu nhỏ đang bị săn lùng làm mồi nhậu tại Việt Nam

Chị Trần Thị H (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết: "Tôi được mấy bạn học cùng lớp thể dục nhịp điệu giới thiệu, đàn ông ăn thịt hươu siêu nhỏ sẽ "khỏe" nên thỉnh thoảng tôi vẫn mua cho chồng ăn. Trước đây, tôi cũng từng mua hải sản cho chồng ăn nhưng không hiệu quả. Giờ ăn thịt thú rừng hiếm hi vọng sức khỏe của chồng sẽ được cải thiện. Do có quá nhiều người tìm mua nên hiện giờ loại thịt hươu đặc biệt này không còn rẻ như trước. Dù đắt đỏ nhưng tôi cũng cố gắng dành dụm để bồi bổ cho chồng một tuần ăn hai lần".

Nhờ sự giới thiệu của một số người bạn kinh doanh quán nhậu thịt rừng, PV tìm đến gặp ông Biên (44 tuổi, ngụ TP.HCM), một "dị nhân" chuyên săn "hươu siêu nhỏ" tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để tìm hiểu rõ hơn về loài vật này. Theo lời ông Biên, "Nhát như cheo" là một câu thành ngữ rất thông dụng ở các tỉnh miền núi Việt Nam. Loài vật được nói đến trong câu thành ngữ này chính là con cheo cheo (còn người dân gọi là hươu siêu nhỏ), loài động vật móng guốc nhỏ bé họ nhà hươu.

Ở Việt Nam có hai loài cheo cheo, trong đó cheo cheo Nam Dương được các nhà khoa học coi là loài động móng guốc nhỏ nhất thế giới với kích thước không lớn hơn một con mèo nhà (thân dài 30-50 cm, trọng lượng 1,6-2,6 kg)".

Thịt thỏ cũng trở thành... cheo cheo

Theo ghi nhận của PV, thịt "hươu siêu nhỏ" có bán ở nhiều quán thịt thú rừng lậu nhưng số lượng không nhiều, trong khi nhu cầu của khách hàng lại quá lớn. Để đáp ứng được nhu cầu đó, không ít chủ quán còn lấy thịt thỏ thay cho thịt hươu mỗi khi thấy khách hàng muốn ăn.

P. Phúc - C. Thư


Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.