Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị X. (SN 1976, trú tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để chờ sinh nở nhưng tử vong bất thường ngay sau đó khiến nhiều dư luận bức xúc.
Thông tin mới nhất tới phóng viên báo Người Đưa Tin, bác sĩ Nguyễn Hữu Phấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị X. nhập viện vào lúc 7h48 ngày 3/6/2016, chẩn đoán ban đầu, chuyển dạ đẻ lần 3, thai đủ tháng, ngôi đầu. Bệnh nhân vào viện với triệu chứng đau bụng, ra dịch nhầy, đã được làm các xét nghiệm cần thiết.
“Bệnh nhân được thăm khám lúc 8h cùng ngày, sản phụ trong tình trạng tỉnh. Đến 11 giờ sản phụ đau bụng từng cơn, co tử cung tần số III, cổ tử cung 7cm, ngôi đầu chúc, ối phồng, tiếp tục theo dõi cuộc đẻ.
Đến11h45 bệnh nhân đau bụng nhiều, khó chịu, được chuyển vào phòng đẻ, cổ tử cung mở 8 cm, cơn co tử cung tần số III, tim thai 150 l/p, tuy nhiên, sau đó ối vỡ, sản phụ đột ngột khó thở, nôn, toàn thân tím tái, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, tim thai nghe không rõ, rồi đi vào hôn mê”, bác sĩ Phấn thông tin về sản phụ.
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nơi xảy ra sự việc.
Ngay sau đó, phía Bệnh viện đã tổ chức cấp cứu liên tục, các trang thiết bị tối ưu của bệnh viện được sử dụng, các bác sĩ hồi sức, bác sĩ sản khoa tham gia cấp cứu nhưng bệnh quá nặng, bệnh nhân đã tử vong.
Trước bệnh tình chuyển biến quá nhanh dẫn đến sản phụ X. tử vong, bước đầu phía bệnh viện nghĩ nhiểu đến nguyên nhân tử vong là do tắc mạch ối.
Ngay sau đó, phía Bệnh viện đã mời cơ quan công an, cơ quan pháp y, viện kiểm sát đến làm việc và giải thích, động viên, chia sẻ cùng gia đình khắc phục hậu quả.
“Đây là sự việc k